Trọng tâm chiến lược cuộc đua giữa nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Biden

VOV.VN - Tổng thống Biden gần đây đã thăm các quận và các bang được cho là thành trì của đảng Cộng hòa. Đây là động thái khẳng định quyết tâm của người đứng đầu nước Mỹ nhằm giúp đảng Dân chủ giành được lợi thế trước đảng Cộng hòa trong cuộc cuộc giữa nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào năm tới.

Chuyến thăm tới các thành trì của đảng Cộng hòa

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra vào cuối năm 2022 và hiện tại chính là thời điểm để cả hai đảng tập trung giành lá phiếu của cử tri. Cuộc bầu cử này khá quan trọng khi sẽ bầu lại toàn bộ số ghế tại Hạ viện và 1/3 số ghế tại Thượng viện.

Hiện đảng Dân chủ đang kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện nhưng cách biệt là không lớn và nếu để mất một trong hai viện thì chương trình nghị sự của chính quyền Tổng thống Biden chắc chắn sẽ không được thuận lợi như hiện nay.

Trong lịch sử hiện đại Mỹ, hầu hết các Tổng thống đều không thành công trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên, kể cả thời Tổng thống Obama khi lúc đó ông Biden còn là phó tướng. Chính vì vậy, với kinh nghiệm của mình, ông Biden không muốn một viễn cảnh như vậy và đang tập trung cho cuộc chạy đua này.

Trong thời gian qua, Tổng thống Biden đã tới thăm một số bang dao động và nơi có các nghị sỹ đảng Dân chủ đang bị chỉ trích, không ngoài mục đích nhằm giúp đảng của mình trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới.

Tổng thống Biden cũng được cho là người tích cực thực sự đối với đảng Dân chủ và là cầu nối cho những đảng viên Cộng hòa bất mãn và những người độc lập. Theo nhiều đánh giá, Tổng thống Biden có thể giúp tăng khả năng cạnh tranh của các ứng cử viên đảng Dân chủ khi ông nhận được tỉ lệ tán thành của người dân ở mức ổn định trên 50%.

Các chuyến thăm của Tổng thống Biden nhằm chứng minh rằng ông có thể giúp các nghị sỹ Dân chủ, vừa giành thêm ghế tại quốc hội, đồng thời củng cố đoàn kết trong nội bộ đảng Dân chủ. Các chuyến thăm này cũng là dịp để Tổng thống Biden tuyên truyền và vận động cho các gói chính sách lớn của mình với giá trị lên tới hàng nghìn tỷ USD nhằm giúp khôi phục nền kinh tế Mỹ và đưa nước Mỹ sớm trở lại bình thường sau đại dịch. Một chương trình lập pháp hiệu quả và thiết thực với cử tri sẽ là yếu tố giúp các nghị sỹ Dân chủ và chính quyền Tổng thống Biden giành lợi thế trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm tới.

Cách tiếp cận khác biệt có giúp đem lại lợi thế cho đảng Dân chủ?

Cách tiếp cận của Tổng thống Biden hoàn toàn khác với người tiền nhiệm Donald Trump khi ông này trước đây thường chọn thăm các bang thành trì của đảng Cộng hòa với những đám đông người ủng hộ. Tổng thống Biden hiện đang có các chuyến thăm tới những bang mà ông đã giành thắng lợi và cả các khu vực nơi mà đảng Dân chủ không có nhiều lợi thế. Điều này cho thấy Tổng thống Biden rất quyết tâm trong việc vận động lá phiếu cử tri cho các nghị sỹ Dân chủ.

Cách tiếp cận này cũng khác so với hồi ông Biden và chiến dịch của mình vận động cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 khi họ đã ngừng vận động trực tiếp và chuyển sang trực tuyến, tất nhiên là còn do yếu tố dịch bệnh Covid-19 nhưng một số chuyên gia cho rằng nếu ông Biden tiếp tục chiến lược này thì sẽ gặp bất lợi trong cuộc bầu cử năm tới. Chính vì vậy, ông Biden đang thực hiện nhiều chuyến thăm với khẩu hiệu gõ cửa từng nhà, để huy động tối đa sự ủng hộ cho đảng Dân chủ.

Có thể thấy rằng cách tiếp cận hiện nay của ông Biden cho thấy ông đã rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh để thể hiện rằng chính quyền của ông gần gũi với người dân và để chứng minh rằng chính quyền của ông không phải của đảng Dân chủ hay Cộng hòa mà của người dân.

