Ukraine cố thọc sâu vào Donetsk, tìm điểm yếu của Nga trên tiền tuyến 1.000km

VOV.VN - Các lực lượng Ukraine đang nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc trên chiến trường và tấn công vào các tuyến phòng thủ của Nga ở phía Nam trong một diễn biến có thể là khởi đầu cho cuộc phản công được dự đoán từ lâu.

Ukraine tăng cường tấn công thăm dò Nga

Vladimir Rogov, một quan chức thuộc chính quyền do Nga lập nên ở tỉnh Zaporizhzhia cho biết giao tranh đã nối lại ở biên giới của tỉnh này ngày 5/6 sau khi các lực lượng phòng thủ của Moscow đẩy lui cuộc tiến công của Kiev ngày trước đó.

"Đối phương thậm chí điều động lực lượng tấn công lớn hơn ngày hôm qua và nỗ lực xuyên qua tiền tuyến đã được tổ chức với quy mô lớn hơn. Giao tranh vẫn đang diễn ra", ông Rogov nói.

Quan chức này giải thích quân đội Ukraine đang cố gắng tiến tới bờ Biển Azov và chia cắt hành lang trên đất liền nối với Bán đảo Crimea. Các nhà phân tích từ lâu đã dự đoán rằng đây là chiến lược có khả năng xảy ra nhất bởi nó sẽ chia cắt các lực lượng của Nga và gia tăng sức ép lên các tuyến tiếp tế tới Crimea - nơi đóng vai trò như một trung tâm quân sự quan trọng của Moscow kể từ khi xung đột nổ ra.

Bình luận của ông Rogov được đưa ra sau khi Moscow cho biết nước này đã ngăn chặn các cuộc tấn công lớn của Ukraine ở tỉnh Donetsk, giáp với tỉnh Zaporizhzhia.

Phản ứng trước những tuyên bố của Nga về việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết: “Chúng tôi không có lý do nào để tin rằng các hành động của Nga ảnh hưởng đến chiến dịch đang diễn ra của Ukraine". Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar thì nói rằng quân đội nước này đã đạt được một số thành quả.

"Bất chấp sự phản kháng dữ dội và những nỗ lực kiểm soát các vị trí của đối phương, các đơn vị của chúng tôi đã tiến công theo một vài hướng trong suốt cuộc giao tranh", bà Hanna Malyar nói.

Tướng Richard Barrons, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Lực lượng Liên hợp của Anh từ 2013 - 2016 cho rằng, Ukraine "rõ ràng đang ở giai đoạn đầu" của cuộc phản công và sẽ thăm dò các phòng tuyến của Nga để tìm kiếm điểm yếu, sau đó tập trung nguồn lực để tấn công vào đó và kiểm soát thực địa. Theo ông Barrons, Ukraine đang "cố gắng tận dụng yếu tố bất ngờ về thời điểm, vị trí và cách thức tiến hành".

Bình luận về đánh giá quân sự của Nga rằng nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công trên quy mô lớn của Ukraine, ông cho rằng đó có thể là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm thăm dò các phòng tuyến của Nga và thử khả năng chiến đấu của đối phương. Ông Barrons dự đoán cuộc phản công của Ukraine sẽ diễn ra với hàng loạt động thái trong một vài tuần.

"Đó là một quá trình, không phải một sự kiện", ông cho hay.

Zaporizhzhia và Donetsk là 2 trong số 4 tỉnh Nga tuyên bố sáp nhập vào mùa thu năm ngoái sau các cuộc trưng cầu ý dân. Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công "quy mô lớn" tại 5 địa điểm ở tỉnh Donetsk. Trong khi đó các quan chức Ukraine cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn trong khu vực trên và không xác nhận về việc rút quân.

Các quan chức Ukraine đã tuyên bố nhiều tháng qua rằng, chiến dịch phản công mùa xuân đã được lên kế hoạch, song từ chối tiết lộ khi nào, bằng cách nào và nơi nào nó sẽ diễn ra.

Hoạt động quân sự gần đây, trong đó có các cuộc tấn công UAV vào Moscow, các cuộc pháo kích dọc biên giới với Nga và các vụ phá hoại cũng như tấn công bằng máy bay không người lái vào phía sau phòng tuyến của Moscow được một số nhà phân tích cho là khởi đầu của cuộc phản công.

Tìm điểm yếu của Nga trên tiền tuyến trải dài gần 1.000km

Ít nhất 2 nhân tố đóng vai trò quan trọng về thời điểm của cuộc phản công: Đó là các điều kiện trên thực địa để di chuyển quân đội và thiết bị cũng như việc triển khai vũ khí tiên tiến của phương Tây và huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng chúng.

Các nước phương Tây đã cung cấp cho Ukraine hơn 65 tỷ euro (tương đương 70 tỷ USD) hỗ trợ quân sự để phòng thủ. Việc đẩy lùi các lực lượng của Nga là một thách thức to lớn cho quân đội Ukraine bởi Moscow đã xây dựng các phòng tuyến kiên cố, trong đó có các hào chiến, bãi mìn và chướng ngại vật được bố trí dày đặc.

