Mỹ: Tỷ lệ người đã tiêm chủng bị mắc Covid-19 chỉ 0,01%

VOV.VN - Một tỷ lệ rất nhỏ 0,01% trong số những người đã tiêm vaccine đầy đủ tại Mỹ bị mắc Covid-19 sau đó. Đây là kết quả nghiên cứu công bố mới đây của chính phủ Mỹ, một lần nữa khẳng định hiệu quả rất lớn của vaccine trong ngăn ngừa sự lây lan của virus SARS-CoV-2.

Nghiên cứu được tiến hành đối với 101 triệu người đã nhận được đủ 2 liều vaccine ngừa Covid-19 trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4. Kết quả cho thấy, chỉ có 10.262 người (chiếm 0,01%) bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong hai tuần hoặc lâu hơn sau khi nhận được mũi tiêm thứ 2 hay hoặc mũi duy nhất đối với vaccine một liều Johnson&Johnson, 0,0007% trong số này phải nhập viện và 0,0001% tử vong.

Trình tự gen của 5% trong số các ca nhiễm cho thấy biến thể chính gây bệnh là biến thể B.1.17 được xác định lần đầu tiên ở Anh.

Giải thích về khả năng mắc bệnh dù đã tiêm vaccine, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, ngay cả đối với những loại vaccine được chứng minh hiệu quả cao, thì các trường hợp mắc bệnh hiếm gặp vẫn nằm trong dự liệu trước khi đạt được miễn dịch cộng đồng.

Gần 164 triệu người, tương đương 50% dân số Mỹ, đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, trong khi 39% được tiêm chủng đầy đủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna đạt hiệu quả 100% với nhóm tuổi từ 12 tới 17
Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna đạt hiệu quả 100% với nhóm tuổi từ 12 tới 17

VOV.VN - Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình tiêm phòng cho trẻ em ở Mỹ để chuẩn bị cho năm học mới sẽ khai giảng vào cuối tháng 8.

Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna đạt hiệu quả 100% với nhóm tuổi từ 12 tới 17

Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna đạt hiệu quả 100% với nhóm tuổi từ 12 tới 17

VOV.VN - Điều này sẽ đẩy nhanh quá trình tiêm phòng cho trẻ em ở Mỹ để chuẩn bị cho năm học mới sẽ khai giảng vào cuối tháng 8.

EU tự tin đạt muc tiêu 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine COVID-19 cuối tháng 7
EU tự tin đạt muc tiêu 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine COVID-19 cuối tháng 7

VOV.VN -  Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho biết, đến cuối tuần này đã có 300 triệu liều vaccine được giao cho các nước thành viên Liên minh châu Âu; khoảng 400 triệu liều nữa sẽ được giao trong tháng 6/2021.

EU tự tin đạt muc tiêu 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine COVID-19 cuối tháng 7

EU tự tin đạt muc tiêu 70% dân số trưởng thành được tiêm vaccine COVID-19 cuối tháng 7

VOV.VN -  Chủ tịch Ủy ban Châu Âu cho biết, đến cuối tuần này đã có 300 triệu liều vaccine được giao cho các nước thành viên Liên minh châu Âu; khoảng 400 triệu liều nữa sẽ được giao trong tháng 6/2021.

Séc sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ em trước đầu tháng 9
Séc sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ em trước đầu tháng 9

VOV.VN - Điều kiện là Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) sẽ phê duyệt vaccine Pfizer/BioNtech cho nhóm tuổi này.

Séc sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ em trước đầu tháng 9

Séc sẵn sàng tiêm vaccine cho trẻ em trước đầu tháng 9

VOV.VN - Điều kiện là Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) sẽ phê duyệt vaccine Pfizer/BioNtech cho nhóm tuổi này.

Điều kỳ diệu vaccine đưa nước Mỹ trở lại
Điều kỳ diệu vaccine đưa nước Mỹ trở lại

VOV.VN - Nhờ “điều kỳ diệu vaccine”, hiện tại có lẽ là thời điểm nước Mỹ ở gần nhất với việc chấm dứt đại dịch Covid-19, đại dịch đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trên toàn cầu kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Điều kỳ diệu vaccine đưa nước Mỹ trở lại

Điều kỳ diệu vaccine đưa nước Mỹ trở lại

VOV.VN - Nhờ “điều kỳ diệu vaccine”, hiện tại có lẽ là thời điểm nước Mỹ ở gần nhất với việc chấm dứt đại dịch Covid-19, đại dịch đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trên toàn cầu kể từ sau Thế chiến thứ hai.

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu
Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

VOV.VN - Mới đây một nữ giáo sư Ấn Độ mới 38 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do Covid-19. Trước đó, chị từng cầu xin được cấp một giường trong phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của chị cũng qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

Nữ giáo sư Ấn Độ 38 tuổi tử vong do Covid-19 sau khi cầu xin một chỗ trong phòng cấp cứu

VOV.VN - Mới đây một nữ giáo sư Ấn Độ mới 38 tuổi đã tử vong tại bệnh viện do Covid-19. Trước đó, chị từng cầu xin được cấp một giường trong phòng hồi sức cấp cứu. Mẹ của chị cũng qua đời vì căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục
Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa cập nhật, châu Mỹ có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, châu Âu đứng thứ nhì, còn châu Phi và châu Đại dương ở mức thấp.

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

Chênh lệch lớn về số ca tử vong do Covid-19 giữa các châu lục

VOV.VN - Theo số liệu mới nhất vừa cập nhật, châu Mỹ có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới, châu Âu đứng thứ nhì, còn châu Phi và châu Đại dương ở mức thấp.

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19
Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

Những điều cần lưu ý trước, trong, và sau khi tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều người hiện đang hồi hộp chờ đợi đến lượt được tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong bối cảnh đại dịch này vẫn đang hoành hành trên thế giới. Vậy chúng ta nên làm gì nếu quyết định đi tiêm chủng ngừa căn bệnh viêm đường hô hấp cấp này?

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19
Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

Lý do Mỹ cần đi tiên phong trong cung cấp vaccine Covid-19

VOV.VN - Dẫu bên trong nước Mỹ vẫn có sự khác biệt về tỷ lệ tiêm phòng Covid-19 giữa các vùng, tình hình trên thế giới còn chênh lệch hơn nữa và sự tiên phong của Mỹ trong hỗ trợ các nước về vaccine này là rất đáng hoan nghênh, có lợi cho cả Mỹ và thế giới...