Ukraine bỏ lỡ cơ hội vàng, Nga rộng đường tiến quân như vũ bão tại Donetsk

VOV.VN - Cách đây 2 tuần, toàn bộ mặt trận tương đối yên tĩnh và Ukraine có thể tận dụng tình hình để giành lợi thế. Nhưng điều này đã không xảy ra. Một số nhà phân tích cho rằng, Kiev đã bỏ lỡ cơ hội vàng để củng cố phòng tuyến trước khi quân dự bị của Nga tới.

Ukraine bỏ lỡ cơ hội vàng đối phó đà tiến của Nga

Các quan chức Ukraine cho biết, thời gian gần đây, tần suất tấn công của Nga vào các vị trí của Ukraine dọc toàn bộ mặt trận tại Donbass đã giảm 2/3. Tại Pokrovsk, một mục tiêu chính của quân đội Nga, số cuộc tấn công thậm chí còn giảm một nửa. Cách đây một tuần, Nga đã tấn công các tuyến phòng thủ của Ukraine từ 50 đến 60 lần một ngày. Nhưng hiện tại, bộ chỉ huy Ukraine tuyên bố các lực lượng nước này đã ổn định được tiền tuyến.

Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrsky cho biết, chiến dịch xâm nhập Kursk đã góp phần làm suy yếu cuộc tấn công của Nga hướng tới Pokrovsk. "Mặc dù Nga không di chuyển nhiều đơn vị ra khỏi khu vực Pokrovsk, ngoại trừ một lữ đoàn thủy quân lục chiến, nhưng hiện tại họ không thể điều động lực lượng dự bị nhanh chóng như trước đây", ông Syrsky nói.

Tuy nhiên, ông Syrsky lưu ý, Ukraine vẫn gặp nhiều thách thức và khó có thể nhanh chóng ổn định tình hình trên mặt trận. Nga đã chiếm được khoảng 6,4km2 lãnh thổ ở Donbass. Ở Kursk, các đơn vị Ukraine đã rút lui về các vị trí kiên cố, sau khi Nga chiếm lại 24km2 lãnh thổ. 

Nga đã phải điều chuyển gần 10.000 binh sỹ từ Donbass đến khu vực Kursk. Điều này buộc bộ chỉ huy của họ phải tạm dừng hoạt động trên hướng tấn công chính, ít nhất là cho đến khi lính bộ binh mới đến. Các chuyên gia quân sự cho rằng, số lượng lính bộ binh của Nga rất lớn.

Nhiều quan chức Nga nói rằng, sở dĩ các hoạt động tấn công của họ chậm lại là do tạm thời thiếu binh sỹ và cần phải huy động quân dự bị. Họ nói rằng một khi lực lượng dự bị đến, cường độ giao tranh sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt khi Tổng thống Vladimir Putin vẫn coi Donbass là ưu tiên hàng đầu.

Trong bài viết đăng tải trên trang RT, nhà báo chuyên về mảng quân sự của Nga Dmitry Kornev cho biết: “Nga có thể tập hợp tất cả quân dự bị. Chúng tôi có 5 triệu nhân sự biết cách sử dụng vũ khí. Nếu một nửa trong số họ được gửi ra tiền tuyến, chúng tôi sẽ san phẳng mọi thứ. Lực lượng dự bị của Nga rất lớn nên những thay đổi về tình hình chỉ là tạm thời”.

Giới quan sát ước tính, Nga có thể cần tới 2 tuần để điều thêm quân dự bị chiến đấu tại Ukraine và Kiev sẽ có cơ hội để củng cố vị thế của họ trước khi quân sự bị Nga tới. Tuy vậy, Ukraine không có bất cứ động thái quân sự nào trong thời gian này.

Nga rộng đường tiến quân như vũ bão tại Donetsk

Vào đầu tháng 9, một số báo cáo cho biết, Nga đã điều động 4 lữ đoàn dự bị đến Donbass để tấn công phía nam Pokrovsk. Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy các đơn vị mới của Nga tham gia cuộc chiến ở phía nam Pokrovsk. Nhưng tại Ugledar, quân Nga đã tấn công và phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine, bao vây một phần thị trấn này.

