Sốc nặng trước chỉ trích của ông Trump, Ukraine vẫn tìm cách lấy lòng Mỹ

VOV.VN - Kiev bị sốc nặng sau màn đấu khẩu chưa từng có giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Ukraine Zelensky ngay tại Nhà Trắng. Ukraine tiếp tục rơi vào thế bất lợi trong xung đột với Nga. Dẫu vậy, ông Zelensky vẫn cố lấy lòng người Mỹ và đặt hy vọng vào Washington.

Mức độ sốc của Ukraine sau màn khẩu chiến Trump - Zelensky

Trước ngày bầu cử Mỹ vào tháng 11/2024, triển vọng ứng viên Trump đắc cử đã khiến nhiều người Ukraine quan ngại về khả năng Mỹ cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky gặp trực tiếp Tổng thống Mỹ Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28/2/2025 và bị cả ông Trump lẫn Phó Tổng thống Mỹ Vance công kích gay gắt, nhiều người Ukraine đã kết luận rằng Tổng thống Mỹ Trump đã chọn bên một cách dứt khoát và không đứng về phía Ukraine nữa. Họ ý thức ngày một rõ rằng Ukraine sẽ phải chiến đấu trường kỳ với đối thủ mạnh hơn mà không còn sự trợ giúp của Mỹ.

Phillips O’Brien - giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Saint Andrews ở Scotland cho biết: “Ukraine hiện nay chỉ có thể trông cậy vào các nước châu Âu để có được sự ủng hộ cho cuộc chiến của họ”.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hôm 1/3 cho biết ông đã nín thở khi chứng kiến màn cãi vã tay đôi giữa các ông Trump, Zelensky và Vance tại Nhà Trắng vào hôm 28/2. Ông tâm sự, mình “không thể tin được có ngày lại phải đi bảo vệ Ukraine trước sự công kích của chính Mỹ”.

Trong cuộc gặp hôm đó, ông Trump và ông Vance cùng to tiếng với ông Zelensky, cho rằng ông Zelensky không biết ơn Mỹ, không tôn trọng Mỹ và không chấp nhận thực tế rằng nếu Ukraine cố gắng tiếp tục xung đột vũ trang với Nga, điều đó có nguy cơ sẽ khiến hàng triệu người bỏ mạng và Thế chiến III bùng nổ. Ngay sau cuộc gặp, giới chức Mỹ đã gợi ý ông Zelensky nên rời khỏi Nhà Trắng ngay.

Từ mặt trận, binh nhì Ukraine Serhiy Hnezdilov hôm 2/3 cho biết “ông Trump đã chọn bên trong cuộc chiến này”. Hnezdilov thậm chí còn tin rằng mục tiêu của việc mời nhà lãnh đạo Ukraine tới Nhà Trắng chính là để sỉ nhục ông ấy như những gì đã xảy ra và được truyền thông thế giới phản ánh. Anh này cho rằng Ukraine có lẽ đã quá ngây thơ với Mỹ.

Thế khó khăn chồng chất của Ukraine

Tổng thống Ukraine Zelensky thừa nhận việc đánh mất sự hỗ trợ của Mỹ về mặt quân sự là một đòn giáng mạnh vào Ukraine.

Sau khi gặp ông Trump, ông Zelensky đã trả lời kênh truyền hình Fox News của Mỹ rằng “tình hình sẽ khó khăn đối với chúng tôi. Đây là lý do mà tôi có mặt tại đây”.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham thậm chí còn kêu gọi Tổng thống Ukraine Zelsnksy từ chức hoặc bị cách chức, dù rằng chỉ vài ngày trước đó, ông còn gọi nhà lãnh đạo Ukraine là đồng minh lý tưởng.

Vụ cãi vã tay đôi ngày 28/2 là sự kiện kế tiếp những động thái trước đó của Tổng thống Mỹ Trump thể hiện thái độ của Mỹ nghiêng sang Nga. Hôm 12/2, ông Trump điện đàm với Tổng thống Nga Putin, trong đó ông Trump đã gọi ông Zelensky là “nhà độc tài” và bày tỏ mong muốn nhà lãnh đạo Ukraine này phải nhượng bộ trước các yêu cầu của chính quyền Trump.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấm dứt một sáng kiến đầu tư hàng trăm triệu USD vào khôi phục mạng lưới năng lượng của Ukraine bị quân đội Nga tấn công.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông tha thiết mong muốn Nga sẽ quay trở lại nhóm G7. Ông cũng lặp lại lời kêu gọi của điện Kremlin về tổ chức bầu cử tổng thống tại Ukraine.

