SARS-CoV-2 có thể bắn xa 8 mét và lơ lửng hàng giờ trong không khí?

VOV.VN - Một giáo sư tại Học viện Công nghệ Massachusetts nhận định, giọt bắn chứa virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa 8 mét và lơ lửng hàng giờ trong không khí.

Một giáo sư tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) cho biết các chỉ dẫn về giãn cách xã hội ở khoảng cách 2 mét giữa mọi người với nhau có thể sẽ không còn phù hợp nữa khi chỉ ra rằng, các giọt bắn có chứa virus SARS-CoV-2 có thể bay xa tới hơn 8 mét và lơ lửng trong không khí hàng giờ.

Giáo sư Mỹ cho rằng giọt bắn chứa virus SARS-CoV-2 có thể bắn xa 8 mét và lơ lửng hàng giờ trong không khí. Ảnh: Reuters

Giáo sư Lydia Bourouiba tại MIT đã cảnh báo trong một nghiên cứu mới công bố rằng, những chỉ dẫn hiện tại trong dịch Covid-19 được dựa trên các mô hình đã lỗi thời từ những năm 1930.

Thay vì duy trì khoảng cách 2 mét được cho là an toàn, giáo sư Bourouiba cảnh báo "các giọt bắn có chứa virus gây nên dịch Covid-19 ở mọi kích thước có thể di chuyển từ 7 - 8 mét".

Nghiên cứu được xuất bản trên tại chí của Hiệp hội Y khoa Mỹ này cũng cảnh báo "các giọt bắn trên đường di chuyển có thể bám vào các bề mặt" và chúng "có thể lơ lửng trong không khí hàng giờ".

Chuyên gia Bourouiba cũng dẫn một báo cáo năm 2020 từ Trung Quốc chỉ ra rằng "các phân tử virus đã được phát hiện trong hệ thống máy trợ thở ở các phòng bệnh của những người mắc Covid-19".

Giáo sư Bourouiba lo ngại những chỉ dẫn hiện nay về dịch Covid-19 có thể "quá đơn giản" và "có lẽ hạn chế tính hiệu quả của các biện pháp can thiệp đã được đề xuất" nhằm ngăn chặn dịch bệnh chết chóc này.

Bà cũng cho rằng điều này có ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng và cấp bách với các nhân viên y tế, những người mà theo bà, đang phải đối mặt với "phạm vi có nguy cơ lây nhiễm cao nhưng lại bị đánh giá thấp" khi điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 và tử vong vì dịch bệnh này.

"Một vấn đề vô cùng cấp bách là cần xem lại những chỉ dẫn hiện nay được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) đưa ra với các yêu cầu về trang thiết bị bảo hộ, đặc biệt là đối với những nhân viên y tế ở tuyến đầu chống dịch", chuyên gia Bourouiba cho biết trên USA Today.

WHO sau đó đã nhận định với USA Today rằng tổ chức này luôn "hoan nghênh" các nghiên cứu.

"WHO sẽ xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng mới về chủ đề quan trọng này và sẽ cập nhật trong một thông báo khoa học khi có nhiều thông tin hơn", WHO khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2
Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố vào hôm 31/3 rằng đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Thế chiến 2.

Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2

Đại dịch Covid-19 là khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất từ Thế chiến 2

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố vào hôm 31/3 rằng đại dịch Covid-19 là cuộc khủng hoảng toàn cầu tồi tệ nhất kể từ Thế chiến 2.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tại Anh tử vong vì Covid-19
Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tại Anh tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Bé trai 13 tuổi tử vong vào ngày 30/3 tại Bệnh viện đại học King ở thủ đô London, được xem là người nhỏ tuổi nhất tử vong vì Covid-19 tại Anh.

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tại Anh tử vong vì Covid-19

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất tại Anh tử vong vì Covid-19

VOV.VN - Bé trai 13 tuổi tử vong vào ngày 30/3 tại Bệnh viện đại học King ở thủ đô London, được xem là người nhỏ tuổi nhất tử vong vì Covid-19 tại Anh.

Nga gửi thiết bị y tế giúp Mỹ chống dịch Covid-19
Nga gửi thiết bị y tế giúp Mỹ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết, máy bay Nga chở thiết bị y tế và đồ bảo hộ đến Mỹ trong ngày 1/4.

Nga gửi thiết bị y tế giúp Mỹ chống dịch Covid-19

Nga gửi thiết bị y tế giúp Mỹ chống dịch Covid-19

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho biết, máy bay Nga chở thiết bị y tế và đồ bảo hộ đến Mỹ trong ngày 1/4.

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ đối mặt với “2 tuần đau thương” vì Covid-19
Tổng thống Trump: Mỹ sẽ đối mặt với “2 tuần đau thương” vì Covid-19

VOV.VN - Dù cảnh báo tương lai ảm đạm đang ở ngay trước mắt nhưng Tổng thống Trump vẫn kỳ vọng Mỹ sẽ sớm “thấy ánh sáng cuối đường hầm”.

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ đối mặt với “2 tuần đau thương” vì Covid-19

Tổng thống Trump: Mỹ sẽ đối mặt với “2 tuần đau thương” vì Covid-19

VOV.VN - Dù cảnh báo tương lai ảm đạm đang ở ngay trước mắt nhưng Tổng thống Trump vẫn kỳ vọng Mỹ sẽ sớm “thấy ánh sáng cuối đường hầm”.

Phát hiện bất ngờ giúp cảnh báo sớm dịch Covid-19 trong cộng đồng
Phát hiện bất ngờ giúp cảnh báo sớm dịch Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Việc các nhà khoa học Hà Lan phát hiện virus SARS-CoV-2 trong nước thải đã mở ra một phương thức mới cảnh báo sớm dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Phát hiện bất ngờ giúp cảnh báo sớm dịch Covid-19 trong cộng đồng

Phát hiện bất ngờ giúp cảnh báo sớm dịch Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Việc các nhà khoa học Hà Lan phát hiện virus SARS-CoV-2 trong nước thải đã mở ra một phương thức mới cảnh báo sớm dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Mỹ cấp tốc lập hàng trăm bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19
Mỹ cấp tốc lập hàng trăm bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19

VOV.VN - Mỹ dự kiến thiết lập 341 bệnh viện dã chiến để giảm tải áp lực cho hệ thống y tế vốn đang quá tải.

Mỹ cấp tốc lập hàng trăm bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19

Mỹ cấp tốc lập hàng trăm bệnh viện dã chiến đối phó đại dịch Covid-19

VOV.VN - Mỹ dự kiến thiết lập 341 bệnh viện dã chiến để giảm tải áp lực cho hệ thống y tế vốn đang quá tải.