Tổng thống Obama cáo buộc ông Romney thiếu trung thực

(VOV) - Sau khi lép vế trong trận đối đầu với ứng viên tổng thống Romney, ông Obama và trợ lý lập tức phát biểu nhằm lấy lại thanh thế.

Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các đảng viên Dân chủ cáo buộc Mitt Romney đã thiếu trung thực khi đưa ra quan điểm về thuế và các vấn đề khác trên bục diễn thuyết tối hôm 3/10 (giờ Hoa Kỳ).

“Thống đốc Romney có thể nhảy múa quanh các luận điểm của mình nhưng nếu ngài muốn làm tổng thống, ngài sẽ phải nợ nhân dân Mỹ sự thật”, ông Obama nói đầy mạnh mẽ trước đám đông ở Denver sáng 4/10 (giờ Hoa Kỳ) trước khi bay tới Wisconsin theo lịch trình tranh cử của mình.

“Khi tôi lên sân khấu, tôi đã được gặp một quý ngài đầy sôi nổi xưng danh là Mitt Romney,” tờ Người bảo vệ của Anh dẫn lời Tổng thống Obama phát biểu tiếp.

 

Ông Obama (ảnh: Reuters)

“Nhưng đấy chắc không phải là ngài Romney đâu, vì ông Mitt Romney thật thì còn bận chu du khắp nước năm vừa rồi để hứa hẹn cắt giảm 5000 tỷ USD cho giới nhà giàu, trong khi quý ông trên sân khấu cho rằng ông chả biết gì về chuyện đó,” ông Obama mỉa mai.

Dáng vẻ tự tin, sốt sắng của ông Obama lần này trái ngược hẳn với phong thái có phần thờ ơ, thụ động và đôi lúc có phần như khó chịu của ông khi ông Romney lảng tránh các chỉ trích đối với chính sách của mình.

Trước đó, ở đầu phiên tranh luận tối 3/10, Tổng thống Obama đã công kích ông Romney bằng việc nêu ra kế hoạch giảm thuế trên và tuyên bố ông Romney không hề giải thích biện pháp chi trả số thuế này mà không gây thâm hụt thêm ngân sách. Cựu thống đốc Massachusetts Romney thẳng thừng chối bỏ đây là chính sách của mình.

Tuy nhiên giới phân tích độc lập cho rằng nếu chỉ bằng việc giảm thuế cho nhóm thu nhập cao, thì về mặt toán học mà nói, sẽ không thể chi trả nổi khoản 5000 tỷ USD này.

Về vấn đề y tế, Mitt Romney khăng khăng rằng ông có phương án khác để đảm bảo những người mắc bệnh ngay từ đầu không bị các hãng bảo hiểm phân biệt đối xử. Tuy vậy, sau cuộc khẩu chiến, cố vấn cao cấp cho Romney là Eric Fehrnstrom thú nhận rằng việc soạn thảo luật bảo vệ nhóm đối tượng này sẽ linh hoạt tùy thuộc theo từng bang.

David Axelrod, chiến lược gia của ông Obama, cho biết phe Dân chủ đang lên kế hoạch buộc ông Romney phải chịu trách nhiệm về những điều này.

“Thống đốc Romney đã thể hiện mình rất tốt,” Axelrod nói với phóng viên trong 1 cuộc họp báo hôm 4/10 (giờ Hoa Kỳ). “Nhưng vấn đề là chẳng có gì bắt nguồn từ thực tế cả.”

Gọi Romney là “chả có tí trung thực nào”, ông Axelrod cũng đồng thời cáo buộc ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa là nói dối về tuyên bố sẽ điều tiết Phố Wall (trung tâm tài chính nước Mỹ - ND).

Nhóm vận động tranh cử của Tổng thống Obama đã tiến hành nghiên cứu lại cuộc tranh biện tối 3/10 nhằm tìm ra nguyên nhân vì sao ông Obama lại trông có vẻ mệt mỏi và thụ động trước các “đòn tấn công” liên tục của ông Romney.

