Rò rỉ chất thải hạt nhân tại bang Washington (Mỹ)

(VOV) - Các container bảo quản chất thải có tuổi đời quá lâu chính là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng rò rỉ.

6 hầm chứa ngầm tại kho bảo quản hạt nhân Hanford, nằm dọc sông Columbia, tại bang Washington (Mỹ) đã bị phát hiện có dấu hiệu rò rỉ chất thải hạt nhân, có thể đã lan xuống dòng nước của sông Columbia. Hiện chưa có báo cáo chính thức về mối nguy hại đối với sức khỏe con người. Chính quyền bang này từ chối công bố mức độ, thời điểm rò rỉ và nồng độ phóng xạ.

Phát biểu trước công chúng, nhằm trấn an dư luận, trước những thông tin cho rằng lượng chất thải phóng xạ xuống sông Columbia có thể gây chết người, thống đốc bang Washington, Jay Inslee, khẳng định: “Không có đe dọa trực tiếp hay trong tương lai gần nào đối với sức khỏe con người, liên quan tới những phát hiện rò rỉ mới được báo cáo. Địa điểm rò rỉ được phát hiện nằm cách bờ sông Columbia 8km. Tuy nhiên, chúng tôi khẳng định đây là một tin xấu đối với người dân Washington. Sự kiện này chắc chắn làm dấy lên những câu hỏi về mức độ an toàn đối với 149 container chứa chất lỏng và chất thải phóng xạ tại Hanford”.

Vụ rò rỉ chất thải này làm người dân bang này thêm lo lắng, bởi tình trạng đất nhiễm phóng xạ do hiện tượng rò rỉ từ Hanford, từng xảy ra trong quá khứ. Người dân còn lo ngại chất thải hạt nhân dạng lỏng có thể đã ngấm từ đất xuống nước sông Columbia và có thể gây nguy hại tới sức khỏe con người, dù các nhà chức trách khẳng định không có mối nguy hiểm nào về ô nhiễm nguồn nước sông Columbia "trong thời gian ngắn sắp tới".

Suzanne Dahl, chuyên gia hạt nhân của Cơ quan sinh thái Mỹ, cho rằng "các container bảo quản chất thải có tuổi đời quá lâu chính là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng rò rỉ, và trong tương lai, có thể tiếp tục xảy ra những vụ việc tương tự".

“Khi chất thải còn nằm trong các container, nó vẫn thuộc quyền quản lý của con người. Nhưng một khi nó đã thoát ra bên ngoài, nằm trong đất, khó ai có thể bảo đảm chắc chắn rằng có thể xử lý triệt để, loại bỏ chất thải độc hại. Và hiện tượng rò rỉ này chắc chắn sẽ làm cho đất và nước ngầm từng bị nhiễm độc sẽ tăng mức độ độc hại lên gấp bội” – chuyên gia Suzanne Dahl bày tỏ.

Cơ sở bảo quản hạt nhân Hanford, rộng hơn 1.500 km vuông, là một phần của dự án Manhatttan, nơi chính phủ Mỹ phát triển quả bom hạt nhân đầu tiên của mình.

Theo cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ, có khoảng 450 tỷ galon nước nhiễm phóng xạ từng được thải vào trong đất của khu vực này. Chính phủ Mỹ đang có kế hoạch làm sạch đất và xử lý chất thải bên trong các container bảo quản. Tuy nhiên, kế hoạch này còn mất nhiều năm mới hoàn thành và thực sự đi vào hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện chất phóng xạ trong cá ngừ ngoài khơi biển California
Phát hiện chất phóng xạ trong cá ngừ ngoài khơi biển California

Các báo cáo khoa học Mỹ vừa phát hiện mức độ phóng xạ thấp từ nhà máy hạt nhân Fukushima trong cá ngừ vây xanh ở ngoài khơi biển đảo California.

Phát hiện chất phóng xạ trong cá ngừ ngoài khơi biển California

Phát hiện chất phóng xạ trong cá ngừ ngoài khơi biển California

Các báo cáo khoa học Mỹ vừa phát hiện mức độ phóng xạ thấp từ nhà máy hạt nhân Fukushima trong cá ngừ vây xanh ở ngoài khơi biển đảo California.

Mỹ và châu Âu chuyển đổi cách sử dụng chất đồng vị phóng xạ
Mỹ và châu Âu chuyển đổi cách sử dụng chất đồng vị phóng xạ

Các nước này sẽ chuyển việc sử dụng urani có độ giàu cao xuống một mức độ thấp hơn nhằm thúc đẩy vấn đề an ninh hạt nhân toàn cầu

Mỹ và châu Âu chuyển đổi cách sử dụng chất đồng vị phóng xạ

Mỹ và châu Âu chuyển đổi cách sử dụng chất đồng vị phóng xạ

Các nước này sẽ chuyển việc sử dụng urani có độ giàu cao xuống một mức độ thấp hơn nhằm thúc đẩy vấn đề an ninh hạt nhân toàn cầu

Nhật Bản phát hiện gạo nhiễm phóng xạ
Nhật Bản phát hiện gạo nhiễm phóng xạ

(VOV) - Nồng độ phóng xạ cesium trong gạo là 110 Becquerel/kg, vượt tiêu chuẩn cho phép là 100 Becquerel/kg.

Nhật Bản phát hiện gạo nhiễm phóng xạ

Nhật Bản phát hiện gạo nhiễm phóng xạ

(VOV) - Nồng độ phóng xạ cesium trong gạo là 110 Becquerel/kg, vượt tiêu chuẩn cho phép là 100 Becquerel/kg.