Quân Ukraine tiến được 1km, vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thừa nhận quân đội nước này đang phải chiến đấu với “sự kháng cự mãnh liệt” của Nga cũng như “ưu thế vượt trội về lực lượng và vũ khí”. Theo tin tức mới nhất, quân Ukraine mới tiến được 1km.

Các binh sĩ Ukraine nhích từng bước khó nhọc

Giới chức Ukraine cho biết, họ đang đối mặt với trận chiến khó khăn khi tiến hành phản công ở các tỉnh Donetsk và Zaporozhye.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Maliar phát biểu hôm 15/6 qua mạng xã hội Telegram: “Đối phương gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay, pháo binh và súng cối. Binh sĩ chúng tôi đang đương đầu với sự kháng cự mãnh liệt của đối phương và sự vượt trội của họ về quân số và vũ khí”.

Bà Maliar cho hay, Ukraine đang thực hiện tiến công và phản công theo vài hướng. Theo bà, Nga đã huy động lực lượng dự bị và tập trung quân ở khu vực miền Đông của tiền tuyến, tại tỉnh Donetsk.

Thứ trưởng Maliar tuyên bố Ukraine vẫn đang đạt được tiến bộ trên chiến trường. Tại các tỉnh Zaporozhye và Donetsk, bà cho biết, lực lượng Ukraine đã tiến được khoảng 1km.

Theo vị nữ thứ trưởng này, “chiến sự đang tiếp diễn ở các khu vực Makarivka”, dọc theo sông Mokri Yaly ở nửa phía Tây của tỉnh Donetsk, và chiến sự cũng đang diễn ra quanh Novoprovka ở trung tâm tỉnh Zaporozhye.

Nhà lãnh đạo quốc phòng Ukraine cũng tuyên bố nước bà gặt hái thành công quanh khu vực chiến địa Bakhmut.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn kênh NBC News (Mỹ), Tổng thống Ukraine Zelensky cũng thừa nhận xảy ra chiến sự cam go giữa đôi bên.

Tổng thống Zelensky nói về cuộc phản công của Ukraine: “Tôi không thể cung cấp tất cả các chi tiết cho quý vị. Có các hoạt động phòng ngự và phản công. Mọi thứ không quá tệ. Tôi sẽ nói rằng tình hình nhìn chung là tích cực. Nhưng thực sự là khó khăn. Binh sĩ chúng tôi ở tuyến trước đang đối mặt với sự kháng cự rất cứng rắn”.

Ông Zelensky cho rằng, người Nga quyết chiến khi đối mặt với Ukraine trong chiến dịch phản công là vì nếu họ thất bại, họ sẽ thua trong toàn cuộc xung đột.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã đẩy lui các lực lượng Ukraine trên khắp các mặt trận.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay: Gần khúc lồi Vremevka ở Tây Donetsk gần địa giới với Zaporozhye sát sông Mokri Yaly, các hệ thống pháo và máy bay của Nhóm tác chiến Vostok đã đẩy lui 2 cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Novopol, tỉnh Donetsk và Levadnoye ở tỉnh Zaporozhye. Họ tuyên bố đã “vô hiệu hóa 3 xe tăng và 25 quân nhân” đối phương.

Quân đội Nga cũng tuyên bố giành được các chiến thắng nhỏ ở một số nơi khác.

Tuy nhiên các kênh Telegram của Nga, như kênh Rybar được cho có liên hệ với điện Kremlin, dự báo sẽ có sự gia tăng các cuộc tấn công từ phía Ukraine, cụ thể là một cuộc tấn công ở khu vực Robotyne thuộc tỉnh Zaporozhye.

Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine

VOV.VN - Những ngày qua, quân đội Ukraine phản công rầm rộ trên toàn tiền tuyến và tuyên bố chiếm được một số diện tích lãnh thổ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nga đã tổ chức phản kích dữ dội vào lực lượng tiên phong của quân đội Ukraine cũng như tập kích vào quê hương của ông Zelensky.

Mỹ, phương Tây tiếp tục “bơm” vũ khí vào Ukraiine

Hôm 15/6, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin công bố, Ukraine sẽ tiếp nhận thêm hàng trăm quả tên lửa phòng không. Ông tiết lộ một số nước “đã có những cam kết mới đối với Ukraine”.

Ông Austin nói: “Canada cam kết thêm gói 500 triệu USD ủng hộ Ukraine, trong đó có hơn 200 tên lửa phòng không trọng yếu để giúp bảo vệ bầu trời Ukraine. Mỹ cùng với Anh, Đan Mạch và Hà Lan đều đóng góp tên lửa phòng không cho Ukraine”.

Bên cạnh đó, “Na Uy và Đức công bố gói viện trợ nhiều năm. Đan Mạch thì vừa công bố gói viện trợ quân sự riêng gần 2,6 triệu USD cho đến năm 2024”.

Còn về việc Ukraine bị tổn thất xe tăng Leopard 2 (do Đức tặng) và xe chiến đấu bộ binh Bradley (do Mỹ tặng), phía Mỹ cho rằng đã là xung đột vũ trang thì không tránh khỏi tổn thất ở cả hai phía.

