Hội nghị Geneva là cách duy nhất ngăn bạo lực ở Syria

VOV.VN - Một giải pháp chính trị là cách duy nhất có thể sớm kết thúc tình trạng bạo lực ở Syria.

Kênh truyền hình RT của Nga đưa tin, trong một tuyên bố ngày 13/9, Bộ Ngoại giao Nga cho biết: Nga, Mỹ và Liên Hợp Quốc đã nhất trí cho rằng, giải pháp duy nhất cho cuộc khủng hoảng Syria hiện nay nằm trong khuôn khổ của Hội nghị đàm phán hòa bình "Geneva 2".

Ngoại trưởng Nga, Mỹ và Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria gặp nhau tại Geneva (Ảnh: Reuters)

Nga, Mỹ, Liên Hợp Quốc thống nhất về vấn đề Syria?

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, sau cuộc họp tại Geneva ngày 13/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Ngoại giao Mỹ John Kerry và Đặc phái viên về Syria của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi "tái khẳng định cam kết của mình nhằm khởi động các hoạt động đầu tiên của cuộc đối thoại về Syria tại Geneva giữa đại diện của chính phủ Syria và các nhóm đối lập chính ở nước này".

Cuộc gặp giữa ông Lavrov, Kerry và Brahimi ở Thụy Sĩ ngày 13/9 được cho là tập trung vào "các vấn đề thực tế" nhằm dọn đường cho một hội nghị hòa bình quốc tế về Syria trong thời gian tới.

Trong tuyên bố của mình, Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết: 3 nhà ngoại giao đồng ý rằng "một giải pháp chính trị là cách duy nhất có thể sớm kết thúc tình trạng bạo lực ở Syria và giải quyết khẩn cấp vấn đề nhân đạo của cuộc xung đột này". Tuyên bố cũng cho rằng, để giải quyết được các vấn đề trên, các bên cần dựa những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị Geneva về Syria ngày 30/6/2012.

Đại diện của Nga, Mỹ và Liên Hợp Quốc cũng đã quyết định tiếp tục gặp nhau để tiến hành cuộc đàm phán ba bên bên lề phiên họp thường kỳ của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York vào ngày 17/9 tới. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, các cuộc đàm phán sắp tới cần thiết để ấn định ngày tổ chức Hội nghị hòa bình "Geneva 2".

Phát biểu trước khi cuộc đàm phán Geneva diễn ra hôm 13/9, kêu gọi việc thiết lập quyền kiểm soát của cộng đồng quốc tế đối với kho vũ khí hóa học của Syria, Ngoại trưởng John Kerry cho biết, cuộc đối thoại "mang tính xây dựng và nó vẫn tiếp tục diễn ra". "Chúng tôi đang nỗ lực nhằm tiến tới một quan điểm chung", ông Kerry nói.

Liên Hợp Quốc hoàn tất báo cáo sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Hôm 13/9, AP đưa tin, người đứng đầu phái đoàn đoàn thanh sát vũ khí hóa học của Liên Hợp Quốc, Ake Sellstrom cho biết, bản báo cáo của phái đoàn thanh sát Liên Hợp Quốc về cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học ngày 21/8 vừa qua tại Syria đã được hoàn tất và sẽ được chuyển giao cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon vào cuối tuần này.

Phản ứng trước thông tin này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf cho biết, Mỹ tin tưởng rằng, kết quả của báo cáo sẽ "tái khẳng định rằng vũ khí hóa học đã được sử dụng ở Syria" mà không gán trách nhiệm cho bất kỳ các bên xung đột nào trong cuộc nội chiến Syria.

Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama cũng nhắc lại rằng, bất kỳ thỏa thuận nào về vũ khí hóa học của Syria cũng cần phải được kiểm chứng và được thực thi.

Tại cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ được khởi động tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối ngày 12/9, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng, một cuộc tấn công quân sự là không cần thiết một khi Damascus đồng ý đặt kho vũ khí hóa học của mình dưới sự kiểm soát của cộng đồng quốc tế . Tuy nhiên , Ngoại trưởng Mỹ Kerry cho rằng "lời nói là không đủ ", đồng thời bày tỏ nghi ngờ sự nghiêm túc của chính phủ Syria về ý định từ bỏ vũ khí hóa học của mình.

Hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin từ đoàn đàm phán của Nga cho biết, Ngoại trưởng Nga Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Kerry có kế hoạch tiếp tục các cuộc đàm phán tại Geneva vào hôm nay (14/9).

Syria sẽ không có bình yên chừng nào các bên vẫn chưa có được tiếng nói chung (Ảnh: Reuters)

Việc tham gia Công ước cấm vũ khí hóa học của Syria chưa đầy đủ?

Đại sứ Syria tại Liên Hợp Quốc Bashar Jaafari cho biết: về mặt pháp lý, Syria đã trở thành một thành viên chính thức của Công ước cấm vũ khí hóa học vào hôm 12/9 vừa qua, sau khi Tổng thống Syria Bashar al-Assad ký sắc lệnh “tuyên bố phê chuẩn Cộng hòa Arab Syria tham gia Công ước". Ngoại trưởng Syria Walid Moualem cũng đã có văn bản gửi Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc cho rằng, đơn tham gia Công ước của Syria vẫn chưa đầy đủ, nhưng từ chối nói rõ thông tin nào bị thiếu. Dự kiến OPCW sẽ xem xét yêu cầu của Syria trong tuần tới.

