Quốc tế lên án việc tàu Trung Quốc gây hấn trên biển Đông

VOV.VN - Mỹ đã lên tiếng chỉ trích việc tàu Trung Quốc đâm rách nhiều tàu của Lực lượng Cảnh sát biển, Lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki ngày 7/5 nhấn mạnh: “Mỹ rất lo ngại về những hàng động nguy hiểm và đầy tính hăm dọa của các tàu Trung Quốc trong khu vực tranh chấp”.

Bà Psaki nhắc lại quan điểm của Mỹ rằng việc Trung Quốc đặt giàn khoan trên biển Việt Nam là một “hành động khiêu khích và không có lợi cho việc ổn định an ninh trong khu vực”.

“Chúng tôi kêu gọi các bên có cách hành xử an toàn và phù hợp, đồng thời kiềm chế và giải quyết các đòi hỏi chủ quyền một cách hoà bình, bằng đường ngoại giao và phù hợp với luật pháp quốc tế”, bà Psaki tuyên bố.

Vòi rồng của tàu Trung Quốc tấn công tàu của Việt Nam

Trong phần bình luận của mình, hai ông Ernest Bower và Gregory Poling từ viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tại Washington cho biết hành động của Trung Quốc là “rất đáng lo ngại”.

“Sự thật là việc Trung Quốc ngay lập tức đưa giàn khoan dầu mỏ của mình vào biển Việt Nam sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama kết thúc chuyến công du 4 nước châu Á vào cuối tháng 4 vừa qua đã cho thấy dã tâm của Bắc Kinh trong việc thử thách lập trường của Việt Nam, các nước Đông Nam Á và cả Mỹ”, hai ông cho biết.

Bắc Kinh có thể đang muốn “thay đổi hiện trạng hiện nay” khi họ nhận thấy rằng Washington đang bị phân tán với những vấn đề quốc tế đáng lưu tâm tại Ukraine, Nigeria và Syria, hai chuyên gia này nhận định.

“Nếu Trung Quốc tin rằng Mỹ đang bị phân tán với nhiều vụ việc khác nhau và khó có khả năng thực thi cam kết việc bảo đảm an ninh cho Nhật Bản và Philippines mà ông Obama đã đưa ra khi đến thăm châu Á thì họ cần hiểu rằng những động thái gây hấn của họ ở phía Nam đảo Hoàng Sa có thể gây ra những hậu quả lâu dài trong khu vực và trên toàn cầu”, hai chuyên gia này cảnh báo.

Một quan chức ngành dầu khí Trung Quốc cũng cho biết việc đưa dàn khoan dầu vào vùng biển Việt Nam dường như là một quyết định mang màu sắc chính trị nhiều hơn là ý nghĩa thương mại.

“Điều này thể hiện tham vọng của chính quyền Trung Quốc và cũng có nhiều mối liên hệ đến chiến lược của Mỹ tại châu Á”, quan chức này nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ: Trung Quốc di chuyển dàn khoan là hành động khiêu khích
Mỹ: Trung Quốc di chuyển dàn khoan là hành động khiêu khích

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này.

Mỹ: Trung Quốc di chuyển dàn khoan là hành động khiêu khích

Mỹ: Trung Quốc di chuyển dàn khoan là hành động khiêu khích

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Jen Psaki cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ vấn đề này.

Philippines bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc cùng 11 người ở Biển Đông
Philippines bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc cùng 11 người ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines cho rằng, tàu Trung Quốc đã đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này.

Philippines bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc cùng 11 người ở Biển Đông

Philippines bắt giữ tàu đánh cá Trung Quốc cùng 11 người ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines cho rằng, tàu Trung Quốc đã đánh bắt trái phép trong vùng biển của nước này.

80 tàu Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Việt Nam
80 tàu Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Tàu Trung Quốc đâm rách nhiều tàu của Lực lượng Cảnh sát biển, Lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

80 tàu Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Việt Nam

80 tàu Trung Quốc gây hấn trên vùng biển Việt Nam

VOV.VN - Tàu Trung Quốc đâm rách nhiều tàu của Lực lượng Cảnh sát biển, Lực lượng kiểm ngư Việt Nam.

Dư luận phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan ở vùng biển Việt Nam
Dư luận phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan ở vùng biển Việt Nam

VOV.VN - "Rõ ràng, đây là một sự vi phạm ngang ngược của Trung Quốc đối với chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam".

Dư luận phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan ở vùng biển Việt Nam

Dư luận phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan ở vùng biển Việt Nam

VOV.VN - "Rõ ràng, đây là một sự vi phạm ngang ngược của Trung Quốc đối với chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam".

Trả lời báo chí quốc tế về việc Trung Quốc đặt giàn khoan trên biển Việt Nam
Trả lời báo chí quốc tế về việc Trung Quốc đặt giàn khoan trên biển Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đã khẳng định với báo chí quốc tế rằng các tàu của Trung Quốc đang xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam.

Trả lời báo chí quốc tế về việc Trung Quốc đặt giàn khoan trên biển Việt Nam

Trả lời báo chí quốc tế về việc Trung Quốc đặt giàn khoan trên biển Việt Nam

VOV.VN - Việt Nam đã khẳng định với báo chí quốc tế rằng các tàu của Trung Quốc đang xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam.

Mỹ phản đối hành động đơn phương, khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông
Mỹ phản đối hành động đơn phương, khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông được xác lập theo đúng luật quốc tế.

Mỹ phản đối hành động đơn phương, khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông

Mỹ phản đối hành động đơn phương, khiêu khích của Trung Quốc tại Biển Đông

VOV.VN - Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trên Biển Đông được xác lập theo đúng luật quốc tế.

Tàu Trung Quốc hung hăng, ngang ngược, Việt Nam kiên trì kiềm chế
Tàu Trung Quốc hung hăng, ngang ngược, Việt Nam kiên trì kiềm chế

VOV.VN - Đó là nhận định của ông Ngô Ngọc Thu-Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong buổi họp báo quốc tế ngày 7/5.

Tàu Trung Quốc hung hăng, ngang ngược, Việt Nam kiên trì kiềm chế

Tàu Trung Quốc hung hăng, ngang ngược, Việt Nam kiên trì kiềm chế

VOV.VN - Đó là nhận định của ông Ngô Ngọc Thu-Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam trong buổi họp báo quốc tế ngày 7/5.

Trung Quốc: 1,2 triệu người không có nước uống vì hạn hán
Trung Quốc: 1,2 triệu người không có nước uống vì hạn hán

VOV.VN - Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu hộ hạn hán tỉnh Vân Nam cảnh báo đợt hạn hán này sẽ kéo dài và tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng. 

Trung Quốc: 1,2 triệu người không có nước uống vì hạn hán

Trung Quốc: 1,2 triệu người không có nước uống vì hạn hán

VOV.VN - Cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu hộ hạn hán tỉnh Vân Nam cảnh báo đợt hạn hán này sẽ kéo dài và tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng.