Thế giới 7 ngày:

Pin hộp đen cạn kiệt, tìm kiếm MH370 rơi vào bế tắc

VOV.VN -Tìm kiếm MH370 đã sang tuần thứ 6, bất ổn ở Ukraine kéo theo kinh tế trì trệ, biểu tình ở Ấn Độ thành bạo lực...


Hải quân Australia nỗ lực tìm kiếm manh mối của máy bay Malaysia ở Nam Ấn Độ dương (Ảnh AFP)

Cuộc tìm kiếm MH370 đã bước sang ngày thứ 37, Trung tâm Điều phối tìm kiếm JACC của Australia đang lập kế hoạch mở rộng khu vực tìm kiếm từ 41.393 km2 trên vùng biển Ấn Độ Dương lên tới 57.506 km2. Đồng thời, 2 máy bay quân sự đã được nhanh chóng bổ sung vào công cuộc tìm kiếm này.

Đại diện của JACC cho hay: “Hiện tại đã có 11 máy bay quân sự, 1 chiếc máy bay dân sự và 14 tàu tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích”.

Tuần qua hy vọng đã le lói lên sau khi các lực lượng tìm kiếm bắt được 4 tín hiệu nghi của hộp đen MH370. Nhưng không một tiếng “ping” mới nào được xác nhận kể từ ngày 8/4, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích lại trở nên “yên tĩnh”.

Ngày 13/4, Hãng tin AP nhận định, pin của hộp đen MH370 có thể đã cạn kiệt.

Những người đàn ông vũ trang đứng trên rào chắn gần tòa nhà bị chiếm đóng ở Lugansk, Ukraine, ngày 12/4/2014 (Ảnh EFE)

Cuộc đối đầu càng lúc càng căng thẳng giữa Chính phủ lâm thời Ukraine và người dân muốn ly khai tại đất nước này. Ngày 12/4, những tay súng ly khai đã tấn công cả đồn cảnh sát ở thành phố Krasny Lyman, phía đông vùng Donetsk. Trước đó, các tay súng ly khai cũng đã chiếm 1 đồn cảnh sát và 1 tòa nhà của lực lượng an ninh tại thị trấn Sloviansk.

Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine tối 12/4 (theo giờ địa phương) đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt thảo luận về tình hình bất ổn tại khu vực miền Đông nước này, dưới sự chủ trì của Tổng thống tạm quyền Ukraine. 

Ngày 13/4, Chính quyền lâm thời Ukraine cho biết họ đã gửi lực lượng an ninh vào thành phố Slaviansk ở phía đông Ukraine- nơi các tay súng ly khai đang nắm quyền kiểm soát.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 12/4 đã bày tỏ quan ngại sâu sắc  trước những diễn biến đang xấu đi ở miền Đông Ukraine cũng như nguy cơ leo thang các cuộc đụng độ bạo lực.  

Ông Ban Ki-moon một lần nữa kêu gọi đối thoại khẩn cấp và mang tính xây dựng giúp hạ nhiệt căng thẳng và giải quyết những bất đồng, đồng thời nhấn mạnh, Liên Hợp Quốc sẵn sàng tiếp tục ủng hộ một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng hiện nay của Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại một cuộc họp nội các tại Novo - Ogaryovo, ngoại ô Moscow, ngày 9/4/2014, về việc yêu cầu Ukraine thanh toán hợp đồng mua khí đốt (Ảnh AP)

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 10/4 đã gửi thư đến 18 quốc gia châu Âu thông báo rằng khoản nợ của Ukraine có thể sẽ đe dọa đến việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu. Hóa đơn mua khí đốt mà Ukraine chưa thanh toán ở mức 17 tỷ USD kèm theo khoản tiền phạt 18,4 tỷ USD vì vi phạm hợp đồng năm 2009. Như vậy tổng số tiền mà Ukraine nợ Nga vào khoảng 35,4 tỷ USD.

Nga có thể cắt nguồn cung khí đốt tự nhiên cho châu Âu nếu khu vực này không giúp đỡ Ukraine trả hóa đơn mà Kiev nợ Moscow - món nợ vượt xa gói cứu trợ tài chính mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đồng ý cấp cho Ukraine.

