Vì sao tỷ lệ tử vong ở Đức - ổ dịch lớn thứ 5 thế giới ở mức rất thấp?

VOV.VN - Khi tỷ lệ tử vong vì dịch Covid-19 tăng chóng mặt ở châu Âu, có một quốc gia nằm ngoài xu hướng này, đó là Đức.

Mặc dù với gần 33.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và là ổ dịch Covid-19 lớn thứ 5 thế giới chỉ sau Trung Quốc, Italy, Mỹ và Tây Ban Nha nhưng tỷ lệ tử vong ở Đức chỉ ở khoảng 0,4 - 0,5%. Trong khi đó, tỷ lệ này tại tâm dịch Italy lên tới khoảng 9,5% và tại Pháp là 4,3%.

Các nhân viên y tế ở quận Reinickendorf thuộc thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: Reuters

82% người mắc Covid-19 ở Đức dưới 60 tuổi

Có nhiều nguyên nhân đằng sau sự khác biệt này nhưng có một sự thật là: Dịch Covid-19 vẫn chưa "tấn công mạnh mẽ" vào những người già và những người dễ tổn thương nhất trong các thành phần dân số của Đức. Các nhà chức trách đang xét nghiệm và theo dõi các trường hợp mắc Covid-19 nhẹ một cách quyết liệt trong khi hơn 80% những người nhiễm bệnh ở Đức là dưới 60 tuổi. Tại Italy, bức tranh toàn cảnh lại khác biệt rất lớn khi virus chủ yếu tấn công vào người già.

So sánh hai quốc gia này cạnh nhau, chúng ta rút ra được một bài học lý giải vì sao các nhà chức trách y tế trên khắp thế giới đang đóng cửa các viện dưỡng lão và yêu cầu các gia đình không tới thăm cha mẹ hoặc ông bà của họ. Khi virus lan rộng ở bộ phận dân số già hơn, chẳng hạn như Italy, điều này có thể khiến hệ thống y tế bị quá tải và khiến dịch bệnh trở nên nguy hiểm hơn với tất cả mọi người.

Tại Italy, 74% những người dương tính với SARS-CoV-2 trên 50 tuổi, trong khi ở  Đức, 82% những người nhiễm bệnh là dưới 60 tuổi. Nhiều trường hợp mắc Covid-19 ban đầu ở Đức là những người khỏe mạnh và trẻ tuổi - những người từng đi nghỉ dưỡng tại các khu trượt tuyết ở vùng dịch, thường là ở phía bắc Italy hoặc nước láng giềng Áo. Phần lớn các ca nhiễm ban đầu đều rơi vào những người ở độ tuổi từ 35 – 59, trong khi độ tuổi trung bình của những người tử vong vì dịch Covid-19 là 82, Lothar Wieler - Chủ tịch Viện Robert Koch tại Đức cho biết.

Theo dõi và xét nghiệm – sự khác biệt lớn nhất

Theo các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, lý do lớn nhất cho sự khác biệt về tỷ lệ tử vong ở Đức nằm ở công tác chống dịch của nước này vào những ngày đầu dịch bùng phát qua việc theo dõi, xét nghiệm và ngăn chặn các ổ dịch. Điều đó tức là Đức đã nhìn nhận đúng đắn hơn về quy mô của dịch bệnh so với những quốc gia chỉ xét nghiệm các trường hợp có triệu chứng rõ rệt với hầu hết là các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch hoặc có rủi ro cao.

"Ngay từ đầu, khi mới chỉ có một vài trường hợp, chúng tôi đã tìm kiếm và cách ly họ. Việc này được thực hiện khá hiệu quả tại Đức. Đó là lý do quan trọng", Reinhard Busse - người đứng đầu khoa quản lý chăm sóc sức khỏe tại Đại học Công nghệ Berlin cho biết.

Tại Đức, ngay từ ban đầu, các nhà chức trách y tế đã theo dõi các trường hợp nhiễm bệnh vô cùng cẩn thận. Khi một cá nhân dương tính với SARS-CoV-2, họ sẽ theo dõi để tìm những người khác mà bệnh nhân này từng tiếp xúc, sau đó sẽ xét nghiệm và cách ly họ để chặn đứng dây chuyền lây nhiễm.

Christian Drosten - một nhà virus học tại bệnh viện Charité ở Berlin cho biết ông "bị thuyết phục mạnh mẽ" bởi khả năng chẩn đoán cao của Đức trong nỗ lực đối phó với dịch bệnh.