Thị trấn Ugledar đã được Lữ đoàn cơ giới độc lập số 72 bảo vệ trong gần 2 năm qua. Nhưng họ đang dần kiệt sức do không được luân chuyển và không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đây là vấn đề lớn nhất đối với quân đội Ukraine, vốn tái diễn kể từ khi kết thúc năm đầu tiên của cuộc xung đột. Nga được cho là không gặp phải vấn đề này.

Ngoài Ugledar, Pokrovsk, Kurakhove và Toretsk cũng là những điểm nóng nhất trên tiền tuyến. Giao tranh đang diễn ra dữ dội tại các khu vực này.

Trong một ngày, Nga đã tấn công các đơn vị Ukraine gần Kurakhove hàng chục lần, bằng cả pháo binh và các trận chiến giáp lá cà. Mỗi ngày có tổng cộng khoảng 60 đến 80 cuộc giao tranh ở hai khu vực tiền tuyến này.

Tại Pokrovsk, hoạt động của quân đội Nga vẫn không thay đổi nhiều so với sáu tháng trước. Họ triển khai các đơn vị riêng lẻ tấn công cường độ khá cao, khoảng 20 binh sĩ được điều động cho mỗi đợt tấn công. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng một số lượng lớn xe bọc thép, trong đó có xe tăng được hiện đại hóa và xe chiến đấu bộ binh BMP-3.

Để đẩy mạnh cường độ giao tranh, quân đội Nga thậm chí còn thành lập một nhóm quân riêng biệt gọi là nhóm quân trung tâm, bao gồm các lực lượng chính của Quân khu miền trung, Quân đoàn 1 và một sư đoàn xe tăng. Đây là những lực lượng thiện chiến khiến Ukraine rất khó phòng thủ.

Bằng cách tăng cường cường độ tấn công ở các hướng Kurakhove và Pokrovsk, Nga được cho là đang theo đuổi một nhiệm vụ chính: cắt đứt tuyến đường Myrnohrad-Kramatorsk, cô lập các đơn vị quân đội Ukraine đang giữ tuyến gần Chasiv Yar và cắt đứt tuyến tiếp tế của họ.

Tình hình ở Kharkov cũng khá nghiêm trọng. Nga phần nào đã đạt được thành công về mặt chiến thuật bằng cách thực hiện một số đột phá. Họ thường xuyên tăng cường cuộc tấn công bằng bom dẫn đường trên không. Thời gian gần đây, Nga đã chiếm được làng Pishchane và tiến đến sông Oskil. Nga chỉ cách bờ sông vài km. Trong quá trình tiến công, họ đã cắt đôi Lực lượng Phòng vệ Ukraine và kiểm soát tuyến đường hậu cần hướng đến Kupiansk, cụ thể là đường cao tốc Borova-Kupiansk-Vuzlovyi, nơi đang bị pháo kích dữ dội.

Về phía nam, các lực lượng Nga đã chiếm được làng Nevske gần Makiivka, cho phép họ vượt sông Chornyi Zherebets và băng qua bờ phải. Ông Volodymyr Fokin, chỉ huy tiểu đoàn tấn công số 1 thuộc Lữ đoàn Tấn công Độc lập số 3 của Ukraine cho biết. “Mỗi tuần, Nga tiếp nhận tới 1.000 binh sỹ mới cho mỗi sư đoàn, những người này ngay lập tức tham gia các tấn công theo tỷ lệ 2 chọi 1. Lợi thế đang nghiêng về phía họ”.

Vấn đề mà Ukraine phải đối mặt ngay từ đầu cuộc xung đột là các đơn vị mới của Nga liên tục đổ về. Kể từ trận chiến ở Bahmut, Nga đã sử dụng chiến thuật tấn công dồn dập, tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào. Moscow cho rằng, các cuộc tấn công liên tục sẽ khiến lực lượng phòng thủ Ukraine mệt mỏi và làm cạn kiệt các nguồn lực chiến đấu của họ. Chiến thuật này đã hiệu quả, Nga từng thành công ở Avdiivka và bây giờ họ đang làm điều tương tự gần Pokrovsk.