Chính quyền Trump cũng công khai ủng hộ các đảng cực hữu tại châu Âu (bao gồm đảng AfD ở Đức) nổi tiếng vì dành sự ủng hộ cho Moscow.

Ông Zelensky vẫn nuôi hy vọng vào Mỹ, tiếp tục cảm ơn Washington

Hôm 2/3, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn gửi tín hiệu cho thấy ông không từ bỏ hoàn toàn hy vọng về việc hàn gắn quan hệ với ông Trump. Ông Zelensky bày tỏ niềm tin rằng mối bất hòa vừa qua với ông Trump là vẫn có thể khắc phục được và chính quyền ông Trump sẽ không cắt đứt viện trợ cho Kiev. Ông nói với các phóng viên tại London (Anh) rằng “mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiếp tục” và “chúng tôi trông mong vào viện trợ từ Mỹ, không chút nghi ngờ”.

Đăng tải trên mạng xã hội, ông Zelenksy tiếp tục bày tỏ lòng tri ân đối với Mỹ - sự bày tỏ này có lẽ là nhằm phản ứng lại lời phàn nàn của ông Trump hôm 28/2 về việc phía Ukraine thiếu biết ơn Mỹ. Cụ thể ông Zelensky tuyên bố: “Tôi biết ơn Tổng thống Trump, Quốc hội Mỹ và nhân dân Mỹ… Ukraine luôn đánh giá cao sự ủng hộ đó, đặc biệt là trong 3 năm xung đột vũ trang”.

Bất chấp màn tranh cãi gay gắt với Tổng thống Mỹ Trump, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn cho biết ông sẵn sàng ký một thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.

Tổng thống Zelenksy phát biểu với phóng viên sau họp thượng đỉnh với các lãnh đạo châu Âu ở London hôm 2/3: “Chính sách của chúng tôi là tiếp tục tiến lên bất chấp điều đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi có tinh thần xây dựng. Chúng tôi sẵn sàng ký. Và tôi tin rằng Mỹ cũng sẵn sàng”.

Ông Zelensky nói thêm: “Điều quan trọng đối với chúng tôi là quan điểm của Ukraine được lắng nghe thấy”.

Tất nhiên, ông Zelensky cũng chuẩn bị cho “phương án B” bên cạnh lấy lòng Mỹ và trông mong vào viện trợ của Mỹ. Ông bắt đầu chuẩn bị thúc đẩy quan hệ với các nước châu Âu đã lựa chọn ủng hộ Ukraine.

Hôm 1/3, Ukraine công bố kế hoạch liên doanh vũ khí với Pháp, với nguồn vốn lấy từ lãi suất thu được từ tài sản Nga bị đóng băng. Tổng thống Zelensky cũng đã nhanh chóng gặp Thủ tướng Anh Starmer, người đã dành cho ông Zelensky sự đón tiếp nồng ấm, trái ngược với những gì xảy ra tại cuộc gặp ở Nhà Trắng.

EU gồng mình hỗ trợ Ukraine khi Kiev bị Washington bỏ rơi

Sau cuộc gặp thảm họa của ông Zelensky với ông Trump tại Nhà Trắng, lãnh đạo nhiều nước châu Âu đã lên mạng xã hội để bày tỏ sự động viên dành cho Ukraine. Tổng thống Zelensky đã đưa ra lời cảm ơn của cá nhân mình dành cho các tuyên bố đó.

Sự giúp đỡ của châu Âu dành cho Ukraine trước hết nằm ở hy vọng hàn gắn quan hệ giữa nước này và Mỹ.

Thủ tướng Anh Starmer nói: “Để hỗ trợ hòa bình thành công, cần phải có sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Mỹ”. Ông Starmer bày tỏ tin tưởng rằng dù Tổng thống Trump tức giận với Tổng thống Zelensky tại Phòng Bầu dục hôm 28/2, ông Trump vẫn cam kết một nền hòa bình lâu dài giữa Ukraine và Nga.

