Tổn thất của Nga sau khi soái hạm Moskva bị chìm

VOV.VN - Tàu tuần dương Moskva bị chìm là vụ tàu quân sự lớn nhất bị chìm trong hàng thập kỷ qua nhưng đây liệu có phải tổn thất cho Nga khi xem xét đến vai trò thực tế của soái hạm này trong cuộc chiến tại Ukraine?

Moskva - tàu chiến mang tên thủ đô nước Nga và là niềm tự hào của Hạm đội Biển Đen đã bị chìm sau một vụ cháy trên tàu. Tàu chiến thời Liên Xô này đã hoạt động trong các cuộc xung đột ở Gruzia, Syria và Ukraine, cũng như hỗ trợ tiến hành nghiên cứu khoa học trong thời bình với Mỹ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết soái hạm Moskva đã bị hư hại nghiêm trọng do hỏa hoạn và bị chìm khi gặp bão trên đường được kéo về cảng. Trước đó, theo Bộ này, một "vụ nổ kho đạn dược" đã dẫn đến hỏa hoạn và buộc các thủy thủ phải sơ tán.

Một quan chức Ukraine nói rằng quân đội nước này đã tấn công tàu chiến Moskva bằng tên lửa hành trình Neptune sau khi chuyển hướng thành công hệ thống radar của tàu. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (IOW) cho biết tổ chức này hiện chưa thể xác nhận việc Ukraine đánh chìm tàu chiến trên.

Tàu Moskva có thể chở tới 500 thủy thủ, được cho là đang nằm ở đâu đó trên Biển Đen, ngoài khơi cảng Odessa của Ukraine vào thời điểm vụ cháy xảy ra. Moskva là con tàu lớn thứ ba trong hạm đội của Nga. Đây cũng là con tàu quân sự lớn nhất bị chìm trong hàng thập kỷ qua.

Vai trò của soái hạm Moskva

Moskva, nặng 12.500 tấn được trang bị các tên lửa chống hạm và tên lửa đất đối không, là con tàu duy nhất trong lớp này ở Biển Đen. 2 tàu tuần dương mang tên lửa còn lại là Marshal Ustinov và Varyag được triển khai lần lượt cùng với Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương của Nga.

Trên thực tế, về mặt quân sự, tổn thất của Nga sau khi mất đi tàu Moskva không phải là quá lớn.

IOW cho biết soái hạm Moskva chủ yếu được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình Kalibr nhằm vào trung tâm hậu cần và sân bay của Ukraine.

"Những cuộc tấn công này có hiệu quả nhưng hạn chế về số lượng so với các cuộc không kích và tấn công tên lửa phóng từ mặt đất", IOW cho hay, đồng thời nhận định, việc Nga mất đi Moskva không phải là một sự kiện mang tính quyết định.

Các chuyên gia quân sự Nga cũng hạ thấp ý nghĩa về mặt quân sự sau khi Moskva bị chìm.

"Con tàu này thực sự đã rất cũ. Hiện có những kế hoạch về việc dừng sử dụng nó trong 5 năm nữa", nhà phân tích quân sự Nga Alexander Khramchikhin nhận định với Reuters.

Theo chuyên gia này, Moskva "có giá trị về mặt biểu tượng nhiều hơn là giá trị chiến đấu và nhìn chung nó không hoạt động gì nhiều trong chiến dịch hiện nay".

Lịch sử của soái hạm Moskva

Moskva nằm trong nhóm tàu Liên Xô được thiết kế vào cuối những năm 1970 nhằm đối phó các các nhóm tàu sân bay của Mỹ và cung cấp khả năng phòng không hiệu quả hơn cho các tàu của Liên Xô hoạt động ở những vùng biển xa bờ.

Vào thời điểm đó, chúng được gọi với biệt danh “sát thủ tàu sân bay".

Tàu tuần dương lớp Slava này ra đời từ xưởng đóng tàu Mykolaiv ở Ukraine vào tháng 7/1979. Đi vào hoạt động vào cuối tháng 12/1982, Moskva dài 186 mét và được thiết kế để chở 476 thủy thủ đoàn cùng 62 sĩ quan khác.

Tàu chiến lớp Slava là soái hạm trong hạm đội của Liên Xô ở Biển Đen, được trang bị đại bác, ngư lôi, súng cối và các vũ khí hạt nhân trong Chiến tranh Lạnh. Tàu chiến này cũng có một sàn đỗ máy bay trực thăng.