Xét nghiệm rộng rãi vẫn là yếu tố chính để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Với gần 33.000 ca mắc Covid-19 cho tới nay, ổ dịch ở Đức lớn hơn hẳn con số hơn 22.000 ca nhiễm ở Pháp. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong cao hơn ở Pháp đã cho thấy nước này có nhiều trường hợp chưa được chẩn đoán hơn so với Đức. Do đó, sự bùng phát dịch ở Pháp có thể sẽ còn lớn hơn Đức.

Các tiêu chí xét nghiệm ban đầu của Đức không rộng bằng Italy. Mọi người được xét nghiệm nếu họ có triệu chứng, từng đi tới những khu vực có nguy cơ hoặc tiếp xúc với một trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên, các hướng dẫn đi lại và việc xét nghiệm đã được mở rộng trong những tuần gần đây ở quốc gia này. Con số xét nghiệm ở Đức đã tăng từ 35.000 trong tuần đầu tiên của tháng 3 lên 100.000 trong tuần thứ 2, Hiệp hội Y khoa Đức cho biết. Đó là chưa kể con số này không bao gồm các xét nghiệm được tiến hành trong các bệnh viện.

"Một lợi thế của Đức là chúng tôi bắt đầu công tác theo dõi tiếp xúc một cách chuyên nghiệp ngay từ khi những ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên được ghi nhận. Điều đó khiến chúng tôi có thêm thời gian để chuẩn bị cho các bệnh viện trong “cơn bão” sắp tới", Marylyn Addo, người đứng đầu khoa truyền nhiễm học Trung tâm Y tế Đại học Hamburg nhận định

Đức bắt đầu xét nghiệm cho những người có các triệu chứng nhẹ ngay từ sớm, tức là tổng số ca mắc Covid-19 được ghi nhận sẽ đem đến một bức tranh chính xác hơn về sự lan rộng của dịch bệnh so với các quốc gia khác. Hiện nay, Đức có khả năng thực hiện 12.000 xét nghiệm Covid-19/ngày và 160.000 xét nghiệm/tuần.

Các nguyên nhân khác

Theo CNN, trong số 9 quốc gia có số người mắc Covid-19 cao nhất, quốc gia nào có tỷ lệ điều dưỡng cao nhất là quốc gia có tỷ lệ tử vong thấp nhất. Đức có tỷ lệ 13,2 điều dưỡng/1.000 người, cao hơn những quốc gia khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.

Ngoài ra, với số lượng giường chăm sóc tích cực và máy trợ thở nhiều hơn hầu hết các nước châu Âu khác, cũng như chuẩn bị các biện pháp từ sớm để ngăn chặn dịch bệnh, nhà dịch tễ học Karl Lauterbach - một thành viên của nghị viện Đức cho rằng Đức sẽ không trở thành "Italy hay Tây Ban Nha thứ hai". Dù vậy, ông vẫn khuyến khích thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch rộng rãi hơn.

"Tôi nghĩ với tất cả những điều đã được xem xét kể trên, Đức đã làm tốt trong pha đầu tiên của cuộc chiến trường kỳ", chuyên gia Lauterbach khẳng định.

Tiếp tục thận trọng khi tỷ lệ tử vong có thể tăng

Marylyn Addo, người đứng đầu khoa truyền nhiễm học Trung tâm Y tế Đại học Hamburg nhận định: "Vẫn còn quá sớm để khẳng định rằng liệu Đức có chuẩn bị tốt hơn trong đại dịch Covid-19 so với các quốc gia khác hay không".

Các nhà dịch tễ học cho biết một điều quan trọng là cần nhìn vào sự bùng phát dịch bệnh ở Đức trong 2 giai đoạn khác nhau. Khi sự lây nhiễm cộng đồng lan rộng, dây chuyền lây nhiễm của một số trường hợp sẽ không thể theo dõi được nữa.

Với số ca nhiễm SARS-CoV-2 có thể tăng thêm, các nhà chức trách y tế đã siết chặt các biện pháp phòng ngừa khi yêu cầu tiếp tục giãn cách xã hội và cấm các sự kiện đông người. Các bang ở Đức cũng ra lệnh cấm tụ tập trên 2 người ở bên ngoài.

Michael Ryan - người đứng đầu chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO)  đánh giá cao nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của Đức khi nhờ "quy trình xét nghiệm vô cùng quyết liệt", ngày càng có nhiều trường hợp mắc Covid-19 nhẹ được tính trong tổng số ca nhiễm. Tuy nhiên, ông Ryan dự đoán tỷ lệ tử vong ở Đức sẽ tăng trong một vài tuần tới bởi các bệnh nhân thường tử vong từ 3 - 4 tuần sau khi được chẩn đoán.

