Mỹ sẽ không đưa quân vào Iraq?

VOV.VN - Quân đội Iraq đã bỏ vũ khí và chạy khỏi các vị trí đóng quân ở thành phố dầu mỏ Kirkuk ở miền Bắc và một số khu vực khác.

Ngày 12/6, lực lượng tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và cận Đông (ISIL) đã tấn công, mở rộng nhiều vùng kiểm soát và chỉ còn cách thủ đô Baghdad 90 km. Các lực lượng người Kurd cũng đã chiếm đóng thêm thành phố Kirkuk, giàu dầu mỏ ở phía Bắc, sau khi quân Chính phủ rút lui.

 

 

  Các chiến binh Shiite quyết tâm bảo vệ Chính phủ (Ảnh AP)

Tổng thống Barack Obama tuyên bố: “Mỹ sẵn sàng hành động quân sự khi các lợi ích an ninh quốc gia của Washington bị đe dọa và ông đang xem xét mọi lựa chọn để giúp Chính phủ Iraq đánh bại phong trào nổi dậy của các tay súng Hồi giáo tại nước này”.

Bất ổn gia tăng

Kể từ năm ngoái, lợi dụng mâu thuẫn giữa chính quyền với cộng đồng người Arab Sunni thiểu số, lực lượng ISIL liên tục khuấy động chiến tranh sắc tộc, nhằm thiết lập vùng lãnh thổ riêng xuyên qua biên giới hai nước Syria và Iraq, đã làm hơn 8.860 Iraq chết trong năm 2013. Chỉ tính riêng tháng 5 đã có gần 800 người thiệt mạng, trong đó có 603 người là dân thường.

Sau chiến dịch tấn công 3 ngày liền vừa qua ở phía Bắc, ISIL đã chiếm thêm được Jalawla và Saadiyah, sau khi kiểm soát thị trấn Dhuluiyah và một số vùng lãnh thổ. Trước đó, lực lượng này đã đánh chiếm một số thành phố lớn của Iraq và đang tiếp tục tấn công vào các trung tâm dân cư ở các tỉnh miền Bắc.

Nhóm phiến quân này còn lên tiếng xác nhận đã tiến hành 3 vụ đánh bom tại Baghdad khiến 30 người thiệt mạng. ISIL còn thông báo về một chiến dịch tấn công mới mang tên “cuộc hành quân”. Họ tuyên bố, sẽ tiến về Thủ đô và áp đặt luật hồi giáo Sharia đối với tất cả nơi nào họ chiếm được.

Theo giới quan sát, Iraq đang tăng cường khả năng phòng thủ tại Baghdad đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ từ Mỹ để đối phó với phiến quân. Chuẩn tướng Saad Maan nói: “Chúng tôi đã đưa ra kế hoạch mới dể bảo vệ Baghdad”, và “Chúng tôi từng trải qua cuộc chiến chống khủng bố một thời gian và tình hình hiện nay là đặc biệt”.

Trước khi tiến về Thủ đô Baghdad, lực lượng phiến quân đã tiến công các thị trấn ở phía Đông và Nam có đông người Arab sinh sống và nhóm này còn tiến công vào lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Mosul, bắt cóc 49 người cùng với ông Tổng Lãnh sự tại đây.

Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn, khi phiến quân tấn công, quân đội Chính phủ đã bỏ vũ khí và chạy khỏi các vị trí đóng quân ở thành phố dầu mỏ Kirkuk ở miền Bắc Iraq và một số khu vực khác.

Chính phủ Iraq đã chính thức yêu cầu Washington điều chiến đấu cơ và máy bay không người lái đến giúp đỡ. Giới phân tích cho rằng, diễn biến trên càng làm gia tăng mâu thuẫn giữa các Bộ tộc Sunni, Shiite và Kurd.

Sự phản ứng quốc tế

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 12/6, đã triệu tập một cuộc họp kín thảo luận về tình hình Iraq. Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp, Ðại sứ Nga, ông Vitaly Churkin, Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cho biết, cơ quan này sẽ cân nhắc đưa phiến quân ISIL vào danh sách các tổ chức khủng bố để có các chế tài trừng phạt thích hợp.

Ông Churkin nói: “Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thống nhất quan điểm về tình hình Iraq hiện nay. Tất cả các thành viên Hội đồng Bảo an đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Chính phủ và người dân Iraq trong cuộc chiến chống khủng bố. Chúng tôi lên án các hoạt động khủng bố và cực đoan bất kể là vì động cơ gì. Chúng tôi cũng kêu gọi người dân Iraq đối thoại dân tộc toàn diện nhằm hỗ trợ Iraq sớm thành lập được Chính phủ và Quốc hội mới tại nước này”. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an đã không đề cập đến khả năng ngăn chặn các các lực lượng vũ trang đang tiến về Baghdad như thế nào.

