Mỹ "khiển trách" chính quyền Ai Cập

VOV.VN - Chính phủ Mỹ hôm 10/10 quyết định ngừng một phần lớn viện trợ quân sự cho Ai Cập.

Đây được xem là một động thái quan trọng và có ý nghĩa biểu tượng lớn, nhất là trong bối cảnh, cuộc xung đột ngày càng gay gắt giữa lực lượng Anh em Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi và chính quyền lâm thời.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, nước này sẽ đóng băng khoản hỗ trợ tài chính cho Chính phủ Ai Cập cho đến khi nước này đạt được những bước tiến “đáng tin cậy” hướng tới một chính phủ dân sự dân chủ được bầu lên.

Động thái này được xem là ”lời khiển trách” của chính phủ Mỹ đối với chính quyền quân sự mới của Ai Cập vì các vụ đàn áp đẫm máu nhằm vào những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (ảnh: theblaze)


Tuy nhiên, đây lại không phải là một quyết định gây bất ngờ, bởi từ cuối tuần qua đã xuất hiện những đồn đoán cho rằng Chính phủ Mỹ sắp ra quyết định có tiếp tục hay cắt một phần viện trợ dành cho Ai Cập. Thậm chí là trước đó, sau khi Tổng thống Morsi bị phế truất hồi đầu tháng 7 vừa qua, Tổng thống Obama cũng đã ra lệnh xem xét lại các chương trình viện trợ của Mỹ cho nước này.

Mỗi năm Mỹ viện trợ cho Ai Cập tới 1,5 tỷ USD, trong đó quân đội được nhận phần lớn nhất - khoảng 1,3 tỷ USD. Điều đáng nói là từ sau thỏa thuận tại trại David hồi năm 1978, Ai Cập được xem là một đồng minh quan trọng của Mỹ tại khu vực Trung Đông nhiều biến động và có vị trí rất chiến lược này.

Vì thế, quyết định cho thấy, dường như chính quyền Tổng thống Obama đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, Mỹ không muốn cắt đứt quan hệ với giới quân sự Ai Cập, nhưng mặt khác lại không chấp nhận hình thái chính trị hiện nay ở Cairo.

Chính vì thế, hành động tối thiểu của chính phủ Mỹ có thể làm là tuyên bố công khai việc đánh giá lại chính sách và viện trợ của Mỹ với Ai Cập, đồng thời tạm dừng tất cả mọi viện trợ quân sự, ký kết các hợp đồng vũ khí và việc cung cấp vũ khí. Điều này để đảm bảo tránh xảy ra tình trạng Mỹ phải tự động cắt bỏ mọi quan hệ với Ai Cập nếu Mỹ tuyên bố hành động “phế truất” Tổng thống Ai Cập là “đảo chính quân sự”.

Trên thực tế, dù né tránh dùng từ “đảo chính” khi đề cập tới sự kiện lật đổ chính phủ ở Ai Cập, song Chính phủ Mỹ gọi đây là một cuộc đàn áp tồi tệ, đồng thời yêu cầu thiết lập tình trạng khẩn cập và tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ vào năm tới. Hồi giữa tháng 8 vừa qua, chính phủ Mỹ đã hủy các cuộc diễn tập quân sự chung với Ai Cập và hoãn việc bàn giao 4 máy bay chiến đấu F16 cho quân đội Ai Cập.

Dù mục đích là gì thì quyết định của Chính phủ Mỹ chắc chắn sẽ gây hậu quả nặng nề đối với Ai Cập sau hơn 2 năm chìm trong bất ổn. Ngành du lịch đi xuống, trong khi cuộc khủng hoảng kinh tế diễn biến trầm trọng. Trong khi đó, xung đột ngày càng gay gắt giữa lực lượng Anh em Hồi giáo ủng hộ Tổng thống bị phế truất Morsi với chính quyền lâm thời mà nòng cốt là quân đội và cảnh sát.