Năm 2023, có khoảng 490.000 người Nga đã ký hợp đồng phục vụ trong quân đội. Theo các nhà quan sát, con số này của năm nay nhiều khả năng sẽ cao hơn. Các quan chức Nga tuyên bố rằng có khoảng 190.000 người đã tình nguyện chiến đấu ở Ukraine kể từ đầu năm đến nay. Trong thời gian tới, dự kiến hơn 140.000 binh sỹ Nga sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc kéo dài 1 năm. Mạng xã hội Nga đưa tin, sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự, các binh sỹ này có thể được đề nghị ký hợp đồng để ra mặt trận chiến đấu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thọc sườn phá nát phòng tuyến Ugledar, Ukraine thừa nhận tình hình nguy cấp
Nga thọc sườn phá nát phòng tuyến Ugledar, Ukraine thừa nhận tình hình nguy cấp

VOV.VN - Các lực lượng Nga đang tiến xa hơn về phía thành trì Ugledar của Ukraine trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại một tiền đồn phòng thủ quan trọng của Kiev có thể sớm rơi vào tay Nga. Nhiều binh sỹ Ukraine thừa nhận tình hình rất nguy cấp.

Nga thọc sườn phá nát phòng tuyến Ugledar, Ukraine thừa nhận tình hình nguy cấp

Nga thọc sườn phá nát phòng tuyến Ugledar, Ukraine thừa nhận tình hình nguy cấp

VOV.VN - Các lực lượng Nga đang tiến xa hơn về phía thành trì Ugledar của Ukraine trong những ngày gần đây, làm dấy lên lo ngại một tiền đồn phòng thủ quan trọng của Kiev có thể sớm rơi vào tay Nga. Nhiều binh sỹ Ukraine thừa nhận tình hình rất nguy cấp.

Hé lộ loại bom lượn Mỹ sắp trang bị cho Ukraine đủ sức làm tê liệt cả sân bay
Hé lộ loại bom lượn Mỹ sắp trang bị cho Ukraine đủ sức làm tê liệt cả sân bay

VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị trang bị cho Ukraine một loại bom lượn mới cực kỳ nguy hiểm, có thể tấn công và làm tê liệt toàn bộ sân bay của đối phương.

Hé lộ loại bom lượn Mỹ sắp trang bị cho Ukraine đủ sức làm tê liệt cả sân bay

Hé lộ loại bom lượn Mỹ sắp trang bị cho Ukraine đủ sức làm tê liệt cả sân bay

VOV.VN - Mỹ đang chuẩn bị trang bị cho Ukraine một loại bom lượn mới cực kỳ nguy hiểm, có thể tấn công và làm tê liệt toàn bộ sân bay của đối phương.

Cách Nga xuyên phá "pháo đài" Ugledar khiến Ukraine không kịp trở tay
Cách Nga xuyên phá "pháo đài" Ugledar khiến Ukraine không kịp trở tay

VOV.VN - Sau hơn 2 năm giao tranh ác liệt, quân đội Nga bắt đầu tấn công ồ ạt thị trấn Ugledar ở miền đông Ukraine, các blogger quân sự và phương tiện truyền thông Nga cho biết. Moscow đã sử dụng nhiều chiến thuật để xuyên thủng phòng tuyến Ukraine tại khu vực này.

Cách Nga xuyên phá "pháo đài" Ugledar khiến Ukraine không kịp trở tay

Cách Nga xuyên phá "pháo đài" Ugledar khiến Ukraine không kịp trở tay

VOV.VN - Sau hơn 2 năm giao tranh ác liệt, quân đội Nga bắt đầu tấn công ồ ạt thị trấn Ugledar ở miền đông Ukraine, các blogger quân sự và phương tiện truyền thông Nga cho biết. Moscow đã sử dụng nhiều chiến thuật để xuyên thủng phòng tuyến Ukraine tại khu vực này.