Nước Pháp sốc trước vụ máy bay đâm nhau làm ba VĐV thiệt mạng

VOV.VN- Đó là nhà vô địch môn bơi lội Camille Muffat, võ sĩ đấm bốc Alexis Vastine và vận động viên đua thuyền Florence Arthaud.

Theo AP, hãng sản xuất chương trình truyền hình thực tế “Dropped” Adventure Line Productions (ADL) ngày 10/3 đã ra tuyên bố xác nhận các vận động viên này nằm trong số 10 người thiệt mạng trong vụ hai máy bay trực thăng của hãng đâm nhau ở phía Tây Bắc Argentina.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh Reuters)

Những ngôi sao thể thao một thời

“Toàn bộ nhân viên hãng ADL cảm thấy choáng váng về vụ tai nạn nói trên và muốn chia buồn với các thân nhân và bạn bè của những người bị thiệt mạng. Chúng tôi đang liên lạc với nhóm sản xuất tại hiện trường và các nhà chức trách Pháp và Argentina. Chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin sớm nhất có thể”, thông cáo của hãng ADL nêu rõ.

Trong số các vận động viên của Pháp thiệt mạng có cô Muffat, 25 tuổi, là nhà vô địch Olympic 2012 ở nội dung 400m tự do. Ngoài ra, cô còn giành được một huy chương bạc nội dung 200m tự do và một huy chương đồng nội dung 200m tiếp sức tự do. Sau đó, cô đã giải nghệ.

Vận động viên đoạt huy chương vàng Olympic người Pháp Amaury Leveaux chia sẻ: “Camille là một người nhút nhát và kín tiếng. Tuy nhiên, bất kỳ ở đâu có tiếng cười thì cô cũng đều có mặt. Nước Pháp đã mất đi một nhà vô địch vĩ đại”.

Ông Richard Papazian, Chủ tịch CLB bơi Nice ở miền Nam nước Pháp, nơi cô Muffat thường đến tập luyện, không giấu nổi nỗi đau của mình: “Tôi không thể tin nổi điều này cho đến khi thông tin (về vụ máy bay đâm nhau) được xác nhận. Tôi cảm thấy đây là một thảm kịch kinh hoàng. Tôi rất quý Camille và không thể nói gì để bày tỏ cảm xúc của mình”.

Vận động viên bơi lội Muffat (Ảnh AFP)

Trong khi đó, vận động viên Vastine đã giành huy chương đồng môn đấm bốc sau thất bại đầy tranh cãi trong trận bán kết Olympic Bắc Kinh 2008 trước võ sĩ Manuel Felix Diaz người Cộng hòa Dominica.

Vận động viên đua thuyền Arthaud, 57 tuổi, đã giành chức vô địch giải đua Route du Rhum xuyên Thái Bình Dương đầy danh giá trên chiếc thuyền buồm Pierre 1er của mình vào năm 1990.

Các vận động viên Pháp lên tiếng chia buồn

Cựu tiền đạo của Arsenal và đội tuyển Pháp Sylvain Wiltord, nhà vô địch môn trượt tuyết Philippe Candeloro, cựu vô địch môn bơi lội Olympic Alain Bernard và vận động viên đua xe kỳ cựu Jeannie Longo cũng xuất hiện trong show truyền hình Dropped nhưng rất may không ai gặp sự cố gì.

Cầu thủ Wiltord chia sẻ: “Chúng tôi rất buồn vì sự ra đi của những người bạn của mình. Tôi cảm thấy sợ hãi và không biết nói gì hơn”.

Trong khi đó, vận động viên Candeloro viết trên Facebook của mình rằng, ông “cực kỳ sốc” vì vụ tai nạn nói trên.

Nhiều vận động viên khác của Pháp cũng lên tiếng bày tỏ nỗi đau về sự mất mát này.

Vận động viên đấm bốc Vastine (Ảnh AP)

“Tôi không thể nói hết nỗi đau của mình, những giọt nước mắt cứ lăn trên má tôi và không hề ngừng lại”, cựu vận động viên điền kinh từng vô địch nội dung 4x100m hỗn hợp tại Giải Vô địch thế giới năm 2003 Muriel Hurtis chia sẻ.

Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn

Giám đốc cơ quan an ninh tỉnh La Rioja của Argentina, Cesar Angulo chia sẻ với kênh truyền hình TN rằng hai chiếc trực thăng chở các vận động viên nói trên đã đâm vào nhau.

Ông Angulo cho biết: “Có một tiếng nổ lớn phát ra khi hai chiếc trực thăng này đâm vào nhau”.

Ngoài ra, nhiều hình ảnh cho thấy các mảnh vỡ của chiếc trực thăng này kèm theo khói và lửa bốc lên từ hiện trường vụ tai nạn.

Các quan chức Argentina cũng đã có mặt tại nơi xảy ra tại nạn vào đêm 9/3 để xác định nguyên nhân của vụ tai nạn này.

Ông Angulo cho biết, một trong hai chiếc trực thăng này là của tỉnh La Rioja trong khi chiếc còn lại là của tỉnh láng giềng Santiago del Estero.

“Chiếc trực thăng của tỉnh La Rioja là một chiếc trực thăng của hãng Eurocopter có khả năng chở 6 hành khách. Chiếc trực thăng này rõ ràng là đã đâm vào chiếc trực thăng của tỉnh Santiago del Estero không lâu sau khi nó cất cánh”, tuyên bố của tỉnh La Rioja nêu rõ.

Theo hãng thông tấn Telam của Argentina, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17h15 (giờ địa phương) và các mảnh vỡ của 2 chiếc trực thăng này nằm rải rác ở rìa dãy núi Andes chia tách Argentina và Chile.

Rất nhiều người dân Argentina đã có mặt tại hiện trường (Ảnh Reuters)

Tổng thống Pháp Francois Hollande cũng đã lên tiếng cho rằng: “Số phận bi thương của những người thiệt mạng là một nỗi đau buồn lớn đối với nước Pháp”.

Trong khi đó, quan chức phụ trách thể thao của Pháp Thierry Braillard chia sẻ trên kênh BFM TV rằng: “Trong số những người thiệt mạng có những người đã kết thúc sự nghiệp thể thao của mình và cũng có người đang mơ về một chiếc huy chương vàng tại Olimpic Rio de Janeiro tại Brazil năm 2016. Tôi thực sự cảm thấy rất đau buồn bởi thể thao Pháp đã mất đi 3 ngôi sao của mình chỉ trong vòng một ngày”.

Trong khi đó, phía Argentina đã công bố những nạn nhân còn lại là Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby, Volodia Guinard, Brice Guilbert và Edouard Gilles đều là công dân Pháp và 2 phi công Argentina là Juan Carlos Castillo và Roberto Abate./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

IS bắn hạ trực thăng quân sự Iraq, 2 phi công thiệt mạng
IS bắn hạ trực thăng quân sự Iraq, 2 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Vụ bắn hạ xảy ra tại thành phố Shia, thuộc khu vực Samarra, cách Thủ đô Baghdad khoảng 95km về phía Bắc.

IS bắn hạ trực thăng quân sự Iraq, 2 phi công thiệt mạng

IS bắn hạ trực thăng quân sự Iraq, 2 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Vụ bắn hạ xảy ra tại thành phố Shia, thuộc khu vực Samarra, cách Thủ đô Baghdad khoảng 95km về phía Bắc.

Ai Cập nhận 10 trực thăng Apache của Mỹ
Ai Cập nhận 10 trực thăng Apache của Mỹ

VOV.VN - Động thái này được cho là làm giảm căng thẳng giữa hai đồng minh lâu năm trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hối giáo cực đoan trong khu vực.

Ai Cập nhận 10 trực thăng Apache của Mỹ

Ai Cập nhận 10 trực thăng Apache của Mỹ

VOV.VN - Động thái này được cho là làm giảm căng thẳng giữa hai đồng minh lâu năm trong cuộc chiến chống lại phiến quân Hối giáo cực đoan trong khu vực.

Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng
Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng

VOV.VN -Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố: Đặt khu vực Picardy trong tình trạng an ninh cao nhất.

Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng

Pháp huy động trực thăng quần đảo săn tìm 2 nghi phạm xả súng

VOV.VN -Thủ tướng Pháp Manuel Valls tuyên bố: Đặt khu vực Picardy trong tình trạng an ninh cao nhất.

Vụ trực thăng quân sự Nhật rơi, 3 người có thể đã thiệt mạng
Vụ trực thăng quân sự Nhật rơi, 3 người có thể đã thiệt mạng

Một phát ngôn viên của phòng vệ Nhật cho biết 3 người này bị hôn mê, tim đã ngừng đập, nhưng chưa có thông báo chính thức về việc họ chết.

Vụ trực thăng quân sự Nhật rơi, 3 người có thể đã thiệt mạng

Vụ trực thăng quân sự Nhật rơi, 3 người có thể đã thiệt mạng

Một phát ngôn viên của phòng vệ Nhật cho biết 3 người này bị hôn mê, tim đã ngừng đập, nhưng chưa có thông báo chính thức về việc họ chết.

Trực thăng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản mất tích cùng 3 phi công
Trực thăng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản mất tích cùng 3 phi công

VOV.VN -Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai việc tìm kiếm chiếc trực thăng mất tích và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Trực thăng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản mất tích cùng 3 phi công

Trực thăng Lực lượng phòng vệ Nhật Bản mất tích cùng 3 phi công

VOV.VN -Lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai việc tìm kiếm chiếc trực thăng mất tích và tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Nhật Bản phát hiện mảnh vỡ của trực thăng quân sự bị mất tích
Nhật Bản phát hiện mảnh vỡ của trực thăng quân sự bị mất tích

VOV.VN - Các mảnh vỡ của chiếc trực thăng này đã được tìm thấy trên một ngọn núi ở Ebino, tỉnh Miyazaki, Nhật Bản.

Nhật Bản phát hiện mảnh vỡ của trực thăng quân sự bị mất tích

Nhật Bản phát hiện mảnh vỡ của trực thăng quân sự bị mất tích

VOV.VN - Các mảnh vỡ của chiếc trực thăng này đã được tìm thấy trên một ngọn núi ở Ebino, tỉnh Miyazaki, Nhật Bản.

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng
Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch lên án vụ xả súng là khủng bố và ám sát, cơ quan tình báo Đan Mạch thì cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

Đan Mạch huy động trực thăng, thiết giáp truy lùng thủ phạm vụ xả súng

VOV.VN - Thủ tướng Đan Mạch lên án vụ xả súng là khủng bố và ám sát, cơ quan tình báo Đan Mạch thì cho biết vụ tấn công được lên kế hoạch tỉ mỉ.

Trực thăng cứu trợ Malaysia rơi, 4 phi công bị thương
Trực thăng cứu trợ Malaysia rơi, 4 phi công bị thương

VOV.VN - Một chiếc trực thăng của cảnh sát Malaysia làm nhiệm vụ phân phát thực phẩm cho người dân vùng lũ tại Đông Bắc nước này đã bị rơi.

Trực thăng cứu trợ Malaysia rơi, 4 phi công bị thương

Trực thăng cứu trợ Malaysia rơi, 4 phi công bị thương

VOV.VN - Một chiếc trực thăng của cảnh sát Malaysia làm nhiệm vụ phân phát thực phẩm cho người dân vùng lũ tại Đông Bắc nước này đã bị rơi.

Trực thăng chở Thủ tướng Italy hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật
Trực thăng chở Thủ tướng Italy hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật

VOV.VN - Ngay sau khi hạ cánh, ông Renzi đã tiếp tục chuyến trở về thủ đô của mình bằng ô tô thay vì sử dụng một trực thăng khác.

Trực thăng chở Thủ tướng Italy hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật

Trực thăng chở Thủ tướng Italy hạ cánh khẩn cấp do trục trặc kỹ thuật

VOV.VN - Ngay sau khi hạ cánh, ông Renzi đã tiếp tục chuyến trở về thủ đô của mình bằng ô tô thay vì sử dụng một trực thăng khác.

2 máy bay trực thăng đâm nhau trên không, 10 người thiệt mạng
2 máy bay trực thăng đâm nhau trên không, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Hai máy bay trực thăng này đã đâm nhau khi đang bay gần Villa Castelli thuộc tỉnh La Rioja, cách thủ đô Buenos Aires gần 1200km về phía Tây Bắc.

2 máy bay trực thăng đâm nhau trên không, 10 người thiệt mạng

2 máy bay trực thăng đâm nhau trên không, 10 người thiệt mạng

VOV.VN - Hai máy bay trực thăng này đã đâm nhau khi đang bay gần Villa Castelli thuộc tỉnh La Rioja, cách thủ đô Buenos Aires gần 1200km về phía Tây Bắc.