Và ngay cả những nhà quan sát lạc quan nhất cũng cho rằng tương lai một đất nước Ai Cập bình ổn, chú trọng khôi phục và phát triển kinh tế, trong đó đặc biệt là khôi phục ngành du lịch mũi nhọn đang thực sự xa vời. Trong bối cảnh này, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi người dân, các phe phái Ai Cập đoàn kết cùng nhau hướng tới một tiến trình chính trị.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối  ngoại Liên minh châu Âu Catherine Ashton nói: “Tương lai chính trị của Ai Cập phụ thuộc vào chính người dân Ai Cập. Họ mới là những người quyết định và cơ hội của họ chính là cuộc bầu cử sắp tới. Đây là dịp để họ biến những nguyện vọng  của mình thành hiện thực. Và một điều thực sự quan trọng đó là tình đoàn kết, đó là tất cả các bên tại Ai Cập đều phải cảm nhận dược họ là một phần của tiến trình chính trị trong tương lai.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập chính thức xóa tên Tổ chức Anh em Hồi giáo
Ai Cập chính thức xóa tên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ không còn tồn tại và hoạt động với tư cách là một tổ chức xã hội dân sự.

Ai Cập chính thức xóa tên Tổ chức Anh em Hồi giáo

Ai Cập chính thức xóa tên Tổ chức Anh em Hồi giáo

VOV.VN -Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ không còn tồn tại và hoạt động với tư cách là một tổ chức xã hội dân sự.

Mỹ đình chỉ một phần viện trợ hàng năm cho Ai Cập
Mỹ đình chỉ một phần viện trợ hàng năm cho Ai Cập

VOV.VN - Quyết định của Mỹ để phản đối các cuộc trấn áp của chính quyền Ai Cập nhằm vào những người ủng hộ ông Morsi.

Mỹ đình chỉ một phần viện trợ hàng năm cho Ai Cập

Mỹ đình chỉ một phần viện trợ hàng năm cho Ai Cập

VOV.VN - Quyết định của Mỹ để phản đối các cuộc trấn áp của chính quyền Ai Cập nhằm vào những người ủng hộ ông Morsi.

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’
Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập hết sức kiên quyết trong việc giải tán những người biểu tình đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi.

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

Cuộc đấu nảy lửa trên phố giữa cảnh sát và ‘Anh em Hồi giáo’

VOV.VN - Lực lượng an ninh Ai Cập hết sức kiên quyết trong việc giải tán những người biểu tình đòi phục chức cho cựu Tổng thống Morsi.

Ai Cập ấn định ngày xét xử cựu Tổng thống Morsi
Ai Cập ấn định ngày xét xử cựu Tổng thống Morsi

VOV.VN - Phiên toà dự kiến được mở tại nhà tù Tora gần thủ đô Cairo, nơi đang giam giữ hàng trăm lãnh đạo Anh em Hồi giáo.

Ai Cập ấn định ngày xét xử cựu Tổng thống Morsi

Ai Cập ấn định ngày xét xử cựu Tổng thống Morsi

VOV.VN - Phiên toà dự kiến được mở tại nhà tù Tora gần thủ đô Cairo, nơi đang giam giữ hàng trăm lãnh đạo Anh em Hồi giáo.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước
Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

Hoa Kỳ và tham vọng huấn luyện quân đội các nước

(VOV) - Là siêu cường số 1 thế giới, Mỹ luôn tìm cách gây ảnh hưởng thông qua nhiều kênh khác nhau, trong đó có trợ giúp quân sự.

Bạo lực tiếp tục leo thang tại Ai Cập
Bạo lực tiếp tục leo thang tại Ai Cập

VOV.VN - 3 vụ tấn công tại Ai Cập ngày 7/10 đã làm 6 binh lính thiệt mạng.

Bạo lực tiếp tục leo thang tại Ai Cập

Bạo lực tiếp tục leo thang tại Ai Cập

VOV.VN - 3 vụ tấn công tại Ai Cập ngày 7/10 đã làm 6 binh lính thiệt mạng.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị
Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

Cưỡng hiếp phụ nữ ở Ai Cập mang động cơ chính trị

VOV.VN - Tình trạng này tại xứ Kim Tự Tháp đã đạt đến mức độ mà người ta gọi là “khủng bố tình dục”.

EU lo ngại về tình trạng bạo lực tại Ai Cập
EU lo ngại về tình trạng bạo lực tại Ai Cập

VOV.VN - Quan chức EU Ashton đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

EU lo ngại về tình trạng bạo lực tại Ai Cập

EU lo ngại về tình trạng bạo lực tại Ai Cập

VOV.VN - Quan chức EU Ashton đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.