Ủy ban châu Âu ngày 11/4 kêu gọi Ukraine và Nga tôn trọng cam kết cung cấp khí đốt. Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của Uỷ ban châu Âu, bà Sabine Berger nói: “Nguồn cung cấp khí đốt từ Nga sang Liên minh châu Âu qua tất cả các tuyến đường dẫn hiện vẫn bình thường và ổn định. Chúng tôi hy vọng rằng, Nga và Ukraine tôn trọng các cam kết cung cấp khí đốt và trung chuyển khí đốt vào Liên minh châu Âu”.


>> Xem thêm: Quan hệ xấu với Nga đe dọa an ninh năng lượng châu Âu


Quan chức các nền kinh tế hàng đầu tham dự Hội nghị G20 tại Washington, Mỹ (Ảnh Reuters)

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) hôm qua (11/4) nhóm họp tại Washington, Mỹ. Mặc dù có nhiều nguy cơ tác động đến sự ổn định tài chính và phục hồi nền kinh tế toàn cầu, nhưng các đại biểu đều bày tỏ tin tưởng rằng có thể  đáp ứng được mục tiêu đầy tham vọng tăng tốc độ phát triển toàn cầu lên 2% trong 5 năm tới. 

Các nước ủng hộ gói cho vay 14 đến 18 tỉ USD của Quỹ Tiền tệ quốc tế cho Ukraine để giúp nước này vượt qua khó khăn hiện nay. Dự kiến chương trình hỗ trợ của IMF cho Ukraine sẽ được ban giám đốc thông qua vào cuối tháng này hoặc đầu tháng 5 tới.


Ông Hamid Abutalebi, người được Iran cả làm Đại sứ của Iran tại Liên Hợp Quốc, song ông này bị Mỹ từ chối cấp thị thực, do có liên quan đến vụ khủng hoảng con tin năm 1979 (Ảnh Reuters)


Ngày 8/4, Thượng viện Mỹ đã thông qua bằng hình thức biểu quyết miệng dự luật tìm cách cấm quan chức ngoại giao Hamid Abutalebi, người được Iran chỉ định làm Đại sứ tại Liên Hợp Quốc, nhập cảnh Mỹ với lý do ông có thể liên quan tới vụ khủng hoảng con tin năm 1979 ở Đại sứ quán Mỹ tại Tehran.

Iran hôm 12/4 tiếp tục khẳng định, nước này không có ý định lựa chọn ứng viên thay thế khác cho vị trí Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, sau khi Mỹ từ chối cấp thị thực cho tân Đại sứ Iran, ông Hamid Abutalebi. 

Tehran đã chỉ trích quyết định của Washington là "hành động không thể chấp nhận được", đi ngược lại những nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ 2 nước, trái với luật pháp quốc tế, nghĩa vụ của một nước chủ nhà và quyền của các nước thành viên Liên Hợp Quốc về việc chỉ định đại diện tại thể chế đa phương này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Chang Wanquan họp báo chung tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc ở Bắc Kinh, thứ Ba ngày 8/4/2014 (Ảnh AP)

Ngày 7/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc trong thời gian 3 ngày. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Hagel kể từ khi ông đảm nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ.

Ngay sau khi có mặt ở Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã có chuyến viếng thăm tàu sân bay của Trung Quốc trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Chuyến thăm tàu sân bay Liêu Ninh của ông Hagel được đánh giá là kết quả của một sự cởi mở “chưa từng có” mà Bắc Kinh dành cho một quan chức quân sự nước ngoài.

Chiều ngày 9/4, tại Đại Lễ đường Nhân dân Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đang ở thăm Trung Quốc. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng, lĩnh vực hợp tác Mỹ- Trung sẽ rộng hơn, trong đó, hợp tác quân sự sẽ đóng vai trò rất quan trọng, quan hệ hợp tác này sẽ phát triển dựa trên khuôn khổ thoả thuận đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh Trung - Mỹ tại Sunnylands vào tháng 6/2013.

