Quảng Tây bùng phát dịch bệnh tay chân miệng

Tính từ đầu năm đến ngày 8/4, huyện Toàn Châu, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đã ghi nhận 13 ca tử vong ở trẻ sơ sinh do mắc phải căn bệnh tay chân miệng.

Ngoài ra, vẫn còn hơn 20 trẻ khác đang được điều trị tại bệnh viện.

Đáng chú ý, theo lời các quan chức y tế địa phương, do gốc bệnh tay chân miệng phát hiện tại Toàn Châu đã có sự biến thể. Các ca tử vong đa phần đều không nổi bong bóng nước nên gây khó khăn rất lớn cho việc chẩn đoán bệnh.

Bệnh tay chân miệng chủ yếu do virus Coxsakie A16 - rất lành tính - gây ra, và người bệnh tự khỏi sau vài ngày. Nhưng gần đây, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, virus Entero 71 và một số tuýp virus khác cũng gây ra bệnh tay chân miệng. Các tác nhân này nguy hiểm hơn virus Coxsakie A16 rất nhiều, thậm chí, có thể gây biến chứng ở não và tim. Khi biến chứng, bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 24h.

Bệnh tay chân miệng do virus Entero 71 gây ra có những triệu chứng ban đầu như: sốt nhẹ, sưng miệng, nổi bong bóng nước to khoảng đầu đũa, màu xám, đỏ hình ô van ở vùng mông, gối, lòng bàn tay, lòng bàn chân và thường ấn không đau. Bóng nước còn xuất hiện trong miệng, khi vỡ ra gây những vết loét trong miệng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên