Ukraine tốc chiến tại Kursk, Nga tiếp lửa cho mặt trận nhằm đánh sập cứ điểm đối phương

VOV.VN - Chiến dịch của Ukraine nhằm xâm nhập biên giới Nga đã kéo dài 3 tuần. Các lực lượng nước này đang tiến từng bước một tại tỉnh Kursk, miền tây nước Nga nhưng có nguy cơ một số vùng lãnh thổ ở những khu vực khác, đặc biệt là Donbass. Trong khi đó, Nga đang tiếp lửa cho mặt trận Kursk nhằm đánh sập cứ điểm mà Ukraine chiếm được.

Ukraine tốc chiến tại Kursk

Trong đánh giá mới nhất, Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine (CDS) cho biết, các lực lượng Ukraine chiếm được thị trấn Matveevka và đang hoạt động ở phía tây Nechayevka. Cùng lúc đó, các lực lượng Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần Komarovka, trong khi Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến Độc lập số 810 của Hạm đội Biển Đen và Lữ đoàn Tấn công Không quân Độc lập số 11 đã phản công ở khu vực Plekhovo-Borki-Spalnoe. Giao tranh vẫn tiếp diễn ở Olgovka và Kremyanoe, gần Mala Loknya và ở Borki.

Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Oleksandr Syrskyi tuyên bố, quân đội nước này đã chiếm được khoảng 100 khu định cư, tương đương gần 1.300km2 lãnh thổ trong chiến dịch đột kích kéo dài 3 tuần. “Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn tiếp tục đạt được tiến triển tại Kursk. Nga đang rút quân khỏi các khu vực khác và đã tập hợp được một lực lượng lớn. Ngoài ra, họ đang tăng cường nỗ lực tấn công ở khu vực Pokrovsk. Chúng tôi cũng đang tập trung lực lượng và phương tiện chính của mình ở khu vực này”. Theo ông Oleksandr Syrskyi, Nga đã triển khai 30.000 quân tới tỉnh Kursk và số lượng binh lính Nga ở đó đang tăng lên từng ngày.

Sau khi phá hủy 3 cây cầu chính bắc qua sông Seim trong khu vực, Ukraine tiếp tục phá hủy những cây cầu phao mà Nga mới dựng lên. Ước tính có khoảng 3.000 binh sỹ Nga bị mắc kẹt ở phía nam con sông, trong khi quân đội Ukraine đang tiến từ phía đông và phía tây. Máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm biến áp điện và một xe tải KamAZ thuộc lực lượng Sever của Nga đang chiến đấu tại Kursk.

Nga “tiếp lửa” cho mặt trận

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27/8 tuyên bố các lực lượng nước này đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine: “Các đơn vị của lực lượng Sever, được sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi 11cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Borki, Kulbaki, Kremyanoye, Malaya Loknya. Ngoài ra, Nga cũng ngăn chặn các nỗ lực tấn công theo hướng Krasnooktyabrskoye, Olgovka và Cherkasskoye Porechnoye”.

Theo phương tiện truyền thông và các blogger quân sự, giao tranh đang diễn ra ác liệt tại một số khu vực lân cận ở Kursk. Quân đội Ukraine đang nỗ lực chiến đấu để tiến vào khu vực Belgorod. Trong thông báo trên Telegram, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết: “Có thông tin cho rằng đối phương đang cố gắng đột kích qua biên giới của khu vực Belgorod. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tình hình ở biên giới vẫn khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Quân đội của chúng tôi đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ”.

Kênh Telegram Mash được cho là có liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật của Nga thông tin, khoảng 500 binh sỹ Ukraine đang tấn công hai trạm kiểm soát tại Nekhoteyevka và Shebekino ở Belgorod, và các trận chiến đang diễn ra ác liệt ở cả hai khu vực.

“Hiện tại đang có một trận chiến diễn ra ở đó. Lực lượng biên phòng đã đáp trả mạnh mẽ. Sau đó, phía Nga đã điều trực thăng đến bắn vào lực lượng đối phương”, kênh Telegram Mash đưa tin. The War Zone dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, mục tiêu của Ukraine tiến hành đột kích Belgorod là để bảo vệ những bước tiến mà họ đã đạt được khi tiến đánh tỉnh Kursk giáp ranh.

Nhận thức rõ nguy cơ từ chiến dịch đột kích của đối phương, quân đội Nga đã tái triển khai binh sỹ từ một số khu vực giao tranh ở Ukraine tới bảo vệ Kursk. Tuy nhiên, các chỉ huy quân sự nước này vẫn giữ nguyên lực lượng tại những điểm nóng xung đột hoặc những khu vực mà Nga dành ưu tiên hàng đầu như Pokrovsk.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh nhận định: “Quân đội Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục tái triển khai lực lượng từ các khu vực có ưu tiên thấp hơn tại Ukraine đến bảo vệ Kursk”. Trước đó, Nga đã bố trí một số lực lượng tại Kursk như Lữ đoàn hải quân đánh bộ 810, Lữ đoàn hải quân đánh bộ 155, Lữ đoàn dù 11, Trung đoàn dù 56 và Trung đoàn dù 51. Đây là các đơn vị lính thủy đánh bộ và lính dù tinh nhuệ mà Nga triển khai trong chiến đấu.