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh: “Điều quan trọng là người Ukraine có khả năng khôi phục các thiết bị đã bị hư hại, sửa chữa khi có thể và đưa chúng trở lại chiến trường.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng duy trì vũ khí khí tài là chìa khóa dẫn tới thắng lợi. Đó là lý do vì sao Mỹ và các đồng minh tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

Ngoài vũ khí khí tài, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Mark Milley, cho biết hàng chục ngàn binh sĩ Ukraine đã được Mỹ và các đối tác huấn luyện. 

Tướng Milley nói: “Hơn 6.000 người Ukraine đang được huấn luyện ngay lúc này tại 40 địa điểm huấn luyện khác nhau trong 65 khóa học ở 33 nước trên 3 lục địa”.

Riêng Mỹ, kể từ đầu xung đột Nga - Ukraine, đã “huấn luyện hơn 11.000 quân nhân Ukraine về tác chiến hiệp đồng binh chủng”.

Theo ông Milley, nỗ lực huấn luyện của Mỹ “đã tạo ra hơn 12 tiểu đoàn cơ động”. Mỹ hiện còn đang đào tạo 3 tiểu đoàn nữa, gồm 1 tiểu đoàn xe tăng và 2 tiểu đoàn vệ binh.

Nhật Bản đang xem xét cung cấp đạn pháo 155mm cho Mỹ để bổ sung nguồn cung của Mỹ cho hoạt động quân sự của Ukraine.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Maliar cũng lưu ý rằng các xe chiến đấu bộ binh mà Mỹ viện trợ cho Ukraine đã giúp cứu sinh mạng các binh sĩ nước này.

Bà Maliar viết: Trong một cuộc tác chiến, một xe Bradley thuộc lữ đoàn 47 “trúng một quả tên lửa bắn thẳng vào tháp và bốc cháy”. “Kíp xe sơ tán an toàn, thợ máy của xe đã đưa xe tới vị trí an toàn và dập lửa”.

Theo bà Maliar, sự việc này cho thấy xe thiết giáp mà Mỹ cung cấp đã cứu mạng được binh sĩ Ukraine và có thể sửa chữa để hoạt động trở lại nếu bị hư hại trong tác chiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa của trực thăng Nga Ka-52 bám đuổi và làm phát nổ xe thiết giáp Ukraine
Tên lửa của trực thăng Nga Ka-52 bám đuổi và làm phát nổ xe thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Clip sau do Nga mới công bố ghi cảnh một quả tên lửa dẫn đường được phóng đi từ máy bay trực thăng tấn công Ka-52 của Nga và lao vào một chiếc xe thiết giáp Ukraine đang di chuyển trên đường, khiến xe phát nổ và bốc cháy.

Tên lửa của trực thăng Nga Ka-52 bám đuổi và làm phát nổ xe thiết giáp Ukraine

Tên lửa của trực thăng Nga Ka-52 bám đuổi và làm phát nổ xe thiết giáp Ukraine

VOV.VN - Clip sau do Nga mới công bố ghi cảnh một quả tên lửa dẫn đường được phóng đi từ máy bay trực thăng tấn công Ka-52 của Nga và lao vào một chiếc xe thiết giáp Ukraine đang di chuyển trên đường, khiến xe phát nổ và bốc cháy.

Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine
Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine

VOV.VN - Những ngày qua, quân đội Ukraine phản công rầm rộ trên toàn tiền tuyến và tuyên bố chiếm được một số diện tích lãnh thổ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nga đã tổ chức phản kích dữ dội vào lực lượng tiên phong của quân đội Ukraine cũng như tập kích vào quê hương của ông Zelensky.

Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine

Nga phản kích mạnh vào mũi tiên phong của quân đội Ukraine

VOV.VN - Những ngày qua, quân đội Ukraine phản công rầm rộ trên toàn tiền tuyến và tuyên bố chiếm được một số diện tích lãnh thổ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Nga đã tổ chức phản kích dữ dội vào lực lượng tiên phong của quân đội Ukraine cũng như tập kích vào quê hương của ông Zelensky.

Tổng thống Putin tuyên bố không cần thiết quân luật trên toàn lãnh thổ Nga
Tổng thống Putin tuyên bố không cần thiết quân luật trên toàn lãnh thổ Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố không cần thiết phải ban bố thiết quân luật trên toàn lãnh thổ nước Nga, mặc dù nước này vẫn cần giải quyết chi tiết và kỹ càng một số vấn đề.

Tổng thống Putin tuyên bố không cần thiết quân luật trên toàn lãnh thổ Nga

Tổng thống Putin tuyên bố không cần thiết quân luật trên toàn lãnh thổ Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin vừa tuyên bố không cần thiết phải ban bố thiết quân luật trên toàn lãnh thổ nước Nga, mặc dù nước này vẫn cần giải quyết chi tiết và kỹ càng một số vấn đề.