Năm 2008, trong cuộc chiến ở Gruzia, Moskva đã tham gia vào các chiến dịch ở Biển Đen. Moskva cũng từng tham gia phong tỏa Hải quân Ukraine vào tháng 3/2014 như một phần trong chiến dịch sáp nhập Crimea của Nga. Một năm sau, tàu chiến này hỗ trợ phòng không cho lực lượng Nga hoạt động ở Syria.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, tàu chiến này cũng đã tham gia cuộc tấn công ở Zmiinyi - hay Đảo Rắn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa laser có khả năng đánh chặn UAV
Israel thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa laser có khả năng đánh chặn UAV

VOV.VN - Hệ thống laser Tia Sắt (Iron Beam), phát triển và sản xuất tại Israel, được cho là giải pháp củng cố các hệ thống phòng không hiện có, đặc biệt là hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome).

Israel thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa laser có khả năng đánh chặn UAV

Israel thử thành công hệ thống phòng thủ tên lửa laser có khả năng đánh chặn UAV

VOV.VN - Hệ thống laser Tia Sắt (Iron Beam), phát triển và sản xuất tại Israel, được cho là giải pháp củng cố các hệ thống phòng không hiện có, đặc biệt là hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome).

Mỹ tính triển khai bom hạt nhân tại Anh giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang
Mỹ tính triển khai bom hạt nhân tại Anh giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Trong bản yêu cầu ngân sách quốc phòng năm 2023, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã thêm Anh vào danh sách các quốc gia lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Mỹ tính triển khai bom hạt nhân tại Anh giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang

Mỹ tính triển khai bom hạt nhân tại Anh giữa lúc căng thẳng với Nga leo thang

VOV.VN - Trong bản yêu cầu ngân sách quốc phòng năm 2023, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã thêm Anh vào danh sách các quốc gia lưu trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga xoay vòng, chao lượn trên không
Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga xoay vòng, chao lượn trên không

VOV.VN - Clip sau cho thấy mức độ linh hoạt của máy bay trực thăng tấn công mang biệt danh “Cá sấu” Ka-52 của Nga khi nó xoay vòng, chao lượn trên không.

Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga xoay vòng, chao lượn trên không

Trực thăng “Cá sấu” Ka-52 của Nga xoay vòng, chao lượn trên không

VOV.VN - Clip sau cho thấy mức độ linh hoạt của máy bay trực thăng tấn công mang biệt danh “Cá sấu” Ka-52 của Nga khi nó xoay vòng, chao lượn trên không.

Lầu Năm Góc: Nga và Trung Quốc đang phát triển vũ khí chống vệ tinh của Mỹ
Lầu Năm Góc: Nga và Trung Quốc đang phát triển vũ khí chống vệ tinh của Mỹ

VOV.VN - Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho rằng, Trung Quốc và Nga đang phát triển và triển khai các vũ khí có thể tấn công vệ tinh của Mỹ, đồng thời tiếp tục mở rộng đội phương tiện tình báo, giám sát và trinh sát không gian của riêng mình.

Lầu Năm Góc: Nga và Trung Quốc đang phát triển vũ khí chống vệ tinh của Mỹ

Lầu Năm Góc: Nga và Trung Quốc đang phát triển vũ khí chống vệ tinh của Mỹ

VOV.VN - Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cho rằng, Trung Quốc và Nga đang phát triển và triển khai các vũ khí có thể tấn công vệ tinh của Mỹ, đồng thời tiếp tục mở rộng đội phương tiện tình báo, giám sát và trinh sát không gian của riêng mình.

Cận cảnh hoạt động của phi đội máy bay trên tàu sân bay Mỹ USS Harry Truman
Cận cảnh hoạt động của phi đội máy bay trên tàu sân bay Mỹ USS Harry Truman

VOV.VN - Đoạn video được Hạm đội 6 Hải quân Mỹ đăng tải ngày 11/4 bao quát tất cả các hoạt động trong một ngày của phi đội máy bay trên tàu sân bay USS Harry Truman trong thời gian được triển khai tới châu Âu.

Cận cảnh hoạt động của phi đội máy bay trên tàu sân bay Mỹ USS Harry Truman

Cận cảnh hoạt động của phi đội máy bay trên tàu sân bay Mỹ USS Harry Truman

VOV.VN - Đoạn video được Hạm đội 6 Hải quân Mỹ đăng tải ngày 11/4 bao quát tất cả các hoạt động trong một ngày của phi đội máy bay trên tàu sân bay USS Harry Truman trong thời gian được triển khai tới châu Âu.