Ông Kim Jong-un: Triều Tiên coi mối quan hệ với Nga là ưu tiên hàng đầu

VOV.VN - Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước có nguồn gốc lâu đời và ưu tiên hàng đầu của Triều Tiên hiện nay là quan hệ với Nga.

Nga tự hào về sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay vũ trụ Vostochny ngày 13/9.

“Tôi rất vui mừng được chào đón ngài một lần nữa ở Nga. Lần này, như đã thống nhất, chúng ta gặp nhau ở sân bay vũ trụ Vostochny. Chúng tôi tự hào về sự phát triển của ngành công nghiệp vũ trụ của Nga”, Tổng thống Putin nói.  

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, cuộc gặp diễn ra vào thời điểm đặc biệt, khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

“Tất nhiên, chúng ta cần trao đổi về hợp tác kinh tế, các vấn đề nhân đạo và tình hình trong khu vực”, ông Putin nói thêm.

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, Triều Tiên coi mối quan hệ với Nga là ưu tiên hàng đầu.

“Mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước có nguồn gốc lâu đời và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là quan hệ với Nga”, ông Kim tuyên bố trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cảm ơn Tổng thống Putin về lời mời tới Nga, đồng thời nhấn mạnh, chuyến thăm diễn ra "vào thời điểm rất quan trọng".

“Chúng tôi muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ với Nga. Chúng tôi luôn ủng hộ mọi quyết định của Tổng thống Putin và các quyết định của chính phủ Nga”, ông Kim nói.

Ông Kim cũng bày tỏ tin tưởng rằng cuộc gặp sẽ nâng quan hệ song phương giữa Nga và Triều Tiên lên một tầm cao mới. Ông nói thêm rằng Triều Tiên sẽ luôn sát cánh cùng Nga trong cuộc chiến chống lại “chủ nghĩa đế quốc”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, sau cuộc gặp cùng phái đoàn 2 bên, Tổng thống Nga Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp riêng.

Theo ông Peskov, Nga sẽ xây dựng quan hệ với Triều Tiên trên cơ sở đôi bên cùng có lợi bất chấp các yếu tố bên ngoài. Ông Peskov nói rằng sự hợp tác giữa Nga và Triều Tiên được duy trì vì lợi ích của người dân hai nước và không nhằm mục đích chống lại bất kỳ ai và rằng mối quan hệ toàn diện bao hàm hợp tác kỹ thuật quân sự và trao đổi quan điểm về an ninh.

“Sự thật trước hết là Triều Tiên là hàng xóm thân thiết của chúng tôi. Bất chấp mọi bình luận từ bên ngoài, chúng tôi sẽ xây dựng mối quan hệ với các nước láng giềng theo cách có lợi cho chúng tôi cũng như nước láng giềng”, ông Peskov nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga
Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 13/9 cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa được xác định từ khu vực bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga

Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo khi Nhà lãnh đạo Kim Jong-un thăm Nga

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 13/9 cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa được xác định từ khu vực bờ biển phía Đông nước này.

Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ với Nga
Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 13/9 đưa tin, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết chuyến thăm Nga của ông là một sự thể hiện rõ ràng về “tầm quan trọng chiến lược” của mối quan hệ giữa hai nước.

Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ với Nga

Triều Tiên khẳng định tầm quan trọng chiến lược trong quan hệ với Nga

VOV.VN - Truyền thông nhà nước Triều Tiên (KCNA) ngày 13/9 đưa tin, Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết chuyến thăm Nga của ông là một sự thể hiện rõ ràng về “tầm quan trọng chiến lược” của mối quan hệ giữa hai nước.

Ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Putin tại sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông
Ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Putin tại sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga sáng 13/9 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur Viễn Đông của Nga.

Ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Putin tại sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông

Ông Kim Jong-un gặp Tổng thống Nga Putin tại sân bay vũ trụ ở vùng Viễn Đông

VOV.VN - Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga sáng 13/9 đưa tin, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur Viễn Đông của Nga.