Quy mô và chất lượng đầu tư nước ngoài gia tăng tại Trung Quốc

VOV.VN - Quy mô và chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc tiếp tục gia tăng do việc Chính phủ Trung Quốc cải thiện các chính sách liên quan, tạo môi trường thuận lợi và đảm bảo sự tin cậy cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo số liệu do Bộ Thương mại Trung Quốc công bố, trong 10 tháng đầu năm nay, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Trung Quốc đạt hơn 142 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Thương mại Trung Quốc dự báo, khả năng thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm nay sẽ đạt mức tăng trưởng hai con số và mục tiêu ổn định đầu tư nước ngoài cả năm nay có thể đạt được.

Quy mô và chất lượng thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc tiếp tục phát triển do nhiều nguyên nhân bao gồm hàm lượng công nghệ thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc ngày càng cao, tỷ trọng đầu tư nước ngoài sử dụng cho các ngành sản xuất và dịch vụ công nghệ tăng. Công nghiệp công nghệ cao đã trở thành động lực chính để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của khu vực miền Trung Trung Quốc đối với các nhà đầu tư nước ngoài dần tăng.

Số liệu của Bộ Thương mại Trung Quốc, trong 10 tháng năm 2021, việc sử dụng vốn đầu tư nước ngoài thực tế ở miền Đông, miền Trung và miền Tây Trung Quốc liên tục tăng, lần lượt là 15,4%, 25,8% và 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, các nước dọc theo “vành đai, con đường” cũng đã không ngừng đầu tư vào Trung Quốc, cho thấy sự tin tưởng và công nhận của các nước dọc theo vành đai, con đường vào thị trường Trung Quốc gia tăng.

Sự thu hút mạnh mẽ của thị trường Trung Quốc đối với đầu tư nước ngoài là kết quả kết hợp của nhiều yếu tố đó là, công tác phòng chống dịch của Trung Quốc có hiệu quả, nền kinh tế phục hồi nhanh và phát triển ổn định; Trung Quốc tiếp tục tối ưu hóa môi trường đầu tư, mức độ tự do hóa và thuận lợi hóa đầu tư tăng mạnh; không gian tiếp cận thị trường Trung Quốc được mở rộng và khả năng tiếp cận thị trường được nới lỏng.

Khảo sát của Ngân hàng Hong Kong-Thượng Hải (HSBC) với hơn 2.000 công ty có vốn đầu tư nước ngoài, 97% công ty được khảo sát cho biết họ có ý định tiếp tục mở rộng đầu tư vào Trung Quốc do thị trường rộng cũng như kỳ vọng nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng và phát triển.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, việc thu hút đầu tư nước ngoài của Trung Quốc cũng gặp một số thách thức khi ngày càng có nhiều quốc gia đưa ra các chính sách phù hợp để thu hút đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài có nhiều cơ hội và lựa chọn hơn, đồng thời một số quốc gia cũng hạn chế dòng vốn của mình chảy vào quốc gia khác hoặc hạn chế các ngành cụ thể mà vốn có thể đầu tư ra nước ngoài. Vì vậy, Chính phủ Trung Quốc đã liên tục cải thiện các chính sách liên quan đến thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tối ưu hóa môi trường đầu tư, tạo điều kiện tốt và đảm bảo sự tin cậy cho đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc.

Trong tương lai, Trung Quốc sẽ thúc đẩy hơn nữa việc gắn kết chính sách đầu tư nước ngoài với chính sách công nghiệp, khuyến khích đầu tư nước ngoài vào các ngành quan trọng như kinh tế số, y tế, dưỡng lão, năng lượng mới, y dược,...cùng các nhà đầu tư nước ngoài chia sẻ cơ hội và sự phát triển của thị trường Trung Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Pháp cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính
Trung Quốc và Pháp cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính

VOV.VN - Trung Quốc và Pháp đã nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong cuộc đối thoại kinh tế và tài chính cấp cao tổ chức hôm qua (13/12).

Trung Quốc và Pháp cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính

Trung Quốc và Pháp cam kết tăng cường hợp tác kinh tế, tài chính

VOV.VN - Trung Quốc và Pháp đã nhất trí tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực trong cuộc đối thoại kinh tế và tài chính cấp cao tổ chức hôm qua (13/12).

Quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục “nóng về kinh tế, lạnh về chính trị”
Quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục “nóng về kinh tế, lạnh về chính trị”

VOV.VN - Số liệu thống kê vừa được Trung Quốc công bố hôm qua (7/12) cho thấy, ASEAN giữ vững ngôi đầu trong các đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trong khi kim ngạch giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng cao, bất chấp căng thẳng trong quan hệ chính trị giữa hai nước.

Quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục “nóng về kinh tế, lạnh về chính trị”

Quan hệ Trung-Mỹ tiếp tục “nóng về kinh tế, lạnh về chính trị”

VOV.VN - Số liệu thống kê vừa được Trung Quốc công bố hôm qua (7/12) cho thấy, ASEAN giữ vững ngôi đầu trong các đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc, trong khi kim ngạch giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục tăng cao, bất chấp căng thẳng trong quan hệ chính trị giữa hai nước.

Trung Quốc phát triển “kinh tế bạc” để ứng phó với tình trạng già hóa dân số lâu dài
Trung Quốc phát triển “kinh tế bạc” để ứng phó với tình trạng già hóa dân số lâu dài

VOV.VN - Trung Quốc vừa ban hành các hướng dẫn mới về việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người già, phù hợp với các nỗ lực của quốc gia này trong việc xử lý vấn đề già hóa dân số nhanh chóng. Theo đó, “kinh tế bạc” sẽ được thúc đẩy phát triển.

Trung Quốc phát triển “kinh tế bạc” để ứng phó với tình trạng già hóa dân số lâu dài

Trung Quốc phát triển “kinh tế bạc” để ứng phó với tình trạng già hóa dân số lâu dài

VOV.VN - Trung Quốc vừa ban hành các hướng dẫn mới về việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người già, phù hợp với các nỗ lực của quốc gia này trong việc xử lý vấn đề già hóa dân số nhanh chóng. Theo đó, “kinh tế bạc” sẽ được thúc đẩy phát triển.