Nhóm của ông Obama cho rằng Tổng thống đã không nêu ra các điểm yếu của đối thủ như thái độ của ông Romney đối với nữ quyền hay chuyện rò rỉ video trong đó ông Romney chê 47% dân Mỹ sống dựa vào chính phủ. Ông Obama cũng không nêu lại quá trình Romney từng làm quản lý cho quỹ đầu tư Bain Capital.

Cố vấn Axelrod lý giải về điều này: Tổng thống Obama chẳng qua không muốn biến cuộc tranh biện thành một cuộc ẩu đả bằng ngôn từ mà có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hàng triệu khán giả truyền hình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Obama-Romney tranh luận: Romney dẫn điểm trận đầu
Obama-Romney tranh luận: Romney dẫn điểm trận đầu

(VOV) -67% người xem cho rằng, ứng cử viên Mitt Romney đã chiến thắng trong khi chỉ có 25% đứng về phía Tổng thống Obama.

Obama-Romney tranh luận: Romney dẫn điểm trận đầu

Obama-Romney tranh luận: Romney dẫn điểm trận đầu

(VOV) -67% người xem cho rằng, ứng cử viên Mitt Romney đã chiến thắng trong khi chỉ có 25% đứng về phía Tổng thống Obama.

Hơn 67 triệu khán giả theo dõi tranh luận Obama-Romney
Hơn 67 triệu khán giả theo dõi tranh luận Obama-Romney

(VOV) - Con số này cao hơn rất nhiều so với cuộc tranh luận năm 2008, giữa ông Obama và đối thủ John McCain.

Hơn 67 triệu khán giả theo dõi tranh luận Obama-Romney

Hơn 67 triệu khán giả theo dõi tranh luận Obama-Romney

(VOV) - Con số này cao hơn rất nhiều so với cuộc tranh luận năm 2008, giữa ông Obama và đối thủ John McCain.

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ chuẩn bị tranh luận trực tiếp
Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ chuẩn bị tranh luận trực tiếp

(VOV) - Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên sẽ chủ yếu tập trung vào các vấn đề về kinh tế, y tế và vai trò của chính phủ.

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ chuẩn bị tranh luận trực tiếp

Hai ứng cử viên tổng thống Mỹ chuẩn bị tranh luận trực tiếp

(VOV) - Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên sẽ chủ yếu tập trung vào các vấn đề về kinh tế, y tế và vai trò của chính phủ.

Obama- Romney tranh luận: 5 yếu tố công chúng quan tâm
Obama- Romney tranh luận: 5 yếu tố công chúng quan tâm

(VOV) - Theo giới phân tích, các ứng cử viên thường bị thất thế do những sai lầm của chính họ hơn là do đối thủ thành công

Obama- Romney tranh luận: 5 yếu tố công chúng quan tâm

Obama- Romney tranh luận: 5 yếu tố công chúng quan tâm

(VOV) - Theo giới phân tích, các ứng cử viên thường bị thất thế do những sai lầm của chính họ hơn là do đối thủ thành công

Tổng thống Obama và đối thủ Romney trước giờ ‘so găng’
Tổng thống Obama và đối thủ Romney trước giờ ‘so găng’

(VOV) - Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên tổng thống Mỹ được coi là cơ hội cuối để ông Romney xoay chuyển tình thế.

Tổng thống Obama và đối thủ Romney trước giờ ‘so găng’

Tổng thống Obama và đối thủ Romney trước giờ ‘so găng’

(VOV) - Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa 2 ứng viên tổng thống Mỹ được coi là cơ hội cuối để ông Romney xoay chuyển tình thế.

Dư luận Mỹ về cuộc tranh luận Obama-Romney
Dư luận Mỹ về cuộc tranh luận Obama-Romney

(VOV) - Những sai lầm chiến thuật của ông Obama trong cuộc tranh luận đầu tiên đã giúp ứng cử viên Romney giành thế áp đảo.

Dư luận Mỹ về cuộc tranh luận Obama-Romney

Dư luận Mỹ về cuộc tranh luận Obama-Romney

(VOV) - Những sai lầm chiến thuật của ông Obama trong cuộc tranh luận đầu tiên đã giúp ứng cử viên Romney giành thế áp đảo.