Quốc tế bày tỏ lo ngại về xung đột giữa Israel và Palestine

VOV.VN - Nhiều quốc gia cũng bày tỏ lo ngại, bạo lực ở dải Gaza có thể làm bùng phát cuộc xung đột mới giữa Israel và Palestine.

Liên đoàn Arab ngày 3/4 sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn ở cấp đại diện thường trực tại Cairo nhằm thảo luận về việc các lính bắn tỉa Israel được triển khai tại Dải Gaza đã giết hại những người biểu tình Palestine.

Người biểu tình Palestine chạy trốn đạn hơi cay của binh sĩ Israel. Ảnh: Reuters

Cùng ngày, các tổ chức quốc tế, nhiều quốc gia cũng bày tỏ lo ngại, bạo lực ở dải Gaza có thể làm bùng phát cuộc xung đột mới giữa Israel và Palestine vốn đã quá căng thẳng trong thời gian gần đây.

Cuộc họp của Liên đoàn Arab diễn ra theo đề nghị của các nhà ngoại giao Palestine. Trợ lý Tổng thư ký Liên đoàn Arab phụ trách các vấn đề Palestine, ông Said Abu Ali cho biết, trong cuộc họp Liên đoàn Arab sẽ thảo luận về "các tội ác của Israel chống lại những người biểu tình hòa bình Palestine”.

Trước đó, ngày 30/3, một cuộc biểu tình lớn dự kiến sẽ kéo dài hơn một tháng đã bắt đầu được tiến hành dọc biên giới Israel. Trong ngày đầu tiên của cuộc biểu tình, 16 người tham gia đã thiệt mạng và nhiều báo cáo cho biết hơn 1.400 người bị thương.

Một số nhà hoạt động chính trị nước ngoài đã cáo buộc Israel sử dụng vũ lực không cân xứng chống lại người biểu tình, đồng thời kêu gọi mở cuộc điều tra.

Những diễn biến bạo lực ở dải Gaza đang khiến cộng đồng quốc tế lo ngại có thể làm bùng phát cuộc xung đột mới giữa Israel và Palestine vốn đã quá căng thẳng trong thời gian gần đây bởi các vấn đề liên quan đến Jerusalem.

Nhiều quốc gia và tổ chức trong khu vực như Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) và Nghị viện Arab đã chỉ trích mạnh mẽ hành động trấn áp người biểu tình của quân đội Israel. Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về việc sử dụng đạn thật của quân đội Israel sau các vụ đụng độ tại Gaza.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn, thảo luận các diễn biến tình hình nghiêm trọng và ngày càng xấu đi tại dải Gaza. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên liên quan kiềm chế bất kỳ hành động nào có thể dẫn tới leo thang căng thẳng, nhất là các biện pháp có thể đẩy dân thường vào nguy hiểm. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc khẳng định lại việc sẵn sàng tiến hành các nỗ lực nhằm thúc đẩy hòa bình cho khu vực.

Ngoại trưởng các nước Ai Cập và Jordan đã cùng lên tiếng chỉ trích các hành động trấn áp của quân đội Israel đối với người biểu tình Palestine tại dải Gaza.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung ngày 1/4, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế có trách nhiệm bảo vệ các quyền của người Palestine cũng như thúc đẩy các nỗ lực hòa bình tại Trung Đông.

"Cộng đồng quốc tế cần phải chịu trách nhiệm đối với các vụ bạo lực xảy ra tại dải Gaza. Ủy ban nhân quyền đã không hỗ trợ các quyền chính đáng của con người khi quyền của người Palestine bị xâm phạm theo cách như vậy. Cộng đồng quốc tế cần phải tăng cường bảo vệ quyền của người Palestine và nỗ lực vì hòa bình khu vực”, ông Shoukry nói.

Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi nhận định, dải Gaza đang rơi vào tình hình "khó khăn", đồng thời bày tỏ thất vọng về việc thiếu tiến triển trong nỗ lực đạt được một giải pháp toàn diện và ổn định cho xung đột Israel-Palestine. Ông Safadi khẳng định lại lập trường của Jordan "lên án mọi hành động của Israel hủy hoại cơ hội hòa bình hay giải pháp hai nhà nước".

"Chúng tôi lên án cuộc xâm lược của Israel chống lại những người vô tội  khi những hành động của họ vượt ra ngoài quyền hạn. Hòa bình và an ninh là những mục tiêu chung giữa chúng ta và toàn bộ thế giới Arab.

