Hàng hóa viện trợ - Quân bài chính trị quan trọng tại Venezuela

VOV.VN -Tại Venezuela hiện nay, hàng hóa viện trợ đang trở thành vũ khí lợi hại trong cuộc chiến chính trị giữa Chính phủ và phe đối lập.

Tính đến thời điểm hiện tại, gần 1.000 tấn hàng hóa viện trợ nhân đạo quốc tế, chủ yếu từ Trung Quốc và Cuba, để ủng hộ cho người dân và chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, đã cập cảng Guaira, Venezuela. Trong khi hàng viện trợ nhân đạo từ Mỹ cho người dân quốc gia Nam Mỹ này, thông qua phe đối lập, vẫn đang bị mắc kẹt tại biên giới của Colombia. Hiện thực phẩm, thuốc men đang trở thành 1 loại vũ khí lợi hại, để các bên ở Venezuela tranh thủ sự ủng hộ của người dân.

Tại Venezuela hiện nay, hàng hóa viện trợ đang trở thành vũ khí lợi hại trong cuộc chiến chính trị giữa Chính phủ và phe đối lập. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Y tế Venezuela Carlos Alvarado hôm qua (14/2) cho biết, 64 container chứa 993 tấn hàng hóa viện trợ, gồm thuốc men, vắcxin, khẩu phần dinh dưỡng và trang thiết bị y tế, đã cập cảng Guaira trước đó 1 ngày. Theo hãng thông tấn AVN của Venezuela, Cuba và Trung Quốc là những quốc gia viện trợ phần lớn số hàng này và một phần khác của lô hàng là do Tổ chức Y tế châu Mỹ (PAHO) viện trợ.

Bộ trưởng Alvarado khẳng định, mặc dù bị phong tỏa, chính phủ Venezuela đã và đang giải quyết các vấn đề y tế, để đáp ứng yêu cầu của người dân, với sự hỗ trợ từ Cuba, Nga, Trung Quốc, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ cùng một số tổ chức quốc tế khác... Chỉ riêng từ đầu năm 2019 đến nay, Venezuela đã tiếp nhận 99 container hàng viện trợ y tế, trị giá 31,6 triệu USD. Ngoài số hàng viện trợ, chính phủ Venezuela cũng đã tự đặt mua hàng hóa thiết yếu cho lĩnh vực y tế từ các quốc gia không phong tỏa nước này.

Trong một phản ứng, thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Juan Guaido, người tự xưng là Tổng thống lâm thời tháng trước, bày tỏ nghi ngờ về số hàng viện trợ này khi đặt câu hỏi về số tiền mà đất nước này phải bỏ ra để có được số hàng. Ông Juan Guaido cũng cáo buộc chính phủ Venezuela đe dọa đến cuộc sống của 300.000 người dân nước này khi không cho hàng viện trợ của Mỹ đi qua biên giới. Dẫu vậy, ông Guaido hôm 14/2 khẳng định, số hàng viện trợ của Mỹ và Colombia đang bị đọng dồn ở thành phố biên giới Cucuta của Colombia, tiếp giáp nước này sẽ vào được Venezuela vào ngày 23/2 tới, bất chấp việc chính phủ gia tăng việc phong tỏa an ninh tại đó.

Tại Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza hôm 14/2 đã chỉ trích tuyên bố mới nhất của ông Guaido, cho rằng viện trợ nhân đạo đến nước này vào ngày 23/2, sẽ tạo tiền đề cho một cuộc chiến chống lại Tổng thống hợp hiến Maduro

“Ở Venezuela chỉ có chính phủ của Tổng thống Maduro. Vì vậy không ai có thể đưa ra thời hạn, đặc biệt là ông Guaido. Ông ta không kiểm soát được gì tại Venezuela. Vì vậy, bất cứ điều gì ông ta nói là hoàn toàn vô lý”.

Trước đó, Tổng thống Maduro cáo buộc Mỹ “âm mưu” sử dụng hàng viện trợ nhân đạo để can thiệp sâu hơn vào Venezuela:

“Viện trợ nhân đạo chỉ là 1 chương trình để biện minh cho sự can thiệp vào đất nước. Đó là một hành động rẻ tiền mục đích làm nhục đất nước và người dân Venezuela”, ông Maduro nói.

