Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ “lệch pha” trong vấn đề Triều Tiên?

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis ngày 3/10 bác bỏ khả năng có bất đồng giữa Tổng thống Trump và Ngoại trưởng Tillerson về vấn đề Triều Tiên.

Phát biểu tại phiên điều trần Ủy ban quân vụ Hạ viện Mỹ, ông Mattis cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ ủng hộ hoàn toàn những nỗ lực của Ngoại trưởng Mỹ Tillerson tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Có những đồn đoán cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bất đồng về vấn đề Triều Tiên. Ảnh: Pool.

Tuy nhiên, ông Mattis khẳng định, Mỹ tìm kiếm một giải pháp ngoại giao trong khi vẫn tập trung nỗ lực bảo vệ Mỹ cũng như các đồng minh: “Tôi tin rằng Ngoại trưởng Mỹ muốn tuyên bố chính xác là chúng tôi đang tìm kiếm những cơ hội đối thoại với Triều Tiên.

Tất cả những gì chúng tôi đang làm đó là tìm cách đối thoại nhưng phải vào thời điểm thích hợp và khi Triều Tiên sẵn sàng đối thoại. Tôi không thấy có sự lệch pha  giữa tuyên bố của Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ. Tất nhiên Tổng thống cũng có trách nhiệm đảm bảo cách tiếp cận  cân bằng của Mỹ nhưng vẫn để ngỏ các giải pháp quân sự”.

Tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra sau khi có nhiều đồn đoán về sự lệch pha giữa Tổng thống và Ngoại trưởng Mỹ về Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson gần đây nhấn mạnh chiến lược sử dụng các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên Hợp Quốc cùng sức ép ngoại giao để thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đàm phán. Tổng thống Donald Trump sau đó khẳng định, ông Tillerson“ đang phí thời gian” khi tìm cách đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

 Đây không phải là lần đầu tiên Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ có những tuyên bố bất đồng về các vấn đề chính sách. Tuy nhiên, Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Donald Trump vẫn luôn tin tưởng vào ông Tillerson trên tư cách Ngoại trưởng Mỹ.

Người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders ngày 3/10 cũng một lần nữa khẳng định lập trường của Mỹ về vấn đề Triều Tiên: “Có sự khác biệt giữa việc đối thoại và gây sức ép ngoại giao. Chúng tôi vẫn ủng hộ gia tăng sức ép ngoại giao lên Triều Tiên.

Tuy nhiên đây không phải là thời gian đơn thuần để đối thoại với Triều Tiên. Chúng tôi cũng hối thúc tất cả các đồng minh và đối tác làm nhiều hơn nữa. Chúng ta đang tiếp tục để ngỏ tất cả các lựa chọn”.

Gia tăng sức ép lên chính phủ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng với việc thúc đẩy đối thoại cũng là biện pháp được nhiều quốc gia hướng tới để giải quyết bất đồng với Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyun ngày 4/10 nhắc lại lời kêu gọi Triều Tiên cho phép các gia đình bị ly tán do cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) được gặp lại người thân. Ông Cho Myoung-gyun nhấn mạnh rằng, giải quyết vấn đề nhân đạo này sẽ là bước đầu tiên hướng tới hòa bình và hòa giải giữa hai bên.

Cùng ngày, Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên tôn trọng tất cả các thỏa thuận liên Triều và đi theo con đường hướng tới hòa bình trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng Triều Tiên: Đã đến lúc phải thay đổi cách tiếp cận?
Khủng hoảng Triều Tiên: Đã đến lúc phải thay đổi cách tiếp cận?

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 30/9 cho rằng, Triều Tiên không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nước này quan tâm tới các cuộc đàm phán với Mỹ.

Khủng hoảng Triều Tiên: Đã đến lúc phải thay đổi cách tiếp cận?

Khủng hoảng Triều Tiên: Đã đến lúc phải thay đổi cách tiếp cận?

VOV.VN - Chính phủ Mỹ ngày 30/9 cho rằng, Triều Tiên không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nước này quan tâm tới các cuộc đàm phán với Mỹ.

Mỹ tái khẳng định không đối thoại với Triều Tiên
Mỹ tái khẳng định không đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 2/10 một lần nữa bác bỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên, trừ việc thảo luận về số phận của công dân Mỹ đang bị giam giữ tại đây.

Mỹ tái khẳng định không đối thoại với Triều Tiên

Mỹ tái khẳng định không đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 2/10 một lần nữa bác bỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên, trừ việc thảo luận về số phận của công dân Mỹ đang bị giam giữ tại đây.

Thế giới 7 ngày: Chiến tranh Triều Tiên lần 2 là khó tránh khỏi?
Thế giới 7 ngày: Chiến tranh Triều Tiên lần 2 là khó tránh khỏi?

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn nhiều u ám khi các bên không ngừng khẩu chiến và Triều Tiên thì ngày càng tiến bộ về công nghệ hạt nhân và tên lửa.

Thế giới 7 ngày: Chiến tranh Triều Tiên lần 2 là khó tránh khỏi?

Thế giới 7 ngày: Chiến tranh Triều Tiên lần 2 là khó tránh khỏi?

VOV.VN - Tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn nhiều u ám khi các bên không ngừng khẩu chiến và Triều Tiên thì ngày càng tiến bộ về công nghệ hạt nhân và tên lửa.

Triều Tiên gọi hiệp ước đồng minh Mỹ - Hàn là mưu đồ xâm lược
Triều Tiên gọi hiệp ước đồng minh Mỹ - Hàn là mưu đồ xâm lược

VOV.VN - Bình Nhưỡng đã lên tiếng phê phán hiệp ước quốc phòng Hàn Quốc-Mỹ là một mưu đồ xâm lược Triều Tiên.

Triều Tiên gọi hiệp ước đồng minh Mỹ - Hàn là mưu đồ xâm lược

Triều Tiên gọi hiệp ước đồng minh Mỹ - Hàn là mưu đồ xâm lược

VOV.VN - Bình Nhưỡng đã lên tiếng phê phán hiệp ước quốc phòng Hàn Quốc-Mỹ là một mưu đồ xâm lược Triều Tiên.