Nga siết chặt vòng vây, Ukraine rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc

VOV.VN - Trong 2 tháng qua, Nga đã đổ hầu hết nguồn lực vào việc tấn công trung tâm hậu cần Pokrovsk, nằm ở ngay phía Tây Bắc Kurakhove. Cuộc tiến công diễn ra với tốc độ đáng báo động cho Ukraine và thậm chí còn tăng tốc sau khi Kiev tiến hành cuộc đột kích bất ngờ vào khu vực Kursk của Nga.

Tình thế nghìn cân treo sợi tóc của Ukraine

Các binh lính Ukraine cho biết quân Nga đang tập hợp dọc theo một mặt trận rộng hơn ở phía Bắc và phía Nam Kurakhove trong nỗ lực bao vây lực lượng Kiev ở đó. Trung tâm giao tranh đã chuyển tới các thị trấn Ukrainsk và Halytsynivka, cách Kurakhove khoảng 15km về phía Bắc.

Yury, binh lính thuộc Lữ đoàn 59 gần Ukrainisk tiết lộ, Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể. Một đơn vị bộ binh tăng cường thiếu kinh nghiệm từ Lữ đoàn 71 của Kiev đã bị loại khỏi vòng chiến đấu.

"Trong 3 ngày qua, 100 đã trở thành 0. Một số người chạy đi, một số người ngã xuống", binh lính Ukraine cho hay.

Tuy nhiên, giao tranh không hoàn toàn diễn ra một chiều. Cuộc phản công của Ukraine ngày 6/9, sử dụng xe tăng và bộ binh đã phần nào đẩy lùi được Nga. Họ đang ở ngoài các quận phía Nam của khu vực Slydove gần đó. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất cam go. Nga tiếp tục tập trung vào việc kiểm soát các con đường dẫn tới Pokrovsk.

"Chúng tôi đã chiến đấu với lực lượng bảo vệ cuối cùng và đã đưa lực lượng hậu cần vào chiến hào", binh lính Yury nói.

Đối với các binh lính ở xa hơn về phía Nam, khả năng bị bao vây vẫn là mối lo ngại. Không còn con đường nào có thể đi qua nữa. Các cửa hàng và quán cà phê đều đã đóng cửa.

"Những khó khăn trong việc kiếm một tách cà phê có lẽ không phải vấn đề lớn nhất của chúng tôi nhưng đó là một dấu hiệu cho thấy mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn", Mike Temper - một chỉ huy thuộc Lữ đoàn 21 của Ukraine cho hay.

Nga siết chặt vòng vây

Với những người ở gần Kurakhove, thay đổi rõ ràng nhất là về vấn đề hậu cần. Các xe tải chở nhiên liệu, phương tiện tiếp tế và các sở chỉ huy đã bị đẩy lùi và phải che giấu trước vòng vây siết chặt của Nga. Việc tiếp tế không còn nhanh chóng nữa. Để lấy được súng cối hoặc xe tăng có thể phải mất tới nửa ngày. Hoạt động sơ tán những người bị thương cũng trở nên phức tạp hơn. Có những bệnh viện dã chiến gần đó được sử dụng cho những người bị thương nặng nhất. Tuy nhiên, với con đường chính dẫn đến Pokrovsk hiện đã bị cắt đứt, rất ít người có thể đến viện và được điều trị kịp thời.

Chiến thuật của Nga không thay đổi đáng kể từ khi Avdiivka thất thủ vào tháng 2/2024. Khi đó cũng như bây giờ, Moscow chủ yếu phụ thuộc vào bom lượn cũng như ưu thế về pháo binh với tỷ lệ chênh lệch dao động từ ít nhất 3:1 đến 10:1 ở một số khu vực. Các hoạt động thường được dẫn dắt bởi các nhóm từ 2 - 3 lính bộ binh. Các nhóm này đã tranh thủ cơ hội bất cứ khi nào để tiến về phía trước. Andriy, một sĩ quan thuộc Lữ đoàn 79 của Ukraine ước tính, 80% quân Nga không thành công nhưng 20% còn lại đã tìm cách để đi vào sâu các vị trí của Ukraine và đôi khi bị phát hiện.

"Họ biết chúng tôi sẽ không phản công bởi chúng tôi không có lực lượng để làm điều đó, vì thế họ di chuyển đến bất cứ nơi nào có thể".

Gần đây, Nga tiến công ngày càng mạnh mẽ hơn trên mặt trận trải dài từ Pokrovsk đến Vuhledar ở phía Nam. Các binh lính Ukraine tin rằng, đây là bằng chứng cho thấy đối phương đã được tăng cường lực lượng dự bị mới. Mike Temper, biệt danh của một chỉ huy pháo binh thuộc Tiểu đoàn 21 của Lữ đoàn Tổng thống Ukraine, cho biết mặt trận rộng lớn này mang đến cho Nga nhiều lựa chọn hơn để tấn công.

"Họ đang sử dụng lợi thế về số lượng để tìm kiếm các lỗ hổng trong phòng tuyến của chúng tôi và tăng cường tiến công ở những nơi có thể".