Tổng Thư ký NATO Rasmussen cũng đã lên tiếng chỉ trích bạo lực tại Iraq đồng thời kêu gọi các nhóm phiến quân ngay lập tức trả tự do cho các con tin Thổ Nhĩ Kỳ bị lực lượng này bắt giữ, ông nói “Tôi lên án bạo lực tại Iraq. Tôi kịch liệt chỉ trích việc bắt giữ các con tin và yêu cầu trả tự do ngay cho các con tin”.

Trước đó, ngày 11/6, Ngoại trưởng EU và Liên đoàn Arab (AL) đã nhóm họp tại Thủ đô Aten (Hy Lạp) để thảo luận việc hợp tác nhằm đối phó với những diễn biến tại khu vực Trung Đông. Hội nghị đã ra tuyên bố chung lên án mạnh mẽ làn sóng tấn công khủng bố gần đây tại khu vực miền Bắc Iraq, đồng thời kêu gọi chính quyền Iraq cũng như Chính quyền người Kurd phối hợp các lực lượng chính trị và quân sự nhằm khôi phục an ninh khu vực.

Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius cho rằng, các cường quốc thế giới cần phải hành động khẩn trương để giải quyết tình hình tại Iraq, sau khi tay súng của tổ chức ISIL của người Hồi giáo dòng Sunni phát động cuộc tấn công đe dọa nghiêm trọng sự thống nhất và chủ quyền của quốc gia vùng Vịnh này, đồng thời tạo ra mối nguy lớn cho sự ổn định của khu vực.

Moscow cũng bày tỏ lo ngại về những diễn biến bạo loạn mới đây ở Iraq và thể hiện sự đồng cảm với chính phủ và người dân Iraq trong nỗ lực khôi phục hòa bình và an ninh ở quốc gia vùng Vịnh này.

Mỹ phản ứng bằng quân sự

Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng khi gặp Thủ tướng Australia Tony Abbott, Tổng thống Obama nói: Mỹ có lợi ích trong việc không để các phần tử thánh chiến Hồi giáo tạo dựng được một thành trì ở Iraq. Ông còn tuyên bố, Mỹ sẵn sàng hành động quân sự khi các lợi ích an ninh quốc gia của Washington bị đe dọa.

Tuy nhiên, Tổng thống Obama cũng thận trọng, khi ông nói rằng: “ông cần thêm thời gian để quyết định Washington sẽ hỗ trợ Iraq như thế nào nhưng loại trừ khả năng gửi các binh sĩ trở lại”.

Tổng thống Mỹ cũng khuyên các nhà lãnh đạo Iraq cần phải gạt bỏ sự khác biệt để giải quyết mối đe dọa, rằng Washington sẽ tham gia vào “ngoại giao chuyên sâu”, và Mỹ sẽ không hành động quân sự nếu thiếu kế hoạch chính trị từ Iraq, một kế hoạch đảm bảo rằng họ sẵn sàng làm việc cùng với nhau”.

Để bảo đảm an ninh, Mỹ đã sơ tán công dân của họ khỏi căn cứ không quân Balad, cách Baghdad 80km về phía Bắc, đây là các công dân Mỹ được Chính phủ Iraq thuê làm việc cho chương trình mua sắm thiết bị quân sự nước ngoài của Mỹ (FMS).

Như vậy, sau cuộc chiến Iraq do Mỹ tiến hành cách đây đã hơn 11 năm (20/3/2003) với cái cớ nước này sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt (sau này không tìm thấy bằng chứng), đã làm cho 190.000 người thiệt mạng, trong đó có 134.000 dân thường, tiêu tốn 770 tỷ USD (riêng số lính Mỹ chết trận đã là hơn 2.000 và hàng chục ngàn người khác bị thương), nhưng hiện nay tình hình an ninh lại trở nên bất ổn hơn và nguy cơ nội chiến sắc tộc đang cận kề.

Giới phân tích cho rằng, Lầu Năm Góc đang lựa chọn cho Tổng thống Mỹ Obama một giải pháp quân sự tại Iraq, nhưng chỉ là các cuộc không kích và còn phải tham khảo ý kiến từ lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Vì thế, khả năng Mỹ đưa quân vào Iraq đã được loại trừ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ không loại trừ khả năng tấn công quân sự vào Iraq
Mỹ không loại trừ khả năng tấn công quân sự vào Iraq

VOV.VN - Mỹ có thể xem xét phát động các cuộc không kích hoặc sử dụng máy bay không người lái để tấn công lực lượng nổi dậy.

Mỹ không loại trừ khả năng tấn công quân sự vào Iraq

Mỹ không loại trừ khả năng tấn công quân sự vào Iraq

VOV.VN - Mỹ có thể xem xét phát động các cuộc không kích hoặc sử dụng máy bay không người lái để tấn công lực lượng nổi dậy.

Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni
Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 14/6 đã tuyên bố như trên và cho biết Baghdad vẫn chưa yêu cầu Tehran giúp đỡ.

Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni

Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 14/6 đã tuyên bố như trên và cho biết Baghdad vẫn chưa yêu cầu Tehran giúp đỡ.

Iraq chưa thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp
Iraq chưa thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Quốc hội Iraq ngày 12/6 không thể nhất trí triệu tập phiên họp bất thường bàn về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Iraq chưa thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Iraq chưa thể tuyên bố tình trạng khẩn cấp

VOV.VN - Quốc hội Iraq ngày 12/6 không thể nhất trí triệu tập phiên họp bất thường bàn về việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Các công ty Mỹ sơ tán khỏi căn cứ không quân ở Iraq
Các công ty Mỹ sơ tán khỏi căn cứ không quân ở Iraq

VOV.VN - Các quan chức Bộ quốc phòng Mỹ cũng khẳng định, việc sơ tán nhân viên Mỹ tại căn cứ Balad do các công ty thực hiện và không liên quan đến Chính phủ Mỹ.

Các công ty Mỹ sơ tán khỏi căn cứ không quân ở Iraq

Các công ty Mỹ sơ tán khỏi căn cứ không quân ở Iraq

VOV.VN - Các quan chức Bộ quốc phòng Mỹ cũng khẳng định, việc sơ tán nhân viên Mỹ tại căn cứ Balad do các công ty thực hiện và không liên quan đến Chính phủ Mỹ.

Quốc tế tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Iraq
Quốc tế tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Iraq

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế kêu gọi Iraq tiến hành đối thoại dân tộc khẩn cấp để xoa dịu căng thẳng.

Quốc tế tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Iraq

Quốc tế tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột tại Iraq

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế kêu gọi Iraq tiến hành đối thoại dân tộc khẩn cấp để xoa dịu căng thẳng.

Cộng đồng thế giới quan ngại về tình hình bạo lực ở Iraq
Cộng đồng thế giới quan ngại về tình hình bạo lực ở Iraq

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO đã lên tiếng chỉ trích bạo lực tại Iraq đồng thời kêu gọi các nhóm phiến quân thả tự do cho các con tin.

Cộng đồng thế giới quan ngại về tình hình bạo lực ở Iraq

Cộng đồng thế giới quan ngại về tình hình bạo lực ở Iraq

VOV.VN - Tổng Thư ký NATO đã lên tiếng chỉ trích bạo lực tại Iraq đồng thời kêu gọi các nhóm phiến quân thả tự do cho các con tin.

Nước Mỹ lại đau đầu vì Iraq
Nước Mỹ lại đau đầu vì Iraq

VOV.VN - Câu hỏi mà cả thế giới đang đặt ra bây giờ là: Mỹ có thể làm gì và sẽ làm được gì cho Iraq?

Nước Mỹ lại đau đầu vì Iraq

Nước Mỹ lại đau đầu vì Iraq

VOV.VN - Câu hỏi mà cả thế giới đang đặt ra bây giờ là: Mỹ có thể làm gì và sẽ làm được gì cho Iraq?

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán để giải thoát cho các con tin tại Iraq
Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán để giải thoát cho các con tin tại Iraq

VOV.VN - 49 nhân viên ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq đã bị bắt.

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán để giải thoát cho các con tin tại Iraq

Thổ Nhĩ Kỳ đàm phán để giải thoát cho các con tin tại Iraq

VOV.VN - 49 nhân viên ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq đã bị bắt.

Iraq sẵn sàng cho trận chiến bảo vệ thủ đô Baghdad
Iraq sẵn sàng cho trận chiến bảo vệ thủ đô Baghdad

VOV.VN - Chính phủ Iraq đang phải huy động mọi nguồn lực, mọi sự hỗ trợ quốc tế để bảo vệ đất nước.

Iraq sẵn sàng cho trận chiến bảo vệ thủ đô Baghdad

Iraq sẵn sàng cho trận chiến bảo vệ thủ đô Baghdad

VOV.VN - Chính phủ Iraq đang phải huy động mọi nguồn lực, mọi sự hỗ trợ quốc tế để bảo vệ đất nước.

Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không đưa quân vào Iraq
Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không đưa quân vào Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/6 tuyên bố ông cần vài ngày để suy nghĩ về cách Mỹ có thể hỗ trợ Iraq. 

Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không đưa quân vào Iraq

Tổng thống Mỹ khẳng định sẽ không đưa quân vào Iraq

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 13/6 tuyên bố ông cần vài ngày để suy nghĩ về cách Mỹ có thể hỗ trợ Iraq.