Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ

VOV.VN - Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats ngày 21/12 cho biết Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018.

Theo Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ, Dan Coats, các nước này đã tìm cách tác động tới thông tin cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ vừa qua. Ông Dan Coats cũng cho biết các cơ quan tình báo Mỹ không đánh giá tác động của nỗ lực nước ngoài nhằm làm ảnh hưởng tới kết quả cuộc bầu cử.

Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats cho biết Nga, Trung Quốc và Iran đã tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2018. Ảnh: BBC

Kết luận này được đưa ra trong báo cáo do ông Dan Coats trình lên tổng thống Donald Trump và các cơ quan chức năng liên quan tới an ninh bầu cử theo yêu cầu trong một sắc lệnh hành pháp tổng thống Trump ký hồi tháng 9 vừa qua. Sắc lệnh này tuyên bố can thiệp bầu cử là tình trạng khẩn cấp quốc gia sau khi có thông tin Nga đã tiến hành một chiến dịch can thiệp nhằm giúp ông Trump trở thành tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2016.

Công tố viên đặc biệt Robert Mueller hiện đang điều tra Nga có cấu kết với nhóm vận động của tổng thống Trump hay không. Ông Trump đã liên tục gọi cuộc điều tra này là một cuộc săn phù thủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?
Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?

VOV.VN - Sau khi tố Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump lại bất ngờ cáo buộc Bắc Kinh can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?

Trung Quốc có can thiệp bầu cử Mỹ như lời Trump nói?

VOV.VN - Sau khi tố Trung Quốc tìm cách can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ, ông Trump lại bất ngờ cáo buộc Bắc Kinh can thiệp cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga do can thiệp bầu cử
Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga do can thiệp bầu cử

VOV.VN  - Biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 15 thành viên  lực lượng tình báo quân đội Nga và 4 thực thể liên quan đến các cáo buộc can thiệp bầu cử...

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga do can thiệp bầu cử

Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới lên Nga do can thiệp bầu cử

VOV.VN  - Biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào 15 thành viên  lực lượng tình báo quân đội Nga và 4 thực thể liên quan đến các cáo buộc can thiệp bầu cử...

Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ
Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran đang tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 11/2018.

Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ

VOV.VN - Mỹ cáo buộc Nga, Trung Quốc và Iran đang tìm cách gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Quốc hội Mỹ vào đầu tháng 11/2018.

Nga bác bỏ thông tin can thiệp bầu cử giữa kỳ ở Mỹ
Nga bác bỏ thông tin can thiệp bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Nga bác bỏ thông tin can thiệp bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

Nga bác bỏ thông tin can thiệp bầu cử giữa kỳ ở Mỹ

VOV.VN - Ông Lavrov bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga can thiệp vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ trả lời các nghi vấn của Công tố viên đặc biệt Robert Muller về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Trump đồng ý trả lời cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump sẽ trả lời các nghi vấn của Công tố viên đặc biệt Robert Muller về cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.