"Quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng là vô cảm"

VOV.VN - Theo ông Moon Jae-in, quyết định của Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi Danh sách Trắng là cực kỳ vô cảm và làm xấu thêm tình hình hiện tại giữa 2 nước.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã phê phán mạnh mẽ việc Thủ tướng Abe quyết định loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách các nước được hưởng quy chế ưu đãi về đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu (hay còn gọi là danh sách Trắng).

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: Japan Times.

Trong cuộc họp Nội các chiều nay (2/8), Tổng thống Moon Jae-in cho rằng: Quyết định của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phủ nhận nỗ lực ngoại giao, là quyết định cực kỳ vô cảm làm xấu thêm tình hình hiện tại giữa hai nước. Đây là một điều đáng tiếc.

Ông Moon Jae-in chỉ trích rằng rõ ràng đây là sự đáp trả mang tính kinh tế đối với việc Tòa án tối cao Hàn Quốc vào tháng 10/2018 đã ra phán quyết yêu cầu công ty của Nhật Bản phải bồi thường cho những lao động người Hàn Quốc trong chiến tranh mà các công ty Nhật Bản đã sử dụng. Đồng thời, đây là hành vi vi phạm giá trị cơ bản của con người và luật pháp quốc tế. Không những thế, đây còn là sự công kích đối với nền kinh tế Hàn Quốc, có ý đồ hạn chế tăng trưởng nền kinh tế Hàn Quốc trong tương lai.

Tổng thống Moon Jae-in nói: “Đây thực sự là một sự khiêu khích lớn và mang lại tác hại lớn đối với quan hệ hai nước. Và nó không thể tránh khỏi sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế”.

Tổng thống Hàn Quốc cũng mạnh mẽ khẳng định rằng: Hàn Quốc sẽ có những biện pháp đáp trả tương ứng mặc dù Nhật Bản là một cường quốc kinh tế.

Trước đó, sáng 2/8, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc họp nội các đã quyết định loại Hàn Quốc ra khỏi danh sách các nước được hưởng quy chế ưu đãi về đơn giản hóa thủ tục xuất khẩu (hay còn gọi là danh sách Trắng). Hiện nay, có 27 nước được Nhật Bản đưa vào danh sách ưu đãi này.

Lý do Nhật Bản áp dụng thêm biện pháp trừng phạt đối với kinh tế Hàn Quốc bởi Hàn Quốc đã yêu cầu công ty Nhật Bản bồi thường cho lao động Hàn Quốc; hồi cuối tháng 12/2018 Hàn Quốc đã chiếu radar điều khiển hỏa lực vào máy bay tuần tra Nhật Bản…

Chính quyền Nhật Bản cho rằng lòng tin đối với Hàn Quốc đã bị giảm đi nhiều và yêu cầu Hàn Quốc phải có những biện pháp giải quyết những vấn đề trên tránh gây căng thẳng hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản giữ nước này ở lại Danh sách Trắng
Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản giữ nước này ở lại Danh sách Trắng

VOV.VN - Ngày 1/8, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản tiếp tục giữ Seoul ở lại Danh sách Trắng được hưởng quy chế ưu đãi thương mại của Tokyo.

Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản giữ nước này ở lại Danh sách Trắng

Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản giữ nước này ở lại Danh sách Trắng

VOV.VN - Ngày 1/8, Ngoại trưởng Hàn Quốc đã yêu cầu Nhật Bản tiếp tục giữ Seoul ở lại Danh sách Trắng được hưởng quy chế ưu đãi thương mại của Tokyo.

Hàn Quốc dọa đáp trả mạnh sau khi bị Nhật loại khỏi Danh sách Trắng
Hàn Quốc dọa đáp trả mạnh sau khi bị Nhật loại khỏi Danh sách Trắng

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ có biện pháp đối phó với động thái của Nhật Bản “một cách cương quyết”, trước mắt sẽ thành lập lực lượng phản ứng nhanh...

Hàn Quốc dọa đáp trả mạnh sau khi bị Nhật loại khỏi Danh sách Trắng

Hàn Quốc dọa đáp trả mạnh sau khi bị Nhật loại khỏi Danh sách Trắng

VOV.VN - Hàn Quốc sẽ có biện pháp đối phó với động thái của Nhật Bản “một cách cương quyết”, trước mắt sẽ thành lập lực lượng phản ứng nhanh...

Nhật loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy
Nhật loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy

VOV.VN - Biện pháp mới, dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng này, sẽ là một đòn mạnh nhằm vào quan hệ vốn đã căng thẳng giữa 2 nước.

Nhật loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy

Nhật loại Hàn Quốc khỏi danh sách các đối tác thương mại đáng tin cậy

VOV.VN - Biện pháp mới, dự kiến có hiệu lực vào cuối tháng này, sẽ là một đòn mạnh nhằm vào quan hệ vốn đã căng thẳng giữa 2 nước.

Mỹ loay hoay tháo gỡ căng thẳng giữa 2 đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc
Mỹ loay hoay tháo gỡ căng thẳng giữa 2 đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Là đồng minh lớn của cả hai nước, Mỹ đang kỳ vọng Nhật Bản và Hàn Quốc có thể sớm tìm ra giải pháp hóa giải căng thẳng.

Mỹ loay hoay tháo gỡ căng thẳng giữa 2 đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc

Mỹ loay hoay tháo gỡ căng thẳng giữa 2 đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Là đồng minh lớn của cả hai nước, Mỹ đang kỳ vọng Nhật Bản và Hàn Quốc có thể sớm tìm ra giải pháp hóa giải căng thẳng.

Nhật Bản-ASEAN quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp ở Biển Đông
Nhật Bản-ASEAN quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp ở Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản và ASEAN chia sẻ quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp, quân sự hóa và các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.

Nhật Bản-ASEAN quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp ở Biển Đông

Nhật Bản-ASEAN quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp ở Biển Đông

VOV.VN - Nhật Bản và ASEAN chia sẻ quan ngại sâu sắc về diễn biến phức tạp, quân sự hóa và các hoạt động đơn phương làm phức tạp tình hình ở Biển Đông.

Thêm 1 công dân Hàn Quốc tự thiêu để phản đối Nhật Bản
Thêm 1 công dân Hàn Quốc tự thiêu để phản đối Nhật Bản

VOV.VN - Người đàn ông Hàn Quốc này đã tự thiêu ở trung tâm thủ đô Seoul để bày tỏ sự giận dữ trước mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thêm 1 công dân Hàn Quốc tự thiêu để phản đối Nhật Bản

Thêm 1 công dân Hàn Quốc tự thiêu để phản đối Nhật Bản

VOV.VN - Người đàn ông Hàn Quốc này đã tự thiêu ở trung tâm thủ đô Seoul để bày tỏ sự giận dữ trước mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Nhật Bản và Hàn Quốc.