Nga tốc chiến và vây bọc Donetsk, lính Ukraine đối mặt với “cơn ác mộng”

VOV.VN - Sau nhiều tháng gây áp lực không ngừng nghỉ lên hệ thống phòng thủ của Ukraine, lực lượng Nga đang tấn công một loạt cứ điểm dọc theo hơn 160km mặt trận ở Donetsk, phía Đông Ukraine và đạt được một số bước tiến lớn. Hiện Nga được cho là đang sử dụng chiến thuật tốc chiến và vây bọc gây khó khăn cho đối phương.

Đối với Ukraine, việc mất bất cứ vị trí phòng thủ nào quan trọng trong số đó có thể làm thay đổi đáng kể cục diện cuộc chiến theo hướng bất lợi cho nước này.

Giao tranh dữ dội tại Donetsk

Các binh sỹ Ukraine cho biết, mặc dù chịu nhiều thương vong, quân đội Nga vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công áp đảo bằng xe bọc thép và điều động bộ binh sử dụng xe địa hình để tấn công các vị trí của Ukraine từ Chasiv Yar ở phía bắc đến cứ điểm Ugledar ở phía nam - nơi binh sỹ của Kiev có nguy cơ bị bao vây. Hiện Nga đang chạy đua với thời gian để giành lãnh thổ trước khi mùa Thu đến với những cơn mưa lớn có thể biến vùng đất nông nghiệp thành đầm lầy.

Cứ hai ngày một lần, quân đội Ukraine cho biết có hơn 200 cuộc giao tranh giữa các bên. Đây là con số cao nhất trong nhiều tháng qua. Tại một địa điểm y tế gần mặt trận, các nhân viên y tế cho biết, họ liên tục tiếp nhận và điều trị cho binh sỹ Ukraine bị thương. Chỉ trong vòng 24 giờ, các đội y tế nhỏ đã điều trị cho hơn 70 binh sỹ. Điều này đã cho thấy cường độ mạnh mẽ của cuộc chiến.

Trong bối cảnh giao tranh diễn ra dữ dội, Tổng thống Ukraine Zelensky đã có chuyến thăm Mỹ để thực hiện một nhiệm vụ ngoại giao mà ông cho là rất cấp bách. Ông Zelensky đã hối thúc phương Tây cho phép Ukraine tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa tầm xa mà họ cung cấp. Nhà lãnh đạo Ukraine cho rằng, nếu không có điều đó, Kiev sẽ khó có khả năng đưa cuộc chiến đến đất Nga và ông tin đây là cách duy nhất để buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa chấp nhận đề nghị này vì ông lo ngại sẽ xảy ra xung đột với Nga. Tuần trước, Tổng thống Putin cho biết, ông đang có kế hoạch hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân – một bước đi mới trong nỗ lực của Điện Kremlin nhằm ngăn Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine.

Dọc theo tuyến tiền tuyến phía đông, nhiều binh sỹ Ukraine cho biết, họ đang rất mệt mỏi và kiệt sức. Lãnh thổ mà họ đang bảo vệ là các khu vực còn lại chưa bị Nga chiếm đóng ở Donetsk.

Các thành phố và thị trấn ở miền Đông đang bị Nga tấn công có tầm quan trọng chiến lược. Chúng có thể được sử dụng làm trung tâm di chuyển binh lính và vật tư. Nhiều thị trấn nằm trên những vùng đồi cao rất thuận tiện cho việc quan sát khu vực xung quanh.

Tuy vậy, Nga đã không tận dụng một số bước tiến lớn mà nước này đạt được trước đây thành những đột phá nhanh chóng. Họ cũng phải trả giá đắt khi mất nhiều binh sỹ và trang thiết bị cho mỗi km giành được.

Các đơn vị của Ukraine đã giữ chân Nga bên ngoài thị trấn Chasiv Yar trên đỉnh đồi trong nhiều tháng. Nhưng chỉ cách đó 32km về phía Nam, Nga và Ukraine đang có những trận đánh dữ dội ở vùng đô thị bên trong Toretsk. Ngoài ra, cuộc tiến quân của Nga về phía thành phố Pokrovsk trong 7 tháng qua đã làm thay đổi hình dạng của mặt trận theo cách phức tạp.

Pokrovsk là giao điểm giữa nhiều tuyến đường sắt và đường bộ quan trọng, được đánh giá là trung tâm hậu cần giúp ngăn phòng tuyến Ukraine trong khu vực sụp đổ trên diện rộng. Pokrovsk cũng là nút giao thông nằm tại giao lộ của các tuyến đường dẫn đến Pavlograd và Dnepr. Các nhà quan sát quốc phòng cho rằng, nếu Nga giành quyền kiểm soát thành phố này thì Moscow có thể sẽ cắt đứt các tuyến tiếp tế của lực lượng Ukraine tại Chasov Yar và có cơ hội tấn công vào sườn của đối phương ở Kramatorsk và Slavyansk. Hiện Nga đang áp sát Pokrovsk, chỉ cách thành phố khoảng 8km về phía Đông.

Thành phố đang bị pháo kích hàng ngày. Tất cả các cầu vượt trên đường cao tốc đã bị phá hủy, vì vậy chính quyền địa phương đang kêu gọi 15.000 người dân còn lại ở Pokrovsk  sử dụng những con đường mòn để đi sơ tán.