Ukraine giành lại thêm đất trong phản công nhưng chưa xuyên thủng phòng tuyến Nga
Ukraine giành lại thêm đất trong phản công nhưng chưa xuyên thủng phòng tuyến Nga

VOV.VN - Mặc dù nỗ lực phản công trong tuần qua, Ukraine mới chỉ giành lại được chút ít lãnh thổ và chưa thể xuyên thủng phòng tuyến dày đặc của Nga. Cuộc đấu được dự báo sẽ giằng co trong bối cảnh Nga đã cải thiện đáng kể chiến thuật và vũ khí của họ.

Ukraine giành lại thêm đất trong phản công nhưng chưa xuyên thủng phòng tuyến Nga

Ukraine giành lại thêm đất trong phản công nhưng chưa xuyên thủng phòng tuyến Nga

VOV.VN - Mặc dù nỗ lực phản công trong tuần qua, Ukraine mới chỉ giành lại được chút ít lãnh thổ và chưa thể xuyên thủng phòng tuyến dày đặc của Nga. Cuộc đấu được dự báo sẽ giằng co trong bối cảnh Nga đã cải thiện đáng kể chiến thuật và vũ khí của họ.

Ukraine đau đầu tìm cách vượt bãi mìn của Nga sau khi mất nhiều xe Leopard 2R
Ukraine đau đầu tìm cách vượt bãi mìn của Nga sau khi mất nhiều xe Leopard 2R

VOV.VN - Những ngày đầu phản công, quân đội Ukraine tổn thất nặng nề về thiết bị công binh, đặc biệt là xe thiết giáp phá mìn Leopard 2R. Vượt bãi mìn của Nga hiện là vấn đề nan giải đối với họ. Nếu không làm được điều này, họ sẽ khó đột phá phòng tuyến và chia cắt lực lượng Nga.

Ukraine đau đầu tìm cách vượt bãi mìn của Nga sau khi mất nhiều xe Leopard 2R

Ukraine đau đầu tìm cách vượt bãi mìn của Nga sau khi mất nhiều xe Leopard 2R

VOV.VN - Những ngày đầu phản công, quân đội Ukraine tổn thất nặng nề về thiết bị công binh, đặc biệt là xe thiết giáp phá mìn Leopard 2R. Vượt bãi mìn của Nga hiện là vấn đề nan giải đối với họ. Nếu không làm được điều này, họ sẽ khó đột phá phòng tuyến và chia cắt lực lượng Nga.

Ukraine tuyên bố chiếm được 3 làng đầu tiên sau 1 tuần phản công dữ dội
Ukraine tuyên bố chiếm được 3 làng đầu tiên sau 1 tuần phản công dữ dội

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine vừa tuyên bố đã đánh chiếm được 3 ngôi làng ở tiền tuyến thuộc khu vực phía Tây của Donetsk sau một tuần tổ chức phản công Nga.

Ukraine tuyên bố chiếm được 3 làng đầu tiên sau 1 tuần phản công dữ dội

Ukraine tuyên bố chiếm được 3 làng đầu tiên sau 1 tuần phản công dữ dội

VOV.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine vừa tuyên bố đã đánh chiếm được 3 ngôi làng ở tiền tuyến thuộc khu vực phía Tây của Donetsk sau một tuần tổ chức phản công Nga.

Ukraine tổn thất nặng khi cố gắng chọc thủng phòng tuyến Nga
Ukraine tổn thất nặng khi cố gắng chọc thủng phòng tuyến Nga

VOV.VN - Các nguồn tin của cả Nga lẫn phương Tây xác nhận Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng phản công và chọc thủng phòng tuyến của quân đội Nga ở Zaporozhye... Khi đi qua những bãi mìn dày đặc, công binh Ukraine đã thất bại, xe tăng bốc cháy.

Ukraine tổn thất nặng khi cố gắng chọc thủng phòng tuyến Nga

Ukraine tổn thất nặng khi cố gắng chọc thủng phòng tuyến Nga

VOV.VN - Các nguồn tin của cả Nga lẫn phương Tây xác nhận Ukraine hứng chịu tổn thất nặng nề khi cố gắng phản công và chọc thủng phòng tuyến của quân đội Nga ở Zaporozhye... Khi đi qua những bãi mìn dày đặc, công binh Ukraine đã thất bại, xe tăng bốc cháy.

Ukraine ngày càng khó phản công Nga vì các lý do sau
Ukraine ngày càng khó phản công Nga vì các lý do sau

VOV.VN - Mặt trận miền Nam Ukraine ngày càng nóng bỏng và các binh sĩ Ukraine ngày càng nhận thức rõ rằng cuộc tấn công của họ trong năm 2023 này sẽ không đơn giản như cuộc phản công Nga mà họ thực hiện thành công vào mùa thu năm 2022.

Ukraine ngày càng khó phản công Nga vì các lý do sau

Ukraine ngày càng khó phản công Nga vì các lý do sau

VOV.VN - Mặt trận miền Nam Ukraine ngày càng nóng bỏng và các binh sĩ Ukraine ngày càng nhận thức rõ rằng cuộc tấn công của họ trong năm 2023 này sẽ không đơn giản như cuộc phản công Nga mà họ thực hiện thành công vào mùa thu năm 2022.