Lý do Tổng thống Putin lựa chọn tiếp lãnh đạo Triều Tiên tại sân bay vũ trụ

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gặp nhau tại một sân bay vũ trụ xa xôi ở vùng Viễn Đông của Nga. Theo giới phân tích, động thái này cho thấy hai bên dự định tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng.

RT đưa tin, Tổng thống Putin đã đón tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại sân bay vũ trụ Vostochny, vùng Amur, Nga. Ông Putin đến Vostochny sau khi tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok. Còn Chủ tịch Kim Jong Un đến đây bằng đoàn tàu bọc thép vào sáng 12/9.

Truyền thông Nga đã chia sẻ rộng rãi đoạn video cho thấy hai nhà lãnh đạo bắt tay nhau ở bên ngoài cơ sở vũ trụ, sau đó cùng vào tham quan bên trong công trình hiện đại của Nga. 

Tầm quan trọng của Sân bay vũ trụ Vostochny

Sân bay vũ trụ Vostochny nằm gần thị trấn Tsiolkovsky, thuộc tỉnh Amur ở vùng Viễn Đông, được Nga xây dựng từ năm 2012. Nơi đây cách cảng Vladivostok khoảng 1.500 km về phía Tây Bắc và không xa biên giới Trung Quốc.

Vostochny là cơ sở phóng tên lửa không gian hiện đại nhất của Nga, đưa vào sử dụng năm 2016. Trong tiếng Nga, tên Vostochny được hiểu là "Sân bay vũ trụ phương Đông". Đáng chú ý, Vostochny cũng cách căn cứ tên lửa đạn đạo liên lục địa Svobodny 18 của Nga vài km.  

Trung tâm này bao gồm một tổ hợp phóng dành cho tàu vũ trụ Soyuz-2. Chương trình Soyuz là một trong những chương trình vũ trụ có người điều khiển hoạt động lâu nhất trong lịch sử. Liên Xô đã chế tạo con tàu vũ trụ Soyuz vào năm 1960 và đến ngày nay con tàu vẫn được sử dụng.

Trước đây các vụ phóng tàu vũ trụ vào không gian đều được tiến hành tại Baikonur - sân bay vũ trụ đầu tiên trên thế giới, có từ thời Liên Xô. Sau khi Liên Xô tan rã, sân bay này thuộc quyền sở hữu của Kazakhstan. Điều này đã thôi thúc Nga bắt tay xây dựng Sân bay vũ trụ Vostochny để giảm sự phụ thuộc vào nước ngoài.

Tháng 8 vừa qua, Nga đã phóng thành công tàu đổ bộ Luna 25 bằng tên lửa Soyuz-2 Fregat từ sân bay vũ trụ Vostochny. Vụ phóng tàu Luna-25 đánh dấu lần đầu tiên Nga đưa tàu đổ bộ lên Mặt Trăng sau 47 năm, kể từ khi con tàu này tiếp cận Mặt Trăng trong sứ mệnh được thực hiện năm 1976.

Theo hãng thông tấn TASS, trong thời gian tới, Nga dự kiến sẽ lắp đặt các bệ phóng cho tên lửa đẩy vũ trụ Angara tại đây. Trong chuyến thăm Vostochny, hai nhà lãnh đạo đã thị sát khu tổ hợp nơi Nga dự định phóng tàu vũ trụ thế hệ tiếp theo. TASS đưa tin, khu tổ hợp này được xây dựng để tiếp nhận các phương tiện phóng, tiến hành những hoạt động trước và sau khi phóng. Các nhà phân tích cho rằng, với vai trò quan trọng như vậy, Vostochny có thể là biểu tượng của sự hợp tác quân sự quốc phòng giữa Nga và Triều Tiên.

Tiềm năng hợp tác không gian vũ trụ giữa Nga-Triều Tiên

Theo giới phân tích, sân bay vũ trụ Vostochny là một trong số ít địa điểm phù hợp cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Triều Tiên. Đây là khu vực xa xôi, nhưng lại được đảm bảo an ninh vô cùng nghiêm ngặt, nằm cách trung tâm dân cư gần nhất là Blagoveshchensk từ 4 đến 6 giờ lái xe.

Leif-Eric Easley, giáo sư tại Đại học Ewha ở Seoul đã nêu bật tầm quan trọng của vị trí này: “Cuộc gặp tại sân bay vũ trụ ở phía Đông nước Nga có thể mang tính khích lệ đối với nỗ lực hợp tác giữa hai bên, đặc biệt là về công nghệ phóng vệ tinh”.

Theo ông, cuộc gặp thượng đỉnh này có thể là cơ hội để Triều Tiên tiếp nhận công nghệ phóng vệ tinh của Nga. Việc phát triển công nghệ vũ trụ được cho là một trong những ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên. Nhưng nước này vẫn gặp phải một số thách thức lớn sau khi thực hiện không thành công các vụ phóng vào tháng 5 và tháng 8 năm nay.  

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhiều lần nhấn mạnh vai trò của vệ tinh quân sự như một trong những phương tiện bảo đảm an ninh cho đất nước, đồng thời nêu bật giá trị chiến lược của chúng khi triển khai các lực lượng quân sự. Trong khi đó Nga là quốc gia dẫn đầu thế giới về lực lượng tên lửa hạt nhân trong nhiều thập kỷ.

Trước khi tiếp nhà lãnh đạo Kim Jong, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp gỡ báo chí. Khi trả lời câu hỏi liệu Nga có hỗ trợ Triều Tiên trong các vụ phóng vệ tinh hay không, ông Putin trả lời rằng: “Đó là lý do tại sao chúng tôi đến đây”.

Tổng thống Putin nói thêm: “Lãnh đạo Triều Tiên rất quan tâm đến không gian, tên lửa. Họ đang cố gắng phát triển những phương tiện có thể thăm dò không gian. Chúng tôi cũng sẽ trưng bày những phương tiện mới của chúng tôi”. Ông Putin cho biết, ông và lãnh đạo Triều Tiên sẽ thảo luận về tất cả các vấn đề. Chuyến thăm lần này đánh dấu lần đầu tiên ông Kim Jong-un tới thăm Nga trong 4 năm rưỡi và cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ đại dịch Covid-19. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh
Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

Nga sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển công nghệ tên lửa và vệ tinh

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa gửi tín hiệu sẵn sàng giúp đỡ Triều Tiên phát triển chương trình tên lửa và vệ tinh, một động thái mà Mỹ và phương Tây đặc biệt chú ý trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine.

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên coi mối quan hệ với Nga là ưu tiên hàng đầu
Ông Kim Jong-un: Triều Tiên coi mối quan hệ với Nga là ưu tiên hàng đầu

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước có nguồn gốc lâu đời và ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên hiện nay là quan hệ với Nga.

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên coi mối quan hệ với Nga là ưu tiên hàng đầu

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên coi mối quan hệ với Nga là ưu tiên hàng đầu

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước có nguồn gốc lâu đời và ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên hiện nay là quan hệ với Nga.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 13/9 cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa được xác định từ khu vực bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 13/9 cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa được xác định từ khu vực bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ với Nga
Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 13/9 đưa tin, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết chuyến thăm Nga của ông là một sự thể hiện rõ ràng về “tầm quan trọng chiến lược” của mối quan hệ giữa hai nước.

Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ với Nga

Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 13/9 đưa tin, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết chuyến thăm Nga của ông là một sự thể hiện rõ ràng về “tầm quan trọng chiến lược” của mối quan hệ giữa hai nước.