Nguy cơ dịch bệnh có thể lây nhiễm sang những người lớn tuổi hơn cũng là điều khiến các nhà chức trách y tế Đức lo lắng.

"Chúng tôi mới chỉ ở giai đoạn đầu của dịch bệnh", Lothar Wieler - Chủ tịch Viện Robert Koch tại Đức đánh giá./.

Kiều Anh/VOV.VN (tổng hợp)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại dịch COVID-19: Cơn sốc sẽ khó quên
Đại dịch COVID-19: Cơn sốc sẽ khó quên

VOV.VN -Bài viết dưới đây của nhà báo Đức Christoph Strack cho thấy một cái nhìn và cảm nhận sâu sắc về đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

Đại dịch COVID-19: Cơn sốc sẽ khó quên

Đại dịch COVID-19: Cơn sốc sẽ khó quên

VOV.VN -Bài viết dưới đây của nhà báo Đức Christoph Strack cho thấy một cái nhìn và cảm nhận sâu sắc về đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

Trẻ em khó mắc Covid-19 nhưng dễ thành “mầm lây bệnh âm thầm”
Trẻ em khó mắc Covid-19 nhưng dễ thành “mầm lây bệnh âm thầm”

VOV.VN - Dù khả năng mắc Covid-19 ở trẻ em là khá thấp nhưng đây lại chính là đối tượng dễ lây lan dịch bệnh này một cách âm thầm nếu không may mắc phải.

Trẻ em khó mắc Covid-19 nhưng dễ thành “mầm lây bệnh âm thầm”

Trẻ em khó mắc Covid-19 nhưng dễ thành “mầm lây bệnh âm thầm”

VOV.VN - Dù khả năng mắc Covid-19 ở trẻ em là khá thấp nhưng đây lại chính là đối tượng dễ lây lan dịch bệnh này một cách âm thầm nếu không may mắc phải.

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?
Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

VOV.VN - Với 48 ca tử vong trên tổng số 514 ca nhiễm tính đến ngày 23/3, Indonesia hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới với 9,3%.

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

Vì sao Indonesia có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới?

VOV.VN - Với 48 ca tử vong trên tổng số 514 ca nhiễm tính đến ngày 23/3, Indonesia hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới với 9,3%.

10 quốc gia có số ca tử vong do dịch Covid-19 cao nhất thế giới
10 quốc gia có số ca tử vong do dịch Covid-19 cao nhất thế giới

VOV.VN - Dịch Covid-19 đã có những diễn biến phức tạp và bất ngờ. Dưới đây là danh sách 10 quốc gia ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới do dịch bệnh này.

10 quốc gia có số ca tử vong do dịch Covid-19 cao nhất thế giới

10 quốc gia có số ca tử vong do dịch Covid-19 cao nhất thế giới

VOV.VN - Dịch Covid-19 đã có những diễn biến phức tạp và bất ngờ. Dưới đây là danh sách 10 quốc gia ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới do dịch bệnh này.

Covid-19 càn quét nước Mỹ, nhiều bang xin cứu trợ khẩn cấp
Covid-19 càn quét nước Mỹ, nhiều bang xin cứu trợ khẩn cấp

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang khiến nhiều khu vực ở Mỹ gặp rất nhiều khó khăn, thống đốc một vài bang đã phải lên tiếng xin cứu trợ khẩn cấp.

Covid-19 càn quét nước Mỹ, nhiều bang xin cứu trợ khẩn cấp

Covid-19 càn quét nước Mỹ, nhiều bang xin cứu trợ khẩn cấp

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 đang khiến nhiều khu vực ở Mỹ gặp rất nhiều khó khăn, thống đốc một vài bang đã phải lên tiếng xin cứu trợ khẩn cấp.

Bài học phòng chống Covid-19 hiệu quả từ các “điểm nóng” ở châu Á
Bài học phòng chống Covid-19 hiệu quả từ các “điểm nóng” ở châu Á

VOV.VN-Hiện vẫn còn sớm để khẳng định Covid-19 bị đánh bại ở châu Á nhưng rõ ràng 1 số quốc gia và khu vực tại đây đã và đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh này.

Bài học phòng chống Covid-19 hiệu quả từ các “điểm nóng” ở châu Á

Bài học phòng chống Covid-19 hiệu quả từ các “điểm nóng” ở châu Á

VOV.VN-Hiện vẫn còn sớm để khẳng định Covid-19 bị đánh bại ở châu Á nhưng rõ ràng 1 số quốc gia và khu vực tại đây đã và đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh này.