>> Xem thêm: Vì sao Trung Quốc để ông Hagel thăm tàu Liêu Ninh?


Cử tri lăn tay đánh dấu sau khi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Ấn Độ, tại một phòng bỏ phiếu, bang Assam, Ấn Độ, ngày 12/4/2014 (Ảnh EFE)

Ngày 7/4, người dân Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử có quy mô lớn nhất thế giới. Trong đó, cuộc đua gay cấn dự kiến sẽ diễn ra giữa đảng Quốc đại cầm quyền và đảng dân tộc chủ nghĩa Hindu BJP. Có khoảng 815 triệu cử tri Ấn Độ đã đăng ký tham gia bỏ phiếu. Quá trình bầu cử gồm 9 giai đoạn bắt đầu vào ngày 7/4 và kết thúc hôm 12/5. Theo dự kiến, kết quả của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 16/5.

Theo Hiến pháp Ấn Độ, Hạ viện được cơ cấu 545 thành viên, trong đó 543 thành viên được bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử và 2 Hạ nghị sỹ được bổ nhiệm từ cộng đồng người Ấn gốc Anh. Chính đảng giành được đa số tối thiểu 272 ghế sẽ giành quyền thành lập chính phủ độc lập. Nếu không có đảng nào đáp ứng được điều kiện này, các chính đảng sẽ phải thành lập liên minh hoặc tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài của một đảng hoặc một số chính đảng để có đủ số ghế thành lập chính phủ mới.

>> Xem thêm: Bạo lực bùng nổ trong tiến trình bầu cử Ấn Độ, 13 người chết./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine dàn quân cố giành lại quyền kiểm soát
Ukraine dàn quân cố giành lại quyền kiểm soát

VOV.VN - Trước đó, phía Moscow cảnh báo sẽ hành động để bảo vệ những người nói tiếng Nga nếu Ukraine sử dụng vũ lực. 

Ukraine dàn quân cố giành lại quyền kiểm soát

Ukraine dàn quân cố giành lại quyền kiểm soát

VOV.VN - Trước đó, phía Moscow cảnh báo sẽ hành động để bảo vệ những người nói tiếng Nga nếu Ukraine sử dụng vũ lực. 

Vụ MH370: Mở rộng khu vực tìm kiếm,điều thêm máy bay quân sự
Vụ MH370: Mở rộng khu vực tìm kiếm,điều thêm máy bay quân sự

VOV.VN - JACC cho hay, hiện tại đã có 11 máy bay quân sự, 1 chiếc máy bay dân sự và 14 tàu tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Vụ MH370: Mở rộng khu vực tìm kiếm,điều thêm máy bay quân sự

Vụ MH370: Mở rộng khu vực tìm kiếm,điều thêm máy bay quân sự

VOV.VN - JACC cho hay, hiện tại đã có 11 máy bay quân sự, 1 chiếc máy bay dân sự và 14 tàu tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Ukraine sắp nhận 6 tỷ USD đầu tiên từ IMF và EU
Ukraine sắp nhận 6 tỷ USD đầu tiên từ IMF và EU

VOV.VN - Trước mắt, quốc gia Đông Âu này đang cần 30 tỷ USD để ổn định tình hình đất nước.

Ukraine sắp nhận 6 tỷ USD đầu tiên từ IMF và EU

Ukraine sắp nhận 6 tỷ USD đầu tiên từ IMF và EU

VOV.VN - Trước mắt, quốc gia Đông Âu này đang cần 30 tỷ USD để ổn định tình hình đất nước.

Malaysia bác tin cơ phó MH370 gọi điện thoại cầu viện
Malaysia bác tin cơ phó MH370 gọi điện thoại cầu viện

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia nhấn mạnh, ông không muốn phỏng đoán bất cứ điều gì thêm về MH370.

Malaysia bác tin cơ phó MH370 gọi điện thoại cầu viện

Malaysia bác tin cơ phó MH370 gọi điện thoại cầu viện

VOV.VN - Quyền Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia nhấn mạnh, ông không muốn phỏng đoán bất cứ điều gì thêm về MH370.