Hiện chưa thể đánh giá liệu chiến thuật này có đem lại lợi thế cho ông Biden và đảng Dân chủ trong bối cảnh hiện nay hay không nhưng thực tế đang cho thấy tỷ lệ ủng hộ cách điều hành của ông Biden vẫn đang được duy trì ở mức ổn định. Một chương trình lập pháp hiệu quả và thiết thực với cử tri sẽ là yếu tố giúp các nghị sỹ Dân chủ và chính quyền Tổng thống Biden giành lợi thế trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm 2022.

Chìa khóa giữ chân cử tri

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ luôn được coi là bài trắc nghiệm điểm tín nhiệm của tổng thống và chính phủ bởi nó sẽ định hình 2 năm còn lại trong nhiệm kỳ của người đứng đầu Nhà Trắng. Chính vì vậy, Tổng thống Biden đang tìm cách huy động sự ủng hộ của các nhóm cử tri từng bỏ phiếu cho mình trong cuộc bầu cử năm 2020, trong đó bao gồm các cử tri độc lập.

Để giành được sự ủng hộ của nhóm cử tri này, trước hết ông Biden phải chứng minh được rằng chính quyền của ông đang thực hiện các cam kết trong chiến dịch tranh cử của mình, rằng các chính sách của ông đang phát huy hiệu quả, đồng thời đưa ra được những ưu tiên chính sách và lộ trình cụ thể trong thời gian sắp tới.

Chính quyền của Tổng thống Biden hiện đang có khá nhiều lợi thế khi Mỹ đang dần kiểm soát được dịch bệnh Covid-19 với chương trình tiêm phòng rỗng rãi, rồi nền kinh tế cũng đang phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao cùng với các gói hỗ trợ Covid-19 lên tới hàng nghìn tỷ USD nhằm ổn định cuộc sống của người dân và giúp họ trở lại cuộc sống bình thường trước đại dịch. Những cam kết về ứng phó với dịch bệnh, kinh tế, an sinh xã hội và việc làm của Tổng thống Biden đang được thực hiện và khá hiệu quả, và điều này đã được thể hiện qua các cuộc khảo sát khi tỷ lệ ủng hộ ông Biden luôn được duy trì ở mức cao, có lúc lên tới 60%.

Từ nay cho tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ còn hơn 1 năm và hiện là lúc chính quyền ông Biden phải tăng tốc vận động cử tri và một nghị trình thực tế, bảo vệ và đảm bảo được quyền lợi của người dân và hoàn thành những cam kết tranh cử mà ông Biden từng đưa ra sẽ chính là chìa khóa để giữ chân những cử tri từng bầu cho ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ
Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

VOV.VN - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats ngày 21/12 cho biết Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018.

Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

VOV.VN - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats ngày 21/12 cho biết Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Phe Cộng hòa mất thêm 1 ghế quan trọng ở Hạ viện
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Phe Cộng hòa mất thêm 1 ghế quan trọng ở Hạ viện

VOV.VN - Phe Dân chủ đang gia tăng sức mạnh trước phe Cộng hòa cầm quyền tại Mỹ, với chiến thắng trước Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jeff Denham.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Phe Cộng hòa mất thêm 1 ghế quan trọng ở Hạ viện

Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Phe Cộng hòa mất thêm 1 ghế quan trọng ở Hạ viện

VOV.VN - Phe Dân chủ đang gia tăng sức mạnh trước phe Cộng hòa cầm quyền tại Mỹ, với chiến thắng trước Hạ nghị sĩ Cộng hòa Jeff Denham.

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ 2018 và sự thật về “chiến thắng” của Trump
Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ 2018 và sự thật về “chiến thắng” của Trump

VOV.VN - Chiến thắng của đảng Cộng hòa ở Thượng viện là “lịch sử” và kết quả của GOP ở Hạ viện là “tốt hơn so với bất cứ tổng thống đương nhiệm nào”.

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ 2018 và sự thật về “chiến thắng” của Trump

Kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ 2018 và sự thật về “chiến thắng” của Trump

VOV.VN - Chiến thắng của đảng Cộng hòa ở Thượng viện là “lịch sử” và kết quả của GOP ở Hạ viện là “tốt hơn so với bất cứ tổng thống đương nhiệm nào”.