Nga cũng đang tận dụng lợi thế của mình về UAV và tác chiến điện tử. Điều này được thấy rõ trong hệ thống tìm kiếm và tấn công của họ, kết nối các UAV trinh sát tiên tiến với các UAV tấn công, pháo và phương tiện trên không.

Physicist, một chỉ huy xe tăng của Sư đoàn 68, cho biết lực lượng không quân và pháo binh Nga có thể phản ứng gần như theo thời gian thực, bất kỳ thứ gì di chuyển và không được bảo vệ đều bị phá hủy. Do đó, những người lái xe tăng trong đơn vị của Physicist chủ yếu hoạt động như các đơn vị pháo binh cố định từ các vị trí kín và ở xa.

Physicist cho rằng điểm yếu của Ukraine là nhân lực thấp và thiếu đạn dược. Theo ông, hai điều này có liên quan theo những cách có lẽ không dễ nhận ra ngay lập tức. Khi Quốc hội Mỹ trì hoãn việc cung cấp vũ khí trong hơn 6 tháng từ tháng 10/2023, Ukraine phải huy động quân đội để giải quyết vấn đề.

Theo Physicist: "Khi chúng tôi không có đạn pháo, chúng tôi đã sử dụng nhiều bộ binh hơn trên tiền tuyến để ngăn đối phương đạt được đột phá và điều đó khiến chúng tôi tổn thất nhiều binh lính có kinh nghiệm".

Thất bại của Ukraine trong kế hoạch huy động quân đội đã làm trầm trọng thêm các vấn đề. Oleksandr - một sĩ quan thuộc Lữ đoàn 79 của Ukraine ước tính lữ đoàn của ông đã tổn thất số lượng binh lính hơn trong năm 2024 nhiều hơn so với 18 tháng trước đó.

Chỉ huy Mike Temper cho rằng, chìa khóa để Ukraine tiếp tục cuộc chơi này là bảo toàn lực lượng của mình và điều đó có nghĩa là phải có cách tiếp cận linh hoạt để giữ lãnh thổ. Ông cho biết họ không thể giành chiến thắng bằng cách cạnh tranh trong cuộc xung đột này.

Trong khi đó, Oleksandr nhận định: "Điều tồi tệ nhất là tất cả chúng ta đã quen với cái chết. Đó là khi tất cả khái niệm về mạng sống, mất mát và máu của con người không còn là bi kịch nữa mà chỉ là số liệu thống kê".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao phương Tây ngần ngại “tiếp lửa” cho Ukraine khi mặt trận Kursk nóng rực?
Vì sao phương Tây ngần ngại “tiếp lửa” cho Ukraine khi mặt trận Kursk nóng rực?

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, phương Tây vẫn im hơi lặng tiếng trước đề nghị của Ukraine về cho phép sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga sau khi Kiev tiến hành chiến dịch đột kích Kursk.

Vì sao phương Tây ngần ngại “tiếp lửa” cho Ukraine khi mặt trận Kursk nóng rực?

Vì sao phương Tây ngần ngại “tiếp lửa” cho Ukraine khi mặt trận Kursk nóng rực?

VOV.VN - Đến thời điểm hiện tại, phương Tây vẫn im hơi lặng tiếng trước đề nghị của Ukraine về cho phép sử dụng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga sau khi Kiev tiến hành chiến dịch đột kích Kursk.

Nga kiểm soát hoàn toàn thị trấn phía Đông, áp sát pháo đài phòng thủ của Ukraine
Nga kiểm soát hoàn toàn thị trấn phía Đông, áp sát pháo đài phòng thủ của Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/9, Nga cho biết đã kiểm soát hoàn toàn một thị trấn ở phía Đông Ukraine khi các lực lượng của Moscow tiến vào thành phố Pokrovsk có tầm quan trọng chiến lược và tìm cách xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Nga kiểm soát hoàn toàn thị trấn phía Đông, áp sát pháo đài phòng thủ của Ukraine

Nga kiểm soát hoàn toàn thị trấn phía Đông, áp sát pháo đài phòng thủ của Ukraine

VOV.VN - Ngày 8/9, Nga cho biết đã kiểm soát hoàn toàn một thị trấn ở phía Đông Ukraine khi các lực lượng của Moscow tiến vào thành phố Pokrovsk có tầm quan trọng chiến lược và tìm cách xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Ukraine có thể “xôi hỏng bỏng không” nếu mắc sai lầm ở 2 mặt trận then chốt
Ukraine có thể “xôi hỏng bỏng không” nếu mắc sai lầm ở 2 mặt trận then chốt

VOV.VN - Bằng cách chiếm lãnh thổ ở Kursk, Ukraine hy vọng có thể làm chuyển hướng quân đội Nga khỏi Pokrovsk. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra.

Ukraine có thể “xôi hỏng bỏng không” nếu mắc sai lầm ở 2 mặt trận then chốt

Ukraine có thể “xôi hỏng bỏng không” nếu mắc sai lầm ở 2 mặt trận then chốt

VOV.VN - Bằng cách chiếm lãnh thổ ở Kursk, Ukraine hy vọng có thể làm chuyển hướng quân đội Nga khỏi Pokrovsk. Tuy nhiên, điều ngược lại đã xảy ra.