“Sách trắng thống nhất 2023” của Hàn Quốc thay đổi cách dùng từ về Triều Tiên
VOV.VN - Hôm nay (14/4), Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã công bố “Sách trắng thống nhất 2023”, đổ lỗi cho mối đe dọa hạt nhân và sự khiêu khích quân sự của Triều Tiên làm cho tình hình trên Bán đảo Triều Tiên bất ổn, cũng như việc giao lưu hợp tác liên Triều bị đình trệ, đồng thời sử dụng cách biểu đạt mới liên quan đến Triều Tiên.
Theo Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, “Sách trắng thống nhất 2023” chỉ ra rằng việc Triều Tiên liên tục đưa ra các đe dọa và khiêu khích tên lửa hạt nhân đã làm trầm trọng thêm căng thẳng an ninh trên bán đảo. Sách trắng tuyên bố do các mối đe dọa và khiêu khích quân sự của Triều Tiên, Hàn Quốc và Triều Tiên không thể giao lưu và hợp tác.
Cách sử dụng thuật ngữ cũng có sự thay đổi thay vì “Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên”, mà chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng một cách nhất quán trước đây, Sách trắng lại sử dụng “Phi hạt nhân hóa Triều Tiên”.
![sách trắng thống nhất 2023 của hàn quốc thay đổi cách dùng từ về triều tiên hình ảnh 1 sach trang thong nhat 2023 cua han quoc thay doi cach dung tu ve trieu tien hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2023-04/langdinhchienpanmunjom.jpg)
“Phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” bắt nguồn từ “Tuyên bố chung liên Triều về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên” do hai miền Nam – Bắc Triều Tiên công bố năm 1992. Sách trắng năm nay chỉ ra “Phi hạt nhân hóa Triều Tiên” và làm rõ chủ thể của phi hạt nhân hóa là Triều Tiên. Ngoài ra, việc các cụm từ “Triều Tiên - Mỹ”, “quan hệ Triều Tiên - Mỹ” được đổi thành “Mỹ - Triều Tiên” và “quan hệ Mỹ - Triều Tiên”.
“Sách trắng thống nhất 2023” của Hàn Quốc tổng cộng có 290 trang, chia thành bảy chương và số lượng phát hành là 10.000 bản. Sách trắng giới thiệu chi tiết các chính sách thống nhất và chính sách đối với Triều Tiên của chính phủ Hàn Quốc, đồng thời dành 2 chương để tập trung vào các vấn đề nhân quyền của Triều Tiên./.