Xáo trộn trong đảng Dân chủ và lựa chọn ủng hộ bà Harris thay thế ông Biden

VOV.VN - Không ai biết rõ quá trình chọn một ứng viên mới sẽ như thế nào nếu ông Biden từ bỏ chiến dịch tranh cử nhưng nhiều thành viên đảng Dân chủ nói rằng bất kỳ quá trình nào cũng có khả năng nhanh chóng kết thúc với việc Phó Tổng thống Kamala Harris là người được đề cử.

Các cuộc thảo luận về việc thay thế ông Biden

Các cuộc trao đổi không chính thức về việc thay thế ông Biden đã diễn ra sôi nổi ở hậu trường. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về quy trình này không rõ ràng đến mức nhiều thành viên đảng Dân chủ - ngay cả những người thực sự lo ngại về ông Biden đã dừng phản đối tư cách ứng viên của ông, vì những gì diễn ra tiếp theo có thể còn hỗn loạn hơn.

Không phải mọi người đột nhiên đoàn kết lại nhưng sự kiệt sức đang dần hình thành nên sự đồng thuận. Các cuộc thăm dò nội bộ cho thấy bà Harris ít nhất sẽ hữu ích trong việc thúc đẩy sự nhiệt tình của đảng Dân chủ.

Nhiều người đang cố tình ngừng nói về các giả thuyết khi các trợ lý của ông Biden nói rằng ông có kế hoạch quay lại chiến dịch tranh cử vào tuần tới sau khi hồi phục sau Covid-19. Nhưng nếu điều đó đột ngột thay đổi, hàng chục chính trị gia và nhà hoạt động hàng đầu đảng Dân chủ nói với CNN rằng, trên thực tế, họ không thể thấy kết thúc dù theo bất kỳ cách nào.

Mặc dù có những suy nghĩ về việc tạo ra một loạt các cuộc bầu cử sơ bộ chớp nhoáng nhưng không ai có thể nhất trí rằng điều đó sẽ diễn ra như thế nào khi chỉ hơn 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử và không còn nhiều thời gian trước khi đảng Dân chủ dự kiến tập trung ở Chicago. Tuy nhiên, đó là một ý tưởng mà một số người ủng hộ bà Harris đặt câu hỏi về bất kỳ ai có thể thách thức bà.

Nhiều thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội kêu gọi ông Biden từ bỏ chiến dịch tranh cử đã được CNN đặt câu hỏi về việc liệu họ có sẵn sàng tuyên bố rằng họ muốn bà Harris trở thành ứng viên hay không.

Nếu không có gì khác, những người có liên hệ với một số lựa chọn nghiêm túc nhất và những người khác thừa nhận rằng họ có thể cảm thấy bị ràng buộc bởi lòng trung thành với đảng và những tham vọng trong tương lai của chính mình. Áp lực phải đoàn kết sau tháng cuối đấu tranh nội bộ là rất lớn và bất kỳ ai cạnh tranh với bà Harris sẽ có nguy cơ hủy hoại danh tiếng của họ trong một cuộc bầu cử sơ bộ vào năm 2028.

Một số thành viên đảng Dân chủ tin rằng, ngay cả khi đứng trước nguy cơ về thời hạn bỏ phiếu sớm, vấn đề vẫn có thể được giải quyết tại đại hội vào cuối tháng 8. Tuy nhiên, nếu điều này kéo dài như vậy, nhiều thành viên đảng Dân chủ dự đoán rằng khao khát giải quyết sẽ chỉ ngày càng gia tăng.

Bên trong sự ủng hộ dành cho Phó Tổng thống Kamala Harris

Các chính trị gia và nhà hoạt động đã chia sẻ về quan điểm của mình khi ngày bầu cử đến gần và xét tới mức độ ấn tượng của họ đối với cách Phó Tổng thống xử lý cuộc khủng hoảng của đảng Dân chủ trong tuần này. Họ cho rằng thay vì lên kế hoạch cho mình, Phó Tổng thống Harris đã thể hiện sự nhiệt huyết và trung thành với ông Biden tại một loạt điểm tranh cử.