Lữ đoàn hải quân đánh bộ 810 và 155 trước đó từng chiến đấu ở gần Kharkov tại Ukraine. Còn Lữ đoàn dù 11 đã tham gia vào các hoạt động tấn công xung quanh Chasiv Yar ở Donbass.

Chiến lược “đánh và phản đòn”

Tại miền Đông Ukraine, Nga không chỉ đẩy mạnh tấn công Pokrovsk mà còn tiến đánh trung tâm hậu cần khác của Ukraine là Toretsk, cách đó khoảng 64km về phía đông nam. Cuộc tấn công của Nga đang đe dọa làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine tại Donetsk.

Những binh sỹ Ukraine chiến đấu ở các khu vực nóng nhất của mặt trận cho biết, họ phần lớn bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Khả năng của Nga trong việc triển khai các cuộc ném bom trên không không ngừng nghỉ, đang buộc binh sỹ Ukraine phải rời khỏi một số vị trí kiên cố nhất.

Một số nhà phân tích phương Tây nhận định, việc tìm cách chống lại mối đe dọa từ Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu về mặt quân sự và ngoại giao ngay cả khi Ukraine tham gia vào một nước cờ táo bạo để đảo ngược thế trận bằng cách tiến hành cuộc xâm nhập xuyên biên giới vào khu vực Kursk.

Ukraine hy vọng rằng, cuộc tấn công Kursk sẽ buộc Nga phải triển khai nhiều lực lượng hơn để bảo vệ khu vực này, do đó, làm giảm bớt áp lực đối với họ ở mặt trận phía đông. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu cho thấy Nga giảm tần suất chiến đấu ở miền đông Ukraine, trái lại Moscow lại tấn công dữ dội hơn và các thị trấn như Toretsk.

Một số nhà quan sát cho rằng, cả Nga và Ukraine đều đang áp dụng chiến lược “đánh và phản đòn”. Sau hơn 2 năm giao tranh ác liệt, hai nước đều cho rằng, đối thủ của họ sẽ bị kéo căng trên nhiều mặt trận và dễ gánh thương vong nặng nề hơn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dốc toàn lực đánh chiếm Kursk, Ukraine tự đẩy mình vào thế khó?
Dốc toàn lực đánh chiếm Kursk, Ukraine tự đẩy mình vào thế khó?

VOV.VN - Ukraine đang chứng minh họ vẫn còn nguồn lực để tấn công Kursk, nhưng nếu Kiev không thể làm giảm sức chiến của đối phương thì họ sẽ sớm bị “dồn vào chân tường” do quân đội Nga có quy mô và sức mạnh lớn hơn.

Dốc toàn lực đánh chiếm Kursk, Ukraine tự đẩy mình vào thế khó?

Dốc toàn lực đánh chiếm Kursk, Ukraine tự đẩy mình vào thế khó?

VOV.VN - Ukraine đang chứng minh họ vẫn còn nguồn lực để tấn công Kursk, nhưng nếu Kiev không thể làm giảm sức chiến của đối phương thì họ sẽ sớm bị “dồn vào chân tường” do quân đội Nga có quy mô và sức mạnh lớn hơn.

Nga phản đòn dữ dội tại Kursk, chặn đứng đà tiến công của Ukraine
Nga phản đòn dữ dội tại Kursk, chặn đứng đà tiến công của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 26/8 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công các lực lượng Ukraine tại hơn 10 địa điểm dọc theo mặt trận ở khu vực Kursk, miền tây nước này.

Nga phản đòn dữ dội tại Kursk, chặn đứng đà tiến công của Ukraine

Nga phản đòn dữ dội tại Kursk, chặn đứng đà tiến công của Ukraine

VOV.VN - Nga ngày 26/8 cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công các lực lượng Ukraine tại hơn 10 địa điểm dọc theo mặt trận ở khu vực Kursk, miền tây nước này.

Nhóm tấn công của Nga đột kích, càn quét cứ điểm Ukraine tại Donetsk
Nhóm tấn công của Nga đột kích, càn quét cứ điểm Ukraine tại Donetsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/8 công bố video cho thấy chiến thuật mà các đơn vị tấn công của nước này sử dụng để đột kích và chiếm cứ điểm của Ukraine gần thành phố Ugledar ở Donetsk.  

Nhóm tấn công của Nga đột kích, càn quét cứ điểm Ukraine tại Donetsk

Nhóm tấn công của Nga đột kích, càn quét cứ điểm Ukraine tại Donetsk

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/8 công bố video cho thấy chiến thuật mà các đơn vị tấn công của nước này sử dụng để đột kích và chiếm cứ điểm của Ukraine gần thành phố Ugledar ở Donetsk.