Quốc tế cần cắt giảm viện trợ dành cho phe đối lập ở Syria

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế cần phải cắt giảm nguồn viện trợ dành cho các lực lượng đối lập tại Syria.

Phát biểu trên được bà Buthaina Shaaban, cố vấn chính trị và truyền thông của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, đưa ra tối 15/3, ngay sau khi Nga bắt đầu rút một phần lực lượng của mình tại Syria về nước, theo sắc lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, được ban bố trước đó 1 ngày.

Bà Buthaina Shaaban, cố vấn chính trị và truyền thông của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh AP

Bà Shaaban nhấn mạnh, Chính phủ Syria và Nga đang thể hiện thiện chí của mình để nối lại các cuộc đàm phán hòa bình Syria, nhằm chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua tại quốc gia này, với việc rút bớt quân về nước của phía Nga. Cộng đồng quốc tế cần đáp lại thiện trí trên, bằng hành động cắt giảm nguồn viện trợ của mình dành cho phe đối lập tại Syria.

Cố vấn Shaaban cũng cảnh báo, việc Nga rút bớt lực lượngcủa mình về nước không có nghĩa là họ không thể quay trở lại Syria một lần nữa. Theo bà Shaaban, việc rút quân không phải là hành động nhằm gây áp lực lên chính quyền của Syria của Nga. Bà Shaaban khẳng định, hiện quân đội Syria có đủ sức mạnh và độc lập trong cuộc chiến chống khủng bố của mình.

Trong khi đó, Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga (FSB) Alexander Bortnikov cũng khẳng định, mặc dù quân đội Nga đang rút dần khỏi Syria nhưng nước này sẽ vẫn tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống khủng bố ở quốc gia Trung Đông này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga rút quân khỏi Syria: Liều thuốc kích thích cho vòng hòa đàm mới
Nga rút quân khỏi Syria: Liều thuốc kích thích cho vòng hòa đàm mới

VOV.VN - Theo giới phân tích, quyết định rút quân của Nga đánh dấu nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt xung đột ở Syria.

Nga rút quân khỏi Syria: Liều thuốc kích thích cho vòng hòa đàm mới

Nga rút quân khỏi Syria: Liều thuốc kích thích cho vòng hòa đàm mới

VOV.VN - Theo giới phân tích, quyết định rút quân của Nga đánh dấu nỗ lực mới nhất của cộng đồng quốc tế nhằm chấm dứt xung đột ở Syria.

Thế giới 24h: Nga rút quân khỏi Syria, liệu có phải dấu hiệu tốt?
Thế giới 24h: Nga rút quân khỏi Syria, liệu có phải dấu hiệu tốt?

VOV.VN - Quyết định rút quân của Nga được cho là một “thành quả lớn” trong nỗ lực hợp tác giữa Nga và Mỹ để tìm lời giải cho bài toán cuộc khủng hoảng Syria.

Thế giới 24h: Nga rút quân khỏi Syria, liệu có phải dấu hiệu tốt?

Thế giới 24h: Nga rút quân khỏi Syria, liệu có phải dấu hiệu tốt?

VOV.VN - Quyết định rút quân của Nga được cho là một “thành quả lớn” trong nỗ lực hợp tác giữa Nga và Mỹ để tìm lời giải cho bài toán cuộc khủng hoảng Syria.

Đằng sau động thái bất ngờ rút quân khỏi Syria của Tổng thống Putin
Đằng sau động thái bất ngờ rút quân khỏi Syria của Tổng thống Putin

VOV.VN - Động thái bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria của Tổng thống Putin được cho là bước đi khôn ngoan, có lợi cả về đối ngoại và đối nội.

Đằng sau động thái bất ngờ rút quân khỏi Syria của Tổng thống Putin

Đằng sau động thái bất ngờ rút quân khỏi Syria của Tổng thống Putin

VOV.VN - Động thái bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria của Tổng thống Putin được cho là bước đi khôn ngoan, có lợi cả về đối ngoại và đối nội.

Mỹ tuyên bố Nga tuân thủ nghiêm túc lệnh rút quân khỏi Syria
Mỹ tuyên bố Nga tuân thủ nghiêm túc lệnh rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Mỹ ngày 15/3 tuyên bố cho đến thời điểm này, Nga vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lệnh rút quân khỏi Syria.

Mỹ tuyên bố Nga tuân thủ nghiêm túc lệnh rút quân khỏi Syria

Mỹ tuyên bố Nga tuân thủ nghiêm túc lệnh rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Mỹ ngày 15/3 tuyên bố cho đến thời điểm này, Nga vẫn tuân thủ nghiêm ngặt lệnh rút quân khỏi Syria.