Syria là một trong số ít quốc gia không đã tham gia vào Công ước cấm vũ khí hóa học có hiệu lực vào năm 1997 về việc cấm sản xuất, tàng trữ và sử dụng vũ khí hóa học.

Theo kế hoạch gồm 4 bước nhằm kiểm soát kho vũ khí hóa học của Syria do Nga đề xuất, trước tiên Syria phải gia nhập Công ước cấm vũ khí hóa học, tiếp đó sẽ công bố vị trí của các kho vũ khí hóa học và nguồn gốc xuất xứ của chúng để cho phép các thanh sát viên quốc tế tới kiểm chứng và cuối cùng sẽ hợp tác với các thanh sát viên về cách thức tiêu hủy vũ khí hóa học./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn người Syria sơ tán sang Italia
Hàng nghìn người Syria sơ tán sang Italia

VOV.VN - Riêng trong những tuần gần đây, đã có khoảng 3.300 người Syria đến Italia bằng thuyền.

Hàng nghìn người Syria sơ tán sang Italia

Hàng nghìn người Syria sơ tán sang Italia

VOV.VN - Riêng trong những tuần gần đây, đã có khoảng 3.300 người Syria đến Italia bằng thuyền.

Nga trao cho Mỹ kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học Syria
Nga trao cho Mỹ kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Bản kế hoạch gồm 4 bước và Nga có thể sẽ cùng Mỹ thực hiện việc phá hủy số vũ khí hóa học thu được.

Nga trao cho Mỹ kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học Syria

Nga trao cho Mỹ kế hoạch phá hủy kho vũ khí hóa học Syria

VOV.VN -Bản kế hoạch gồm 4 bước và Nga có thể sẽ cùng Mỹ thực hiện việc phá hủy số vũ khí hóa học thu được.

Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?
Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đang “tuồn” số vũ khí hóa học của mình ra khỏi đất nước.

Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?

Syria đang chuyển vũ khí hóa học sang Lebanon, Iraq?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đang “tuồn” số vũ khí hóa học của mình ra khỏi đất nước.

Báo Mỹ tố Syria đã bí mật di chuyển các kho vũ khí hóa học
Báo Mỹ tố Syria đã bí mật di chuyển các kho vũ khí hóa học

VOV.VN -Theo ước tính của Washington,“kho hóa chất và các tác nhân sinh học của Syria có thể lên đến 1.102 tấn.

Báo Mỹ tố Syria đã bí mật di chuyển các kho vũ khí hóa học

Báo Mỹ tố Syria đã bí mật di chuyển các kho vũ khí hóa học

VOV.VN -Theo ước tính của Washington,“kho hóa chất và các tác nhân sinh học của Syria có thể lên đến 1.102 tấn.

Nga và Trung Quốc hoan nghênh cam kết của Syria
Nga và Trung Quốc hoan nghênh cam kết của Syria

VOV.VN - Ngày13/9, Trung Quốc và Nga hoan nghênh Syria gia nhập Hiệp ước Quốc tế cấm vũ khí hóa học.

Nga và Trung Quốc hoan nghênh cam kết của Syria

Nga và Trung Quốc hoan nghênh cam kết của Syria

VOV.VN - Ngày13/9, Trung Quốc và Nga hoan nghênh Syria gia nhập Hiệp ước Quốc tế cấm vũ khí hóa học.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ và đặc phái viên Syria gặp mặt
Ngoại trưởng Nga, Mỹ và đặc phái viên Syria gặp mặt

VOV.VN - Nga và Mỹ hôm 13/9 nghe tham vấn của đặc phái viên chung về Syria của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab tại Geneva, Thụy Sĩ.

Ngoại trưởng Nga, Mỹ và đặc phái viên Syria gặp mặt

Ngoại trưởng Nga, Mỹ và đặc phái viên Syria gặp mặt

VOV.VN - Nga và Mỹ hôm 13/9 nghe tham vấn của đặc phái viên chung về Syria của Liên Hợp Quốc và Liên đoàn Arab tại Geneva, Thụy Sĩ.

Thổ Nhĩ Kỳ không giúp phiến quân Syria sở hữu vũ khí hóa học
Thổ Nhĩ Kỳ không giúp phiến quân Syria sở hữu vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hôm 13/9 rằng nước này sẽ không dung thứ bất kỳ hành động triển khai và sử dụng vũ khí hóa học nào.

Thổ Nhĩ Kỳ không giúp phiến quân Syria sở hữu vũ khí hóa học

Thổ Nhĩ Kỳ không giúp phiến quân Syria sở hữu vũ khí hóa học

VOV.VN - Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hôm 13/9 rằng nước này sẽ không dung thứ bất kỳ hành động triển khai và sử dụng vũ khí hóa học nào.