Cũng liên quan đến việc viện trợ nhân đạo cho Venezuela, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, tại Hội nghị về Viện trợ Nhân đạo ủng hộ Venezuela do Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) khởi xướng, 25 quốc gia hôm qua đã cam kết viện trợ 100 triệu USD. Số tiền này sẽ được chuyển trực tiếp tới các trung tâm tập hợp viện trợ thiết lập tại biên giới giữa Venezuela với Colombia và Brazil, cũng như trên đảo Curazao ở vùng Caribe. 

Tờ Washington Post dẫn lời giới chuyên gia nhận định, ở 1 đất nước đang xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng như Venezuela - nơi hàng triệu người dân thiếu đói mỗi ngày thì hàng hóa thực phẩm, thuốc men đang trở thành vũ khí lợi hại trong cuộc chiến chính trị giữa Chính phủ và phe đối lập quốc gia Nam Mỹ này.

Từ năm 2015, Venezuela lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, do giá dầu trên thế giới giảm mạnh và Mỹ ban hành nhiều lệnh cấm vận chống chính phủ nước này, gây ra tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm. Khủng hoảng tại Venezuela leo thang khi thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tự xưng là “tổng thống lâm thời” hôm 23/1, cho biết có thể chấp nhận cho Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela vì lý do nhân đạo. Mỹ cùng một số quốc gia công nhận và hứa ủng hộ Guaido, trong khi Liên Hợp Quốc, Nga, Cuba, Trung Quốc và một số nước khác khẳng định ông Maduro mới là Tổng thống hợp pháp duy nhất tại Venezuela./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido sẽ đưa hàng cứu trợ vào Venezuela
Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido sẽ đưa hàng cứu trợ vào Venezuela

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tuyên bố sẽ mang hàng cứu trợ vào Venezuela.

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido sẽ đưa hàng cứu trợ vào Venezuela

Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido sẽ đưa hàng cứu trợ vào Venezuela

VOV.VN - Bất chấp sự phản đối của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido tuyên bố sẽ mang hàng cứu trợ vào Venezuela.

Mỹ đang cân nhắc “tất cả các lựa chọn” cho vấn đề Venezuela
Mỹ đang cân nhắc “tất cả các lựa chọn” cho vấn đề Venezuela

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Tổng thống Colombia Ivan Duque, ông Trump cho biết, Mỹ đang xem xét “tất cả các lựa chọn” cho vấn đề Venezuela.

Mỹ đang cân nhắc “tất cả các lựa chọn” cho vấn đề Venezuela

Mỹ đang cân nhắc “tất cả các lựa chọn” cho vấn đề Venezuela

VOV.VN - Tại cuộc gặp với Tổng thống Colombia Ivan Duque, ông Trump cho biết, Mỹ đang xem xét “tất cả các lựa chọn” cho vấn đề Venezuela.

Tổng thống Trump chuẩn bị phát biểu về Venezuela
Tổng thống Trump chuẩn bị phát biểu về Venezuela

VOV.VN - Ông Trump sẽ có bài phát biểu về Venezuela tại Miami vào đầu tuần tới trong bối cảnh nhiều nghị sĩ Mỹ phản đối can thiệp quân sự tại đây.

Tổng thống Trump chuẩn bị phát biểu về Venezuela

Tổng thống Trump chuẩn bị phát biểu về Venezuela

VOV.VN - Ông Trump sẽ có bài phát biểu về Venezuela tại Miami vào đầu tuần tới trong bối cảnh nhiều nghị sĩ Mỹ phản đối can thiệp quân sự tại đây.

Nga cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela
Nga cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm thảo luận về những diễn biến mới nhất tình hình ở Venezuela.

Nga cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela

Nga cảnh báo Mỹ không nên can thiệp vào công việc nội bộ của Venezuela

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã có cuộc điện đàm thảo luận về những diễn biến mới nhất tình hình ở Venezuela.

Tổng thống Venezuela tuyên bố không thể bị lật đổ
Tổng thống Venezuela tuyên bố không thể bị lật đổ

Tổng thống Maduro cho rằng các đối thủ chính trị sẽ không bao giờ thành công trong việc lật đổ ông dù làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng tại Venezuela.

Tổng thống Venezuela tuyên bố không thể bị lật đổ

Tổng thống Venezuela tuyên bố không thể bị lật đổ

Tổng thống Maduro cho rằng các đối thủ chính trị sẽ không bao giờ thành công trong việc lật đổ ông dù làn sóng biểu tình ngày càng lan rộng tại Venezuela.