Nhưng đồng thời, ông Starmer tuyên bố: “Chúng ta đang đứng tại giao lộ lịch sử. Châu Âu phải đảm đương trọng trách” trong việc giúp đỡ Ukraine.

Hôm 1/3, sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, Thủ tướng Anh Starmer đã trao cho Ukraine khoản vay 2,8 tỷ USD để Ukraine có thể mua thêm vũ khí khí tài. Hôm 2/3, Thủ tướng Starmer công bố tiếp kế hoạch cho phép Ukraine sử dụng 2 tỷ USD trong nguồn tài chính xuất khẩu của Anh để mua hơn 5.000 tên lửa phòng không tiên tiến.

Tại thượng đỉnh ở London hôm 2/3, ông Zelensky nhận được sự ủng hộ từ 18 nhà lãnh đạo châu Âu có mặt tại đó, bao gồm Tổng thống Pháp Macron, Thủ tướng Đức Scholz, Thủ tướng Italy Meloni và Thủ tướng Canada Trudeau.

Xem thêm:

>> Nga đánh mất lợi thế trên chiến trường do đòn gây nhiễu của Ukraine?

>> Làm mất lòng Tổng thống Trump, Ukraine phải trả giá thế nào?

>> Đức có khả năng thay Mỹ ngăn chặn Nga tại Ukraine hay không?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Trump mất kiên nhẫn với ông Zelensky, “cánh cửa" hòa bình đang mở ra
Tổng thống Trump mất kiên nhẫn với ông Zelensky, “cánh cửa" hòa bình đang mở ra

VOV.VN - Trung Quốc - đồng minh lớn nhất của Nga, nhận thấy “cánh cửa hòa bình” đang mở ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump không còn kiên nhẫn với Tổng thống Ukraine Zelensky về vấn đề chấm dứt xung đột vũ trang.

Tổng thống Trump mất kiên nhẫn với ông Zelensky, “cánh cửa" hòa bình đang mở ra

Tổng thống Trump mất kiên nhẫn với ông Zelensky, “cánh cửa" hòa bình đang mở ra

VOV.VN - Trung Quốc - đồng minh lớn nhất của Nga, nhận thấy “cánh cửa hòa bình” đang mở ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Trump không còn kiên nhẫn với Tổng thống Ukraine Zelensky về vấn đề chấm dứt xung đột vũ trang.

“Cuộc chiến” bất ngờ Trump - Zelensky khiến EU sốc nặng, Nga hưởng lợi
“Cuộc chiến” bất ngờ Trump - Zelensky khiến EU sốc nặng, Nga hưởng lợi

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá Tổng thống Mỹ Trump hiện đã gần như hoàn toàn theo quan điểm công khai của Nga về vấn đề Ukraine, đồng thời quay lưng lại với ông Zelensky và Ukraine - đồng minh của Mỹ.

“Cuộc chiến” bất ngờ Trump - Zelensky khiến EU sốc nặng, Nga hưởng lợi

“Cuộc chiến” bất ngờ Trump - Zelensky khiến EU sốc nặng, Nga hưởng lợi

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá Tổng thống Mỹ Trump hiện đã gần như hoàn toàn theo quan điểm công khai của Nga về vấn đề Ukraine, đồng thời quay lưng lại với ông Zelensky và Ukraine - đồng minh của Mỹ.

Điều khó nhất trong chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau bao đau thương
Điều khó nhất trong chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau bao đau thương

VOV.VN - Việc cân bằng giữa chủ quyền của Ukraine với yêu cầu của Nga về “bảo đảm an ninh” là phần khó nhất trong đàm phán cho hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, hai bên có thể thực hiện các nhượng bộ quan trọng nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu này, theo giới chuyên gia.

Điều khó nhất trong chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau bao đau thương

Điều khó nhất trong chấm dứt xung đột Nga - Ukraine sau bao đau thương

VOV.VN - Việc cân bằng giữa chủ quyền của Ukraine với yêu cầu của Nga về “bảo đảm an ninh” là phần khó nhất trong đàm phán cho hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, hai bên có thể thực hiện các nhượng bộ quan trọng nhằm kết thúc cuộc xung đột đẫm máu này, theo giới chuyên gia.