Quốc hội Romania phê duyệt thành lập Trung tâm huấn luyện cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 1/10, Quốc hội Rumani đã phê duyệt việc thành lập một Trung tâm huấn luyện cho lính thủy đánh bộ Ukraine tại nước này theo đề xuất của Tổng thống Iohannis.

Trong phiên họp toàn thể chung của Quốc hội Romania ngày 1/10, quyết định thành lập một Trung tâm huấn luyện cho lính thủy đánh bộ Ukraine được 233 thành viên quốc hội ủng hộ, 18 đại biểu bỏ phiếu chống và 25 đại biểu bỏ phiếu trắng.

Theo quyết định, Trung tâm sẽ hoạt động trong hai năm và Romania có quyền chấm dứt cam kết bất kỳ lúc nào trong quá trình đào tạo hoặc sau khi thời hạn thỏa thuận kết thúc. Những đóng góp từ cộng đồng quốc tế sẽ giúp duy trì hoạt động của Trung tâm, trong khi Anh sẽ cung cấp toàn bộ kinh phí và hỗ trợ lập kế hoạch cho quá trình phát triển ban đầu của Trung tâm này.

Trước đó, trong một lá thư gửi quốc hội vào ngày 19/9, Tổng thống Romania Iohannis đã nhấn mạnh đến nhu cầu tăng cường và đa dạng hóa hoạt động huấn luyện cho Lực lượng vũ trang Ukraine trước những diễn biến căng thẳng thời gian gần đây liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Ông Iohannis cho rằng, Romania có khả năng tổ chức một cơ sở huấn luyện hàng hải trên lãnh thổ nước này, cũng như hỗ trợ quá trình huấn luyện cho Lực lượng lính thủy đánh bộ Ukraine trong phạm vi năng lực hiện có.

Đề xuất của Tổng thống Romania được đưa ra trong khuôn khổ Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine (UDCG) nhằm hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine, cũng như tăng cường năng lực hàng hải cho nước này.

Romania là một trong những quốc gia tích cực ủng hộ Ukraine kể từ sau khi Nga tiến hành Chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Cuối tháng 9 vừa qua, nhóm phi công đầu tiên của Ukraine đã bắt đầu huấn luyện trên máy bay chiến đấu F-16 tại Căn cứ Không quân 86 của Romania.

Giới chuyên gia cho rằng, việc thành lập Trung tâm huấn luyện cho lính thủy đánh bộ Ukraine tiếp tục cho thấy nỗ lực và quyết tâm của Romania cũng như các đồng minh NATO khác trong việc hỗ trợ và giúp đỡ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan thúc đẩy chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga khi là chủ tịch EU
Ba Lan thúc đẩy chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga khi là chủ tịch EU

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan Bolesta ngày 1/10 cho biết, Ba Lan có kế hoạch ưu tiên ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào châu Âu trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của nước này vào nửa đầu năm 2025.

Ba Lan thúc đẩy chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga khi là chủ tịch EU

Ba Lan thúc đẩy chấm dứt nhập khẩu năng lượng từ Nga khi là chủ tịch EU

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Khí hậu và Môi trường Ba Lan Bolesta ngày 1/10 cho biết, Ba Lan có kế hoạch ưu tiên ngừng hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga vào châu Âu trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên EU của nước này vào nửa đầu năm 2025.

Xung đột Nga - Ukraine cận kề ngưỡng chiến tranh tổng lực giữa các siêu cường
Xung đột Nga - Ukraine cận kề ngưỡng chiến tranh tổng lực giữa các siêu cường

VOV.VN - Trước việc lằn ranh đỏ của Nga bị phương Tây vượt qua nhiều lần, đã xuất hiện ý kiến cho rằng Mỹ nên mạnh dạn cho phép Ukraine tập kích lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây mà không sợ bị trả đũa. Nhưng giới nghiên cứu đánh giá đây là quan điểm nông cạn, ẩn chứa rủi ro đẩy xung đột Nga - Ukraine tới bờ vực chiến tranh tổng lực.

Xung đột Nga - Ukraine cận kề ngưỡng chiến tranh tổng lực giữa các siêu cường

Xung đột Nga - Ukraine cận kề ngưỡng chiến tranh tổng lực giữa các siêu cường

VOV.VN - Trước việc lằn ranh đỏ của Nga bị phương Tây vượt qua nhiều lần, đã xuất hiện ý kiến cho rằng Mỹ nên mạnh dạn cho phép Ukraine tập kích lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây mà không sợ bị trả đũa. Nhưng giới nghiên cứu đánh giá đây là quan điểm nông cạn, ẩn chứa rủi ro đẩy xung đột Nga - Ukraine tới bờ vực chiến tranh tổng lực.

Nga lấy tiền từ đâu để tăng 25% chi tiêu quốc phòng trong xung đột với Ukraine
Nga lấy tiền từ đâu để tăng 25% chi tiêu quốc phòng trong xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nga có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 25% vào năm 2025, chạm mức kỷ lục 13.500 tỷ rúp (tương đương 145 tỷ USD), trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên Moscow và cuộc xung đột với Ukraine vẫn chưa tới hồi kết.

Nga lấy tiền từ đâu để tăng 25% chi tiêu quốc phòng trong xung đột với Ukraine

Nga lấy tiền từ đâu để tăng 25% chi tiêu quốc phòng trong xung đột với Ukraine

VOV.VN - Nga có kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng thêm 25% vào năm 2025, chạm mức kỷ lục 13.500 tỷ rúp (tương đương 145 tỷ USD), trong bối cảnh nhiều quốc gia vẫn tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên Moscow và cuộc xung đột với Ukraine vẫn chưa tới hồi kết.