Rơi máy bay quân sự Thái Lan khiến 1 phi công thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 11/7, một máy bay quân sự bị rơi tại tỉnh Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan làm 1 phi công thiệt mạng và 1 người khác bị thương.

Theo người phát ngôn của không quân Thái Lan, ông Pongsak Semachai, chiếc máy bay bị rơi trong lúc đang bay huấn luyện.

Một bộ phận của máy bay bị rơi. Ảnh: khaosodenglish

Khi xảy ra vụ tai nạn có 2 phi công trên máy bay. Động cơ của máy bay bị trục trặc khi xảy ra tai nạn. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra.

Đó là vụ tai nạn máy bay chiến đấu thứ hai kể từ năm 2017, sau khi 1 chiếc máy bay phản lực Gripen bị rơi trong buổi biểu diễn làm 1 phi công thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ca sĩ 29 tuổi thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Brazil
Ca sĩ 29 tuổi thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Brazil

Khi đang trên đường tới thăm bạn gái, nam ca sĩ Gabriel Diniz gặp tai nạn rơi máy bay khiến anh tử vong tại chỗ.

Ca sĩ 29 tuổi thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Brazil

Ca sĩ 29 tuổi thiệt mạng trong vụ rơi máy bay ở Brazil

Khi đang trên đường tới thăm bạn gái, nam ca sĩ Gabriel Diniz gặp tai nạn rơi máy bay khiến anh tử vong tại chỗ.

Iran tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Mỹ
Iran tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Mỹ

VOV.VN - Iran tuyên bố bắn rơi một máy bay không người lái trinh sát RQ-4 của Mỹ bay qua tỉnh Hormuzgan, tuy nhiên quân đội Mỹ từ chối bình luận.

Iran tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Mỹ

Iran tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái Mỹ

VOV.VN - Iran tuyên bố bắn rơi một máy bay không người lái trinh sát RQ-4 của Mỹ bay qua tỉnh Hormuzgan, tuy nhiên quân đội Mỹ từ chối bình luận.

Vụ rơi máy bay MH17: Phát lệnh truy nã quốc tế 4 nghi phạm
Vụ rơi máy bay MH17: Phát lệnh truy nã quốc tế 4 nghi phạm

VOV.VN - 4 đối tượng sẽ bị truy tố vì đã đưa loại vũ khí gây ra thảm kịch, hệ thống tên lửa Buk Telar vào miền Đông Ukraine.

Vụ rơi máy bay MH17: Phát lệnh truy nã quốc tế 4 nghi phạm

Vụ rơi máy bay MH17: Phát lệnh truy nã quốc tế 4 nghi phạm

VOV.VN - 4 đối tượng sẽ bị truy tố vì đã đưa loại vũ khí gây ra thảm kịch, hệ thống tên lửa Buk Telar vào miền Đông Ukraine.