Thế giới 7 ngày: Trung Quốc phán quyết vụ Bạc Hy Lai

VOV.VN -Bạc Hy Lai chịu án tù chung thân, Xả súng ở Học viện Hải quân Mỹ, Iran khẳng định quyền hạt nhân dân sự... là những sự kiện nóng

Trong ảnh: Cựu Bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai nghe phán quyết tại tòa (Reuters- ảnh do Tòa án cung cấp)

Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc sáng ngày 22/9 đưa ra phán quyết khẳng định, việc nguyên Bí thư thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai nhận hối lộ hơn 20 triệu nhân dân tệ, tham ô công quỹ 5 triệu nhân dân tệ và lạm dụng chức quyền theo như cáo buộc của bên công tố là đúng sự thật. Bạc Hy Lai đã bị tuyên án tù chung thân, tước quyền lợi chính trị suốt đời và tịch thu mọi tài sản cá nhân.

Trong ảnh: Thủ tướng Merkel được truyền thông và người dân ủng hộ tại một điểm tranh cử ở Berlin ngày 21/9 (Reuters)

Hôm 22/9, 62 triệu cử tri hợp lệ tại Đức tham gia cuộc bầu cử để chọn ra 598 nghị sĩ Quốc hội khóa 18. Có 34 đảng tại Đức tham gia tranh cử. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ có liên minh Đảng Liên minh Dân chủ/ Xã hội Cơ đốc giáo và đảng đối lập chính là Đảng Dân chủ Xã hội là những ứng cử viên chính trong cuộc đua này.

Đương kim Thủ tướng Đức Angela Merkel gần như đã có được chiến thắng trong tầm tay để tiếp tục nhiệm kỳ thứ 3, song Liên minh dân chủ Thiên Chúa giáo của bà khó lòng có được đa số ghế để thành lập chính phủ. Kết quả bỏ phiếu sẽ được công bố vào đêm 22/9 (theo giờ địa phương).


Trong ảnh: Đại sứ Iran tại Cơ quan Nguyên tử Quốc tế năng lượng (IAEA) Reza Najafi và Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, Ali Akbar Salehi tham gia hội nghị tại Trung tâm Quốc tế tại Vienna, Áo, ngày 16/9 (AP) 

Trong bài phát biểu hôm 22/9, Tổng thống Rowhani nêu rõ, các cường quốc phương Tây nên chấp nhận chương trình hạt nhân ở Iran vì nó phù hợp với các quy tắc và quy ước quốc tế. Ông Rowhani cam kết, dưới sự lãnh đạo của ông, Iran sẽ “có những tương tác mang tính xây dựng” với thế giới và sẽ “minh bạch hơn” về các hoạt động hạt nhân.

Trước đó, trong khóa họp thường niên lần thứ 57 Đại Hội đồng IAEA diễn ra tại Vienna, Áo, Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi cũng có tuyên bố khẳng định, nước này sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với Cơ quan Liên Hợp Quốc nhằm làm sáng tỏ bản chất chương trình hạt nhân của Iran. Một cuộc đàm phán chính thức giữa Iran và IAEA về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này sẽ được tổ chức vào ngày 27/9 tới.


Trong ảnh: Aaron Alexis, 34 tuổi, đến từ Fort Worth, bang Texas, đã có thời gian phục vụ trong quân ngũ từ năm 2007 tới 2011 (Krem.com)

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ xả súng xảy ra ngày 16/9 tại khu công xưởng thuộc Bộ chỉ huy Hệ thống Biển Hải quân Hoa Kỳ (NAVSEA), ở thủ đô Washington. Nghi phạm xả súng đã bị tiêu diệt ngay sau đó và được xác định là Aaron Alexis, 34 tuổi người bang Texas. Hiện chưa rõ tại sao Aaron Alexis có thể đột nhập vào căn cứ và động cơ của vụ tấn công cũng chưa được xác định.


Trong ảnh: Các đại biểu tham gia Hội thảo Khu vực ASEAN và Biển Đông (PV/VOV-Phnom Penh)

Trong hai ngày 19 và 20/9, tại Phnom Penh, Campuchia diễn ra Hội thảo Khu vực về ASEAN và Biển Đông: Thành tựu, Thách thức và Định hướng tương lai. Các học giả và chuyên gia của ASEAN, Trung Quốc và các nước trong khu vực tham dự hội thảo đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định lâu dài tại Biển Đông, thông qua việc thúc đẩy đàm phán tiến tới Bộ Quy tắc Ứng xử giữa ASEAN và Trung Quốc.

Những ý kiến của các học giả tham dự hội thảo được kỳ vọng sẽ đóng góp vào thành công của Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16 tại Brunei trong tháng 10 tới, đặc biệt là liên quan đến hợp tác ASEAN-Trung Quốc tại Biển Đông.


