"Sách trắng" về quốc phòng vạch ra lộ trình tái vũ trang của EU

VOV.VN - Ngày 19/3 tới, Ủy Ban châu Âu sẽ công bố Sách Trắng về "Tương lại Quốc phòng châu Âu", trong đó trình bày lộ trình tái vũ trang cho lục địa già.

Trong nội dung dự thảo, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas và Ủy viên châu Âu về Quốc phòng và Không gian, Andrius Kubilius yêu cầu các quốc gia thành viên phải chi tiêu nhiều hơn và hiệu quả hơn cho quốc phòng, đồng thời gìn giữ các giá trị cốt lõi của châu Âu.

Các lãnh đạo EU cũng nhấn mạnh « việc xây dựng lại hệ thống quốc phòng châu lục đòi hỏi một khoản đầu tư lớn trong thời gian dài ». Và Khối 27 chỉ có thể tạo nên sự khác biệt khi đồng lòng thông qua các sáng kiến và cùng nhau phối hợp.

Hiện cơ quan điều hành EU cũng đang xem xét lại Quy định báo cáo tài chính bền vững (SFDR) để xác định liệu quốc phòng có thể được coi là « mục tiêu đầu tư trong khuôn khổ phát triển bền vững » hay không.

Để sử dụng các nguồn tài chính sẵn có hiệu quả hơn, Ủy Ban châu Âu đề xuất tập trung vào việc tạo ra một thị trường quốc phòng duy nhất, đơn giản hóa các quy tắc và tối ưu hóa quy mô kinh tế thông qua các hoạt động hợp tác nghiên cứu và sản xuất của nhiều quốc gia thành viên.

Tài liệu dài 20 trang nhấn mạnh "việc phối hợp chi tiêu sẽ tăng cường khả năng đàm phán của các quốc gia thành viên, giảm giá thành sản xuất và tạo điều kiện cho việc tập trung phát triển công nghiệp quốc phòng".

Mục tiêu cuối cùng của việc đơn giản hóa các quy tắc, cắt giảm thủ tục hành chính, thúc đẩy mua sắm và sản xuất chung là tạo ra một thị trường quốc phòng châu Âu thống nhất, thay vì tình trạng phân mảnh hiện hữu tại một số quốc gia thành viên bấy lâu nay.   

Sách Trắng về "Tương lại Quốc phòng châu Âu" sẽ xác định bảy dự án quốc phòng quan trọng, trong đó có một số lĩnh vực được các quốc gia Khối 27 đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây như khả năng cơ động của quân đội, công nghệ máy bay không người lái và hệ thống chống máy bay không người lái, phát triển trí tuệ nhân tạo, chiến tranh mạng và điện tử cũng như hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa.

Dự thảo Sách Trắng cũng khẳng định châu Âu cần tái vũ trang khẩn cấp trước những thách thức trung hạn đến từ phía đông, đặc biệt là ở Nga và khu vực Trung Đông đầy biến động.

Trước những thay đổi của Washington dưới thời Tổng thống Donald Trump, Sách Trắng cũng nhấn mạnh châu Âu cần tăng cường đóng góp của các quốc gia thành viên để duy trì sức mạnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Một ưu tiên khác của châu Âu, đó là giảm sự phụ thuộc vào các nước thứ 3, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mang tính đột phá như điện toán đám mây và lượng tử, trí tuệ nhân tạo, cùng các hệ thống tự động đang định hình chiến trường tương lai. Châu Âu sẽ cần tập trung phát triển các công nghệ nhiều hơn nữa để có được lợi thế trong thời gian tới bởi các đối thủ cạnh tranh chiến lược của EU hiện đang đầu tư mạnh vào các lĩnh vực này.

dai_dien_cap_cao_ve_chinh_sach_an_ninh_va_doi_ngoai_eu_kaja_kallas_anh-euronews.com_.jpg

Châu Âu lên kế hoạch tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine

VOV.VN - Ngày 14/3, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã đề xuất một kế hoạch huy động 40 tỷ euro để tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm 2025 nhằm đáp ứng nhu cầu của Kiev trong bối cảnh xung đột với Nga vẫn tiếp diễn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thủ tướng Hungary tiết lộ điều kiện EU hứa hẹn để sớm kết nạp Ukraine
Thủ tướng Hungary tiết lộ điều kiện EU hứa hẹn để sớm kết nạp Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Hungary cho hay, EU đã hứa hẹn sẽ sớm trao tư cách thành viên cho Ukraine trong 1-2 năm tới, nhưng có điều kiện đi kèm.

Thủ tướng Hungary tiết lộ điều kiện EU hứa hẹn để sớm kết nạp Ukraine

Thủ tướng Hungary tiết lộ điều kiện EU hứa hẹn để sớm kết nạp Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Hungary cho hay, EU đã hứa hẹn sẽ sớm trao tư cách thành viên cho Ukraine trong 1-2 năm tới, nhưng có điều kiện đi kèm.

EU sẵn sàng đàm phán sau đe dọa áp thuế rượu của Tổng thống Donald Trump
EU sẵn sàng đàm phán sau đe dọa áp thuế rượu của Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Ngày 13/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề tăng thuế quan giữa hai bên nhằm giải quyết các căng thẳng thương mại hiện nay.

EU sẵn sàng đàm phán sau đe dọa áp thuế rượu của Tổng thống Donald Trump

EU sẵn sàng đàm phán sau đe dọa áp thuế rượu của Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Ngày 13/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề tăng thuế quan giữa hai bên nhằm giải quyết các căng thẳng thương mại hiện nay.

Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế rượu vang 200% nếu EU không xóa bỏ thuế rượu whisky
Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế rượu vang 200% nếu EU không xóa bỏ thuế rượu whisky

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (13/3) khẳng định sẽ áp thuế rượu vang 200% đối với tất cả các loại rượu vang và các sản phẩm có cồn khác xuất xứ từ Liên minh châu Âu, nếu khối này không xóa bỏ thuế rượu whisky.

Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế rượu vang 200% nếu EU không xóa bỏ thuế rượu whisky

Tổng thống Mỹ đe dọa áp thuế rượu vang 200% nếu EU không xóa bỏ thuế rượu whisky

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay (13/3) khẳng định sẽ áp thuế rượu vang 200% đối với tất cả các loại rượu vang và các sản phẩm có cồn khác xuất xứ từ Liên minh châu Âu, nếu khối này không xóa bỏ thuế rượu whisky.