Tuy nhiên, hòa bình và an ninh không thể đạt được thông qua việc giết người và đàn áp. Con đường hòa bình và an ninh là rõ ràng. Để đạt được sự tiến bộ trong tiến trình hòa bình cần hướng đến việc đạt được quyền của người Palestine đối với giải pháp nhà nước”, ông Safadi nói.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani lên án hành động bạo lực của Israel nhằm vào người Palestine là "vô nhân đạo". Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Larijani cho rằng "chính sách gây căng thẳng" của Israel cũng như quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem là "các âm mưu" của Israel và Mỹ nhằm phá hoại an ninh và ổn định trong khu vực.

Tuy nhiên, cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đã bác bỏ mọi lời kêu gọi điều tra vụ quân đội Israel giết hại 16 người Palestine trong vụ biểu tình biến thành bạo lực hôm 30/3 tại biên giới Gaza-Israel.

Như vậy, bất chấp việc cộng đồng quốc tế đang nỗ lực xúc tiến các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng hiện nay ở dải Gaza thì căng thẳng giữa Palestine và Israel không hề thuyên giảm.

Đối với dải đất ven biển của Palestine nhiều năm qua đã chịu sự phong tỏa của Israel, bạo lực càng khiến tình hình nhân đạo ở đây tồi tệ. Chừng nào các mâu thuẫn giữa Israel và Palestine không được hóa giải và giải quyết thông qua đàm phán, các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Palestine vẫn sẽ bị bao phủ bởi màu xám u ám của bạo lực và xung đột vốn đã từng kéo dài suốt nhiều thập kỷ qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông
Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Palestine đang “nuôi dưỡng” hi vọng Nga và Tổng thống Putin đóng vai trò nhiều hơn trong "cơ chế đa phương" để mang lại hòa bình Trung Đông.

Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông

Palestine tìm “nhà hòa giải mới” thay thế Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Palestine đang “nuôi dưỡng” hi vọng Nga và Tổng thống Putin đóng vai trò nhiều hơn trong "cơ chế đa phương" để mang lại hòa bình Trung Đông.

Thủ tướng Palestine kêu gọi Hamas trao toàn quyền kiểm soát Gaza
Thủ tướng Palestine kêu gọi Hamas trao toàn quyền kiểm soát Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Palestine cho biết chính quyền Palestine đã sẵn sàng gánh mọi trách nhiệm đối với dải Gaza và ông yêu cầu Hamas trao lại toàn quyền.

Thủ tướng Palestine kêu gọi Hamas trao toàn quyền kiểm soát Gaza

Thủ tướng Palestine kêu gọi Hamas trao toàn quyền kiểm soát Gaza

VOV.VN - Thủ tướng Palestine cho biết chính quyền Palestine đã sẵn sàng gánh mọi trách nhiệm đối với dải Gaza và ông yêu cầu Hamas trao lại toàn quyền.

Palestine và Israel leo thang căng thẳng
Palestine và Israel leo thang căng thẳng

VOV.VN - Theo các nguồn tin y tế Palestine ngày 30/3, số người Palestine thiệt mạng hôm thứ sáu đã tăng lên 14 và ít nhất là 1.416 người bị thương.

Palestine và Israel leo thang căng thẳng

Palestine và Israel leo thang căng thẳng

VOV.VN - Theo các nguồn tin y tế Palestine ngày 30/3, số người Palestine thiệt mạng hôm thứ sáu đã tăng lên 14 và ít nhất là 1.416 người bị thương.

Căng thẳng Palestine và Israel có thể châm ngòi cho xung đột
Căng thẳng Palestine và Israel có thể châm ngòi cho xung đột

VOV.VN - Căng thẳng giữa Palestine và Israel thang với đỉnh điểm là vụ quân đội Israel bắn đạn thật và đạn hơi cay vào người biểu tình Palestine ở dải Gaza.

Căng thẳng Palestine và Israel có thể châm ngòi cho xung đột

Căng thẳng Palestine và Israel có thể châm ngòi cho xung đột

VOV.VN - Căng thẳng giữa Palestine và Israel thang với đỉnh điểm là vụ quân đội Israel bắn đạn thật và đạn hơi cay vào người biểu tình Palestine ở dải Gaza.