"Tôi tin rằng người đó phải là Phó Tổng thống. Bà ấy đang tham gia chiến dịch một cách tích cực và là người kế nhiệm đương nhiên. Điều quan trọng là trong kịch bản Phó Tổng thống không phải là người được đề cử thì chúng ta phải tập hợp xung quanh bà ấy ngay lập tức", một hạ nghị sĩ đảng Dân chủ cho hay, yêu cầu giấu tên để không bị cho là đang hạ thấp Tổng thống Biden.

Ít ai có thể tưởng tượng được việc Tổng thống Biden từ bỏ chiến dịch tranh cử và không đề nghị người đồng hành tranh cử của mình tiếp quản. Việc hành động khác đi sẽ là một sự xúc phạm nặng nề với bà Harris, giống như điều từng khiến ông Biden trăn trở khi cựu Tổng thống Barack Obama quay sang ủng hộ bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bỏ qua một Phó Tổng thống da màu sau khi các cử tri và lãnh đạo da màu, trong đó có Hạ nghị sĩ bang Nam Carolina Jim Clyburn -  người nhiều lần nói rằng ông muốn bà Harris nếu không phải là ông Biden, không chỉ giúp ông Biden giành chiến thắng năm 2020 mà còn là nền tảng cử tri bền vững nhất của ông hiện nay.

Eleni Kounalakis, Phó Thống đốc bang California và là đại biểu đại hội đảng Dân chủ - một thành viên của ủy ban quy định, đồng thời là một người bạn cũ của bà Harris nói rằng, điều quan trọng cần nhớ là ngay cả khi Tổng thống từ bỏ chiến dịch tranh cử thì ông cũng đã chiến thắng các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ trong khi nói về những thành tích của liên danh tranh cử Biden - Harris.

"Khi mọi người bỏ phiếu cho ông ấy làm ứng viên, họ đang bỏ phiếu cho tấm vé này, vì vậy cần phải kết luận rằng cách tốt nhất để xác thực phiếu bầu của các cử tri sơ bộ là ủng hộ Phó Tổng thống với tư cách là ứng cử viên của chúng ta", bà Eleni Kounalakis nói.

"Sẽ có nhiều sự tôn trọng dành cho Tổng thống Biden nếu ông ấy yêu cầu các đại biểu ủng hộ bà Harris và ngay cả với làn sóng truyền thông hỗn loạn hiện nay, tôi tin rằng hầu hết các đại biểu sẽ tôn trọng mong muốn của ông ấy với tư cách là người được chọn thông qua quy trình sơ bộ và là tổng thống của chúng tôi”.

Một trợ lý của một thành viên đảng Dân chủ nhận định với CNN rằng: "Tôi nghĩ những người đi đầu trong đảng Dân chủ hiểu rõ hơn ai hết sức mạnh của sự ổn định. Khi xảy ra hỗn loạn, họ là người gánh chịu hậu quả".

Các chính trị gia đảng Dân chủ và các trợ lý cấp cao lo ngại rằng việc tiến hành một quy trình công khai tại đại hội đảng Dân chủ sẽ gây ra sự hỗn loạn, kéo dài bi kịch của đảng và làm mất đi sự ủng hộ từ nhóm da màu trong Quốc hội đầy quyền lực - một lực lượng huy động sự ủng hộ ở cơ sở và thúc đẩy sự nhiệt tình vào tháng 11 tới.

Ngay cả một số thành viên đảng Dân chủ chuẩn bị tái tranh cử ở các quận chiến địa cũng nhận thấy có chút bất lợi khi đảng bước vào một phép thử kéo dài hàng tuần đối với một gương mặt mới của đảng và điều đó khẳng định rằng, bất kỳ ai muốn chống lại bà Harris chính là đang mạo hiểm tương lai chính trị của họ.

