Ngày Quốc khánh Syria: Lịch sử sẽ sớm quay trở lại?

VOV.VN - Cục diện chiến trường Syria đang dần thay đổi. Song liệu trang lịch sử hào hùng có sớm được viết trở lại?

Cách đây 72 năm (17/4/1946), người dân và chính phủ Syria đã viết lên trang sử hào hùng khi đánh đuổi thực dân Pháp ra khỏi lãnh thổ để giành lấy độc lập và hòa bình.

Thế nhưng, làn sóng “Mùa xuân Arab” năm 2011 theo cách gọi của phương Tây, đã khiến quốc gia Trung Đông này một lần nữa rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, đối diện với một cuộc nội chiến đẫm máu cùng nguy cơ bị “xâm lược” kiểu mới, với sự xuất hiện của các tổ chức khủng bố, các lực lượng nổi dậy được phương Tây và một số quốc gia khu vực hậu thuẫn.

Syria sẽ sớm viết lại trang sử của mình? Ảnh: AFP/Getty Images

Với bản lĩnh kiên cường, không chịu khuất phục của người dân Syria cùng sự trợ giúp đắc lực của một số nước đồng minh, cục diện chiến trường Syria đang dần thay đổi. Song liệu trang lịch sử hào hùng có sớm được viết trở lại?

Không có một lễ kỷ niệm hoành tráng, sự kiện “đáng chú ý nhất” trong ngày mừng Quốc khánh của Syria là việc người dân xuống đường biểu tình tại Cao nguyên Golan, nhằm phản đối sự chiếm đóng của Israel với mong muốn làm được điều mà họ đã làm cách đây 72 năm khi buộc người Pháp phải rút quân.

Nhân ngày “Độc lập” này, hãng thông tấn Syria SANA có bài viết đặc biệt về những mong ước của người dân Syria hiện nay, rằng họ muốn “nối gót” cha ông mình, chống khủng bố, chống lại sự ảnh hưởng của các lực lượng được phương Tây ủng hộ, để chiến thắng “cuối cùng” sẽ thuộc về phía quân đội chính phủ và người dân Syria.

Niềm tin và mong ước ấy là hoàn toàn có cơ sở khi quân đội Chính phủ đang giành chiến thắng “áp đảo” trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn các khu vực do các lực lượng đối lập được phương Tây hậu thuẫn chiếm đóng, mới nhất là tại Ghouta.

Dẫu vậy, tình hình Syria đến nay vẫn chưa thể nói trước được điều gì khi chiến thắng “cuối cùng” vẫn chưa thể đến. Và cuộc tấn công mới nhất của Mỹ và đồng minh Anh, Pháp vào Syria, với những cáo buộc “chưa được kiểm chứng”, đã khiến cơ hội hòa bình tại đất nước này lại trở nên “mong manh”.

Ngay cả khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sớm rút quân khỏi nước này, thì tình hình Syria vẫn được đánh giá chưa thể “khả quan” hơn. Tờ Nhật báo Phố Wall ngày 17/4 cho biết, chính quyền Mỹ có ý định sẽ triển khai một “lực lượng Arab” tới Syria nhằm thay thế và đảm trách vai trò của quân đội Mỹ hiện nay.

Mỹ đã gửi yêu cầu tới các quốc gia Arab đồng minh là Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar, để triển khai quân nhằm giữ ổn định các khu vực phía Đông Bắc Syria sau khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị đánh bại hoàn toàn.

Cũng theo tờ báo trên, tân cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ John Bolton mới đây đã liên lạc với Giám đốc tình báo Ai Cập Abbas Kamal, để thuyết phục chính quyền Ai Cập tham gia vào sáng kiến này.

Trước kế hoạch mới của Mỹ, Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 17/4 một lần nữa xác nhận sự sẵn sàng của Vương quốc này trong việc triển khai các binh sĩ tới Syria, như một phần của những nỗ lực do Mỹ đứng đầu nhằm ổn định tình hình ở quốc gia vẫn đang chìm trong xung đột này.

Phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại thủ đô Riydah, Ngoại trưởng al-Jubeir cho biết: “Chúng tôi đang và đã từng thảo luận với Mỹ về việc điều quân tới Syria, ngay từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng tại quốc gia này vào năm 2011. Chúng tôi đã đưa ra lời đề nghị với chính quyền tiền nhiệm Mỹ rằng, nếu Mỹ phải đưa các lực lượng vào Syria thì Saudi Arabia và các quốc gia Arab khác cũng sẽ tham gia như một phần của liên minh”.

Trong bối cảnh quốc tế vẫn chưa thể tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại Syria, nói đúng hơn là quá trình này đang trong giai đoạn bế tắc, thì ý định can dự quân sự của các nước chắc chắn sẽ làm cho tình hình thêm “phức tạp”.

Cuộc chiến “đa bên” với sự can dự quá nhiều của các quốc gia như Mỹ, đồng minh phương Tây, các nước Arab cùng với Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, sẽ khiến cho “chiến thắng hào hùng” xưa kia của người Syria, thật khó có thể trở sớm trở thành hiện thực./.

Syria: Chuyên gia của OPCW đến Douma

VOV.VN - Ngày 18/4, những chuyên gia Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) sẽ bắt đầu công tác điều tra vụ tấn công nghi ngờ sử dụng vũ khí hóa học tại Douma.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4
Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

VOV.VN - Chiến dịch Mỹ tấn công bằng tên lửa vào Syria diễn ra nhanh chóng và đã kết thúc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi quanh sự bí hiểm của sự kiện này.

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

Bức màn bí hiểm quanh vụ Mỹ tấn công Syria vào ngày 14/4

VOV.VN - Chiến dịch Mỹ tấn công bằng tên lửa vào Syria diễn ra nhanh chóng và đã kết thúc. Tuy nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi quanh sự bí hiểm của sự kiện này.

Syria phóng tên lửa phòng không vì báo động giả
Syria phóng tên lửa phòng không vì báo động giả

Sáng ngày 18/4, tên lửa phòng không của Syria đã khai hỏa sau tín hiệu báo động giả được cho là do đòn tấn công điện tử của Mỹ và Israel

Syria phóng tên lửa phòng không vì báo động giả

Syria phóng tên lửa phòng không vì báo động giả

Sáng ngày 18/4, tên lửa phòng không của Syria đã khai hỏa sau tín hiệu báo động giả được cho là do đòn tấn công điện tử của Mỹ và Israel

Nga sẽ cung cấp S-300 cho Syria đối phó với tên lửa Mỹ-Anh-Pháp
Nga sẽ cung cấp S-300 cho Syria đối phó với tên lửa Mỹ-Anh-Pháp

VOV.VN - Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria để đối phó “với hành động xâm lược đáng lên án” của Mỹ-Anh-Pháp.

Nga sẽ cung cấp S-300 cho Syria đối phó với tên lửa Mỹ-Anh-Pháp

Nga sẽ cung cấp S-300 cho Syria đối phó với tên lửa Mỹ-Anh-Pháp

VOV.VN - Nga sẽ cung cấp hệ thống phòng thủ S-300 cho Syria để đối phó “với hành động xâm lược đáng lên án” của Mỹ-Anh-Pháp.

Mỹ tính toán lực lượng thay thế trước khi rút quân khỏi Syria
Mỹ tính toán lực lượng thay thế trước khi rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Theo Wall Street Journal, ông Trump dự định rút lực lượng quân đội Mỹ khỏi Syria và đề xuất thay thể bằng lực lượng của các nước Arab.

Mỹ tính toán lực lượng thay thế trước khi rút quân khỏi Syria

Mỹ tính toán lực lượng thay thế trước khi rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Theo Wall Street Journal, ông Trump dự định rút lực lượng quân đội Mỹ khỏi Syria và đề xuất thay thể bằng lực lượng của các nước Arab.