Chiến thuật tốc chiến và vây bọc của Nga

Ginseng - trung sĩ 44 tuổi phụ trách đơn vị pháo binh thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68 bảo vệ sườn phía Nam của Pokrovsk cho biết, lực lượng Ukraine đã ổn định được phòng tuyến nhưng cuộc chiến vẫn là một "cơn ác mộng". Chỉ vào một khẩu súng ngắn gần lối vào boongke, Ginseng cho biết đây là biện pháp phòng thủ tốt nhất chống lại máy bay không người lái tấn công nhỏ của Nga khi thiết bị gây nhiễu điện tử bị hỏng. "UAV Nga bay theo từng đợt: Cứ 15 đến 20 phút lại có một chiếc xuất hiện", ông nói.

Nhóm binh sỹ nhỏ của Ginseng điều khiển một khẩu lựu pháo do Liên Xô thiết kế chỉ xuất hiện trên boongke khi họ nắm được mục tiêu do đơn vị vận hành máy bay không người lái giám sát gửi đến. Ngay cả khi các đơn vị của Ukraine có thể giữ vững phòng tuyến, Ginseng vẫn lo ngại Pokrovsk sẽ bị thất thủ.

Khu vực phía nam Pokrovsk có lẽ là khu vực bất ổn nhất trên mặt trận đối với Ukraine ở thời điểm hiện tại. Nơi đây đã trở thành một vòng cung ngày càng khép chặt khi Nga sử dụng chiến thuật “thắt miệng túi” để dồn ép lực lượng Ukraine.

Lữ đoàn cơ động đường không số 46 của Ukraine - đơn vị chịu trách nhiệm bảo vệ một phần khu vực xung quanh Kurakhove, cho biết, hai cuộc tấn công gần đây của Nga vào khu vực này có sự tham gia của gần 100 xe tăng, xe bọc thép chở quân và xe chiến đấu bộ binh. Tuy vậy, Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái và triển khai pháo binh để ngăn chặn. Nhưng các binh sỹ của lữ đoàn này rằng, Nga nhiều khả năng sẽ không từ bỏ mục tiêu.

Ngoài ra, Nga cũng đang tiến quân từ phía Đông Bắc tới Ugledar - một thị trấn khai thác mỏ nằm ở vị trí chiến lược giữa ngã tư của khu vực Donetsk và Zaporizhzhia. Nhiều binh sỹ Ukraine cho biết, các lực lượng nước này đã bị Nga đẩy lùi khỏi hai khu mỏ từng là căn cứ quan trọng, làm tăng nguy cơ thị trấn có thể bị thất thủ.

"Nga vẫn chưa chiếm được Ugledar. Nhưng nếu vượt qua được các mỏ, Nga sẽ bao vây hoàn toàn thị trấn. Hiện tại, các binh sỹ Ukraine trong thành phố chỉ đang cố thủ”, Dmytro, 41 tuổi, trung úy của Lữ đoàn cơ giới số 72, đơn vị đã chỉ huy cuộc phòng thủ thành phố trong hai năm liên tục cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga phóng tên lửa Iskander bắn nổ đoàn tàu chở đạn dược của Ukraine
Nga phóng tên lửa Iskander bắn nổ đoàn tàu chở đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/9 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 12 toa tàu chở đạn dược trong một cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Nga phóng tên lửa Iskander bắn nổ đoàn tàu chở đạn dược của Ukraine

Nga phóng tên lửa Iskander bắn nổ đoàn tàu chở đạn dược của Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/9 cho biết, các lực lượng nước này đã phá hủy 12 toa tàu chở đạn dược trong một cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa đạn đạo Iskander-M.

Nga thọc sườn phá nát phòng tuyến Ugledar, Ukraine thừa nhận tình hình nguy cấp
Nga thọc sườn phá nát phòng tuyến Ugledar, Ukraine thừa nhận tình hình nguy cấp

VOV.VN - Các lực lượng Nga đang tiến xa hơn về phía thành trì Ugledar của Ukraine trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại một tiền đồn phòng thủ quan trọng của Kiev có thể sớm rơi vào tay Nga. Nhiều binh sỹ Ukraine thừa nhận tình hình rất nguy cấp.

Nga thọc sườn phá nát phòng tuyến Ugledar, Ukraine thừa nhận tình hình nguy cấp

Nga thọc sườn phá nát phòng tuyến Ugledar, Ukraine thừa nhận tình hình nguy cấp

VOV.VN - Các lực lượng Nga đang tiến xa hơn về phía thành trì Ugledar của Ukraine trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại một tiền đồn phòng thủ quan trọng của Kiev có thể sớm rơi vào tay Nga. Nhiều binh sỹ Ukraine thừa nhận tình hình rất nguy cấp.

Hé lộ loại bom lượn Mỹ sắp trang bị cho Ukraine đủ sức làm tê liệt cả sân bay
Hé lộ loại bom lượn Mỹ sắp trang bị cho Ukraine đủ sức làm tê liệt cả sân bay

VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị trang bị cho Ukraine một loại bom lượn mới cực kỳ nguy hiểm, có thể tấn công và làm tê liệt toàn bộ sân bay của đối phương.

Hé lộ loại bom lượn Mỹ sắp trang bị cho Ukraine đủ sức làm tê liệt cả sân bay

Hé lộ loại bom lượn Mỹ sắp trang bị cho Ukraine đủ sức làm tê liệt cả sân bay

VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị trang bị cho Ukraine một loại bom lượn mới cực kỳ nguy hiểm, có thể tấn công và làm tê liệt toàn bộ sân bay của đối phương.