"Cuộc đấu tranh nội bộ đang giết chết chúng ta. Không có thế giới nào mà bạn có thể đẩy Kamala Harris sang một bên", một thành viên đảng Dân chủ giấu tên nhận định với CNN.

Ashley Etienne, cựu giám đốc truyền thông của bà Harris cho biết: "Ở một mức độ nào đó, bà ấy đang thử sức cho chức tổng thống. Bà ấy có một vị trí tốt để củng cố niềm tin về ông Biden, đồng thời đảm bảo với mọi người rằng bà đã sẵn sàng. Bà ấy cần làm điều đó theo những cách thức sâu sắc hơn. Chiến dịch cần tạo nhiều cơ hội cho bà ấy làm điều đó".

Đối với Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ bang Maine Jared Golden, người đã nói rằng ông không nghĩ mình sẽ bỏ phiếu cho tổng thống, việc chuyển sang ủng hộ bà Harris là một điều hợp lý.

Dù vậy, những người từ lâu không ưa bà Harris vẫn chưa đột nhiên thay đổi quyết định. Nghị sĩ bang Texas Vicente Gonzalez, người đang tái tranh cử trong một cuộc đua cam go nhận định với CNN rằng ông rất ngạc nhiên trước việc cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng đến mức nào khi chỉ vài tháng trước, bà Harris sẽ là người cản trở tấm vé vào Nhà Trắng và ông Biden có thể cân nhắc thay thế bà.

"Tôi chỉ không hiểu làm thế nào chúng ta đi từ ý tưởng đó đến việc bà ấy dẫn đầu tấm vé ứng viên đảng Dân chủ. Tôi không chống lại bà ấy nhưng sự thật và sự thật. Làm thế nào chúng ta đi từ đó đến đây?", nghị sĩ này đặt câu hỏi.

Một số người có quan điểm cấp tiến ở hậu trường cho biết họ tin rằng ông Biden phù hợp với chương trình nghị sự của họ hơn so với bà Harris và đó là lý do tại sao rất nhiều người đã gắn bó với ông.

Đối với những người khác, cuộc thảo luận chính trị này đang đi sau so với cách nó đang tác động đến nhiều người bên ngoài Washington, cũng như những người ám ảnh với những cuộc thăm dò nội bộ và dữ liệu của các nhà tài trợ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden trên toàn quốc
Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden trên toàn quốc

VOV.VN - Khảo sát mới nhất cho thấy, ông Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden về tỷ lệ ủng hộ tại 7 bang chiến trường cũng như trên toàn quốc.

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden trên toàn quốc

Bầu cử Tổng thống Mỹ: Ông Trump dẫn trước Tổng thống Biden trên toàn quốc

VOV.VN - Khảo sát mới nhất cho thấy, ông Donald Trump đang dẫn trước Tổng thống Biden về tỷ lệ ủng hộ tại 7 bang chiến trường cũng như trên toàn quốc.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi cho rằng ông Biden không thể thắng ông Trump
Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi cho rằng ông Biden không thể thắng ông Trump

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn thạo tin cho hay, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã thẳng thắn nói với Tổng thống Joe Biden rằng ông không thể đánh bại ông Donald Trump.

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi cho rằng ông Biden không thể thắng ông Trump

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi cho rằng ông Biden không thể thắng ông Trump

VOV.VN - CNN dẫn các nguồn thạo tin cho hay, cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã thẳng thắn nói với Tổng thống Joe Biden rằng ông không thể đánh bại ông Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tự cách ly do mắc Covid-19
Tổng thống Mỹ Joe Biden tự cách ly do mắc Covid-19

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre vừa xác nhận, Tổng thống Mỹ Joe Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và ông đã phải cắt ngắn lịch trình làm việc ở Las Vegas để trở về nhà ở Delaware.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tự cách ly do mắc Covid-19

Tổng thống Mỹ Joe Biden tự cách ly do mắc Covid-19

VOV.VN - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre vừa xác nhận, Tổng thống Mỹ Joe Biden có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 và ông đã phải cắt ngắn lịch trình làm việc ở Las Vegas để trở về nhà ở Delaware.