Sau nhiều tháng bất phân thắng bại trên chiến trường với việc không bên nào đạt được thành quả đáng kể và đối mặt với thương vong nặng nề về lực lượng cũng như vũ khí, Ukraine có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công đồng thời ở nhiều khu vực khác nhau trên tiền tuyến trải dài 1.000km.

Nếu Ukraine định tăng cường tấn công ở Donetsk, nước này có thể sẽ đi theo trục tiến công mà nhiều người dự đoán, đó là chia cắt hành lang trên đất liền nối Nga bới Bán đảo Crimea. Một cuộc tấn công thọc sâu vào Donetsk có thể đe dọa đến Mariupol, thành phố cảng Moscow giành quyền kiểm soát vào năm ngoái. Phòng tuyến của Nga ở Donetsk được cho là mỏng hơn ở Zaporizhia.

Tuy nhiên, với tiền tuyến trải dài 1.000km và lực lượng gồm 12 lữ đoàn tấn công, Ukraine không thể dàn lực lượng quá mỏng. Nước này sẽ phải tìm kiếm những vị trí tốt nhất để chọc thủng phòng tuyến của Nga. Theo giới quan sát phương Tây, nỗ lực trên của Ukraine sẽ buộc Nga phải bảo vệ nhiều khu vực cùng lúc và kéo căng lực lượng. Các nhà phân tích cho rằng Nga không thể bảo vệ toàn bộ tiền tuyến trải dài cả nghìn km với mức độ ngang nhau. Trong giai đoạn này, Ukraine vẫn đang thăm dò các lực lượng của Nga, tìm kiếm những điểm dễ tổn thương của đối phương hoặc tạo ra chúng trước khi củng cố được các đơn vị mạnh nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FSB tố Ukraine âm mưu dùng “bom bẩn” tấn công Nga
FSB tố Ukraine âm mưu dùng “bom bẩn” tấn công Nga

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay, tình báo quân đội Ukraine đang cân nhắc kích nổ một quả “bom bẩn” trên lãnh thổ Nga. Kế hoạch chuẩn bị cho “cuộc tấn công khủng bố” của Ukraine bị phát hiện trong quá trình FSB điều tra về việc Kiev sử dụng máy bay hạng nhẹ cho các nhiệm vụ bí mật chống lại Nga.

FSB tố Ukraine âm mưu dùng “bom bẩn” tấn công Nga

FSB tố Ukraine âm mưu dùng “bom bẩn” tấn công Nga

VOV.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay, tình báo quân đội Ukraine đang cân nhắc kích nổ một quả “bom bẩn” trên lãnh thổ Nga. Kế hoạch chuẩn bị cho “cuộc tấn công khủng bố” của Ukraine bị phát hiện trong quá trình FSB điều tra về việc Kiev sử dụng máy bay hạng nhẹ cho các nhiệm vụ bí mật chống lại Nga.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson
Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng Nga chịu trách nhiệm về vụ đập Kherson bị vỡ. Theo Ukraine, đập vỡ tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên quan chức Nga ở Kherson cho rằng tính mạng người dân không bị đe dọa và họ đã có phương án sơ tán cần thiết.

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson

Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau vì vụ vỡ đập thủy điện ở Kherson

VOV.VN - Phía Ukraine cho rằng Nga chịu trách nhiệm về vụ đập Kherson bị vỡ. Theo Ukraine, đập vỡ tạo ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên quan chức Nga ở Kherson cho rằng tính mạng người dân không bị đe dọa và họ đã có phương án sơ tán cần thiết.

Mỹ không còn quá lo ngại việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga
Mỹ không còn quá lo ngại việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho rằng các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga có nguy cơ làm leo thang xung đột ở Ukraine. Nhưng lo ngại này dường như đã giảm bớt.

Mỹ không còn quá lo ngại việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

Mỹ không còn quá lo ngại việc Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho rằng các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga có nguy cơ làm leo thang xung đột ở Ukraine. Nhưng lo ngại này dường như đã giảm bớt.

Quân đội Nga săn xe tăng Đức và Pháp trên chiến trường Ukraine
Quân đội Nga săn xe tăng Đức và Pháp trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/6 tuyên bố, quân đội nước này đã hủy diệt 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và vô hiệu hóa 1.500 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, họ còn phá hủy 3 chiếc xe tăng do Pháp chế tạo.

Quân đội Nga săn xe tăng Đức và Pháp trên chiến trường Ukraine

Quân đội Nga săn xe tăng Đức và Pháp trên chiến trường Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga hôm 6/6 tuyên bố, quân đội nước này đã hủy diệt 8 xe tăng Leopard do Đức sản xuất và vô hiệu hóa 1.500 binh sĩ Ukraine. Ngoài ra, họ còn phá hủy 3 chiếc xe tăng do Pháp chế tạo.