Quốc hội Nga thông qua dự luật hạn chế pha tạp tiếng nước ngoài

VOV.VN - Cả Thượng viện và Hạ viện Nga đã thông qua dự luật hạn chế sử dụng từ ngoại trong tiếng Nga, yêu cầu các thực thể công và tư chỉ sử dụng từ Nga trong giao tiếp chính thức.

Thượng viện Nga (Hội đồng Liên bang) thông qua dự luật này vào hôm 22/2. Dự luật chỉ cho phép một số ngoại lệ duy nhất là các từ ngữ không có tương đương trong tiếng Nga.

Dự luật tuyên bố: "Khi tiếng Nga được sử dụng như ngôn ngữ nhà nước của Liên bang Nga, bất cứ việc sử dụng từ ngữ nào không phù hợp với thông lệ của ngôn ngữ hiện đại chính thức này đều là điều không được phép".

Trường hợp ngoại lệ là "các từ nước ngoài không có tương đương phổ biến trong tiếng Nga và được đưa vào danh mục từ tiêu chuẩn trong từ điển".

Tuần trước, Hạ viện Nga (Duma Quốc gia) đã thông qua dự luật này.

Dự luật được cho là nhằm bảo vệ tiếng Nga trước tình trạng sử dụng tràn lan các từ nước ngoài.
Chính phủ Nga sẽ phải xem lại danh mục các từ tiêu chuẩn trong từ điển nếu Tổng thống Nga ký ban hành dự luật này thành luật chính thức.

Trước đó, người đứng đầu Ủy ban Văn hóa của Hạ viện Nga, Elena Yampolskaya, cũng đã chỉ trích hoạt động quảng cáo có sử dụng các cụm từ tiếng Anh viết hoa lớn trong khi phần tiếng Nga thì gần như không nhìn thấy rõ.

Bà Yampolskaya cho rằng sau khi luật trên được thông qua, cần phát triển các quy tắc mới đặc biệt dành cho truyền thông, hoạt động quảng cáo và thông tin dành cho người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu nhà ngoại giao Ukraine: Phương Tây định mở cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga từ lâu
Cựu nhà ngoại giao Ukraine: Phương Tây định mở cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga từ lâu

VOV.VN - Olga Sukharevskaya - cựu nhà ngoại giao Ukraine, vừa có bài viết về điều mà bà gọi là quá trình phương Tây xây dựng kế hoạch sử dụng Ukraine để phát động cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Theo bà Olga, đây là một chiến lược được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và dài lâu.

Cựu nhà ngoại giao Ukraine: Phương Tây định mở cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga từ lâu

Cựu nhà ngoại giao Ukraine: Phương Tây định mở cuộc chiến ủy nhiệm chống Nga từ lâu

VOV.VN - Olga Sukharevskaya - cựu nhà ngoại giao Ukraine, vừa có bài viết về điều mà bà gọi là quá trình phương Tây xây dựng kế hoạch sử dụng Ukraine để phát động cuộc chiến ủy nhiệm chống lại Nga. Theo bà Olga, đây là một chiến lược được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và dài lâu.

Tổng thống Putin khuyên ca sĩ tránh sử dụng ca từ tục tĩu, hãy trân trọng tiếng Nga
Tổng thống Putin khuyên ca sĩ tránh sử dụng ca từ tục tĩu, hãy trân trọng tiếng Nga

VOV.VN - Trong họp báo cuối năm 2020, Tổng thống Nga Putin đã đề cập hàng loạt vấn đề, trong đó có cả vấn đề đời sống dân sinh, vấn đề văn hóa, ngôn ngữ...

Tổng thống Putin khuyên ca sĩ tránh sử dụng ca từ tục tĩu, hãy trân trọng tiếng Nga

Tổng thống Putin khuyên ca sĩ tránh sử dụng ca từ tục tĩu, hãy trân trọng tiếng Nga

VOV.VN - Trong họp báo cuối năm 2020, Tổng thống Nga Putin đã đề cập hàng loạt vấn đề, trong đó có cả vấn đề đời sống dân sinh, vấn đề văn hóa, ngôn ngữ...

Đảng Bolshevik cải cách chính tả tiếng Nga thế nào sau khi nắm quyền?
Đảng Bolshevik cải cách chính tả tiếng Nga thế nào sau khi nắm quyền?

VOV.VN - Đảng Bolshevik không chỉ thay đổi trật tự chính trị, lật đổ chế độ Sa hoàng mà còn đưa ra các quy tắc chính tả tiếng Nga mới, thanh lọc một số chữ cái.

Đảng Bolshevik cải cách chính tả tiếng Nga thế nào sau khi nắm quyền?

Đảng Bolshevik cải cách chính tả tiếng Nga thế nào sau khi nắm quyền?

VOV.VN - Đảng Bolshevik không chỉ thay đổi trật tự chính trị, lật đổ chế độ Sa hoàng mà còn đưa ra các quy tắc chính tả tiếng Nga mới, thanh lọc một số chữ cái.

Vì sao tiếng Nga khó điên đảo và là ác mộng của nhiều người?
Vì sao tiếng Nga khó điên đảo và là ác mộng của nhiều người?

VOV.VN - Tiếng Nga là một ngôn ngữ thú vị nhưng đồng thời cũng rất khó học. Nhiều người Việt Nam đã thừa nhận điều này. Vì sao thứ tiếng này khó đến vậy?

Vì sao tiếng Nga khó điên đảo và là ác mộng của nhiều người?

Vì sao tiếng Nga khó điên đảo và là ác mộng của nhiều người?

VOV.VN - Tiếng Nga là một ngôn ngữ thú vị nhưng đồng thời cũng rất khó học. Nhiều người Việt Nam đã thừa nhận điều này. Vì sao thứ tiếng này khó đến vậy?

Iran muốn bỏ thế độc quyền của tiếng Anh và đẩy mạnh dùng tiếng Nga
Iran muốn bỏ thế độc quyền của tiếng Anh và đẩy mạnh dùng tiếng Nga

VOV.VN - Quan chức Iran khẳng định, chính sách giáo dục của họ là phá bỏ thế độc quyền của tiếng Anh với tư cách là ngoại ngữ 2, và tăng cường dạy tiếng Nga.

Iran muốn bỏ thế độc quyền của tiếng Anh và đẩy mạnh dùng tiếng Nga

Iran muốn bỏ thế độc quyền của tiếng Anh và đẩy mạnh dùng tiếng Nga

VOV.VN - Quan chức Iran khẳng định, chính sách giáo dục của họ là phá bỏ thế độc quyền của tiếng Anh với tư cách là ngoại ngữ 2, và tăng cường dạy tiếng Nga.