Trụ sở Quốc hội Campuchia trước ngày bầu cử

Quốc hội Campuchia khóa 5 sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 23/9 dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Shihamoni. Đây là sự kiện được dư luận rất quan tâm, trong bối cảnh phe đối lập tại Campuchia vẫn kiên quyết tẩy chay phiên họp này và không công nhận kết quả bầu cử ngày 28/7. Toàn bộ 68 nghị sĩ trúng cử của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) sẽ tham dự phiên họp ra mắt Quốc hội khóa 5, và sự tẩy chay của các nghị sĩ đối lập sẽ không ảnh hưởng gì đến chương trình làm việc của Quốc hội mới.


Trong ảnh: Bà Jang -geum, 81 tuổi, khóc khi điền vào đơn đoàn tụ với gia đình đang sống ở Triều Tiên, tại trụ sở của Hội Chữ thập Đỏ Hàn Quốc tại Seoul, Hàn Quốc ngày 21/9 (AP) 

Ngày 21/9, trong một động thái gây bất ngờ, CHDCND Triều Tiên đã hủy vô thời hạn cuộc gặp đoàn tụ các gia đình ly tán bởi chiến tranh với Hàn Quốc, dự kiến sẽ diễn ra từ 25-30/9. Triều Tiên cho rằng một số thế lực ở Hàn Quốc đang  lợi dụng các vấn đề nhân đạo cơ bản trong quan hệ Liên Triều như cuộc đoàn tụ gia đình sắp tới, để che dấu “mưu đồ chính trị” nhằm gia tăng căng thẳng. 

Ngay sau đó, Hàn Quốc có phản ứng với quyết định của Triều Tiên. Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eyi Do đã chỉ trích và lấy làm tiếc về việc Triều Tiên đơn phương hoãn sự kiện này.

Trong ảnh: Người mẹ bị mất con trai trong vụ đánh bom kép vào nhà thờ tại thành phố Peshawar (AFP)

Ngày 22/9, một vụ đánh bom kép vào nhà thờ Thiên chúa giáo tại thành phố Peshawar, Pakistan đã làm hàng chục người chết và bị thương. Chưa có nhóm vũ trang nào nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Cảnh sát Peshawar cũng đã phong tỏa hiện trường và bắt tay vào điều tra.

Trong một diễn biến khác, tại Iraq, ngày 21/9 ít nhất 72 người đã bị chết và hơn 120 người khác bị thương trong 3 vụ nổ bom liên hoàn tại thành phố Sadr. Hiện nay, chưa có nhóm vũ trang nào lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện loạt vụ tấn công này. Vụ tấn công mới nhất này đang làm dấy lên lo ngại về xung đột sắc tộc ngày càng gia tăng tại Iraq và khả năng bóng đen bạo lực trở lại với quốc gia này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ xả súng ở Mỹ: Lỗ hổng chết người trong kiểm soát an ninh
Vụ xả súng ở Mỹ: Lỗ hổng chết người trong kiểm soát an ninh

VOV.VN - Quá trình kiểm tra nhân thân của Alexis để ra vào tại Navy Yard đã bị lơ là.

Vụ xả súng ở Mỹ: Lỗ hổng chết người trong kiểm soát an ninh

Vụ xả súng ở Mỹ: Lỗ hổng chết người trong kiểm soát an ninh

VOV.VN - Quá trình kiểm tra nhân thân của Alexis để ra vào tại Navy Yard đã bị lơ là.

Bạc Hy Lai “trắng tay” với tài sản “kếch xù”
Bạc Hy Lai “trắng tay” với tài sản “kếch xù”

VOV.VN - Trong phiên tòa xét xử ngày 23/8, Bạc Hy Lai thừa nhận có nhiều két sắt.

Bạc Hy Lai “trắng tay” với tài sản “kếch xù”

Bạc Hy Lai “trắng tay” với tài sản “kếch xù”

VOV.VN - Trong phiên tòa xét xử ngày 23/8, Bạc Hy Lai thừa nhận có nhiều két sắt.

Đánh bom nhà thờ ở Pakistan, 45 người thương vong
Đánh bom nhà thờ ở Pakistan, 45 người thương vong

VOV.VN - Một vụ đánh bom vào nhà thờ Thiên chúa giáo tại thành phố Peshawar hôm 22/9 làm 10 người chết và 35 người khác bị thương.

Đánh bom nhà thờ ở Pakistan, 45 người thương vong

Đánh bom nhà thờ ở Pakistan, 45 người thương vong

VOV.VN - Một vụ đánh bom vào nhà thờ Thiên chúa giáo tại thành phố Peshawar hôm 22/9 làm 10 người chết và 35 người khác bị thương.

Kết quả bỏ phiếu Quốc hội Đức sẽ được công bố đêm 22/9
Kết quả bỏ phiếu Quốc hội Đức sẽ được công bố đêm 22/9

VOV.VN - 80.000 điểm bỏ phiếu tại Đức hôm 22/9 đã mở cửa cho các cử tri đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 18.

Kết quả bỏ phiếu Quốc hội Đức sẽ được công bố đêm 22/9

Kết quả bỏ phiếu Quốc hội Đức sẽ được công bố đêm 22/9

VOV.VN - 80.000 điểm bỏ phiếu tại Đức hôm 22/9 đã mở cửa cho các cử tri đến bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa 18.