Mỹ và Triều Tiên liệu có vượt qua “bão tố” của năm 2017?

VOV.VN - Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong Un liệu có giúp 2 nước vượt qua “bão tố” của năm 2017?

Sau nhiều nỗ lực tưởng chừng như thất bại, Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã được quyết định vào cuối tháng 2/2019 tới nhằm khơi thông bế tắc cho các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Đây là kết quả cuộc gặp được mong chờ diễn ra hôm qua (18/1 theo giờ Mỹ) tại Nhà Trắng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol, người được xem là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp Thượng đỉnh tháng 6/2018, Singapore. Ảnh: AFP

Thông báo được Nhà Trắng đưa ra sau cuộc gặp kéo dài 90 phút tại phòng Bầu Dục giữa Tổng thống Donald Trump và Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiêm Kim Yong Chol. Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders (Sarah Sanders) cho biết, Tổng thống Donald Trump rất mong chờ cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên “tại một địa điểm sẽ được thông báo sau”, đồng thời đánh giá cao những bước đi tích cực và thiện chí của Triều Tiên. Tuy nhiên, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders cũng cảnh báo, cho tới trước khi diễn ra cuộc gặp, Mỹ sẽ vẫn duy trì “sức ép và các lệnh trừng phạt chống Triều Tiên nhằm buộc nước này phải phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng”.

“Chúng ta đã chứng kiến những bước đi tích cực từ phía Triều Tiên liên quan đến việc thả con tin và những động thái khác nữa. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục những cuộc thảo luận và Tổng thống Mỹ rất mong chờ Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới.”

Trước và sau khi gặp nhà lãnh đạo Mỹ tại Nhà Trắng, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương đảng Lao động Triều Tiêm Kim Yong Chol đã có cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun. Sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định, ông Biegun sẽ tới Thụy Điển bắt đầu từ 19/1 để tham dự một hội nghị quốc tế do Bộ Ngoại giao Thụy Điển tổ chức, mà Triều Tiên cũng cử đại diện.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump mở cánh cửa phòng Bầu Dục để đón tiếp tướng Kim Yong Chol, người được xem là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Chuyến thăm Mỹ trước đó hồi mùa Xuân năm 2018 của ông Kim Yong Chol đã giúp khởi động tiến trình ngoại giao cho phép sang trang một năm 2017 không mấy êm ả giữa hai nước, với các vụ thử tên lửa đạn đạo và hạt nhân của Triều Tiên, các lệnh trừng phạt quốc tế và những cảnh báo chiến tranh giữa hai bên.

Tuy nhiên, kể từ sau Hội nghị Thượng đỉnh đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo tại Singapore hồi tháng 6/2018, đàm phán dường như bị lâm vào bế tắc và những bước tiến đạt được chỉ có thể tính trên đầu ngón tay. Chính quyền Triều Tiên mới đây khẳng định, khoảng cách giữa những ý định của họ và những yêu cầu của Mỹ là khá xa nhau, đồng thời đặt điều kiện cho việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn là Mỹ là phải rút lại toàn bộ các đe dọa hạt nhân, trong đó có các thỏa thuận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 18/1 cho rằng, hơn lúc nào hết giờ là lúc các cuộc thảo luận giữa Mỹ và Triều Tiên cần phải được bắt đầu một cách nghiêm túc nhằm tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

“Tôi tin, Triều Tiên đã đồng ý với mục tiêu đàm phán là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích cả hai nước tiếp tục đàm phán. Tôi cho rằng chúng ta cần một lộ trình rõ ràng để làm rõ mọi thứ và cho phép biết chính xác những bước đi tiếp theo và có thể dự đoán được cách mà đàm phán sẽ diễn ra”, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nói.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao phương Tây cảnh báo, đây là một thời điểm khá nguy hiểm. Nếu trong những tháng tới, nhà lãnh đạo Kim Jong Un vẫn kiên quyết với lập trường của mình, Tổng thống Donald Trump sẽ không thể tiếp tục nói rằng mọi thứ vẫn diễn ra tốt đẹp hay không có gì phải vội. Khi đó, chúng ta có nguy cơ phải quay lại tình huống “bùng nổ” của năm 2017.

Tuy nhiên, một số nguồn tin ngoại giao cho biết, với quyết tâm đạt được một thỏa thuận bằng mọi giá, chính quyền Mỹ sẵn sàng đặt lên bàn những đề xuất mang tính biểu tượng cao như mở cửa văn phòng liên lạc, một tuyên bố nhằm chính thức kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên và thậm chí sẵn sàng nới lỏng dần các lệnh trừng phạt dù có thể không đạt được một sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Theo chuyên gia Harry J.Kazianis thuộc Trung tâm Lợi ích quốc gia, mọi cuộc thảo luận  đều tích cực nếu nghĩ rằng, Mỹ và Triều Tiên cách đây chỉ một năm vẫn còn đang trên bờ vực chiến tranh. Hiện nay, mọi thứ đã “dễ thở hơn”. Hai nước ít nhất phải đạt được một vài kết quả cụ thể trong Hội nghị Thượng đỉnh lần tới, nếu không mọi nỗ lực “sẽ trôi sông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 2
Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 2

VOV.VN - Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc Lee Hae-chan hôm 13/1 cho biết, cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 2 tới.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 2

Thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 2

VOV.VN - Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền tại Hàn Quốc Lee Hae-chan hôm 13/1 cho biết, cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 2 tới.

Mỹ-Triều công bố về Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 trong ngày mai?
Mỹ-Triều công bố về Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 trong ngày mai?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể công bố về Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sớm nhất vào ngày 18/1.

Mỹ-Triều công bố về Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 trong ngày mai?

Mỹ-Triều công bố về Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 trong ngày mai?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể công bố về Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 2 với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sớm nhất vào ngày 18/1.

Mỹ nới lỏng trừng phạt Triều Tiên - Thiện chí trước thềm Thượng đỉnh?
Mỹ nới lỏng trừng phạt Triều Tiên - Thiện chí trước thềm Thượng đỉnh?

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và Hàn Quốc hôm 12/1 đưa tin, Mỹ đã quyết định nới lỏng một số biện pháp cấm vận đối với các dự án viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Mỹ nới lỏng trừng phạt Triều Tiên - Thiện chí trước thềm Thượng đỉnh?

Mỹ nới lỏng trừng phạt Triều Tiên - Thiện chí trước thềm Thượng đỉnh?

VOV.VN - Truyền thông Mỹ và Hàn Quốc hôm 12/1 đưa tin, Mỹ đã quyết định nới lỏng một số biện pháp cấm vận đối với các dự án viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được thảo luận
Ngoại trưởng Mỹ: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được thảo luận

VOV.VN - Ngày 13/1, Ngoại trưởng Mỹ Pompe cho biết, các bên đang thảo luận chi tiết cho cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un.

Ngoại trưởng Mỹ: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được thảo luận

Ngoại trưởng Mỹ: Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều đang được thảo luận

VOV.VN - Ngày 13/1, Ngoại trưởng Mỹ Pompe cho biết, các bên đang thảo luận chi tiết cho cuộc gặp Thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong Un.

Ông Trump gửi thư cho ông Kim trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2
Ông Trump gửi thư cho ông Kim trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một bức thư trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Ông Trump gửi thư cho ông Kim trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

Ông Trump gửi thư cho ông Kim trước thềm Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chuyển tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một bức thư trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.