Phát động cuộc thi Sinh viên tài năng kinh doanh số năm 2022

VOV.VN - Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức dành cho sinh viên các trường Đại học có đào tạo ngành, môn học liên quan đến thương mại điện tử và kinh tế số.

Cuộc thi Sinh viên tài năng kinh doanh số 2022 (Digital Business Talents) được Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) chính thức phát động ngày 8/10 tại Hà Nội. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên nên nhận được sự quan tâm của gần 1.000 sinh viên đến từ các trường Đại học khác nhau trên cả nước, cùng sự hỗ trợ từ hơn 20 doanh nghiệp hàng đầu về kinh doanh số, marketing....

Theo Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, cuộc thi Sinh viên tài năng kinh doanh số 2022 với mong muốn tạo ra một sân chơi lành mạnh cho các bạn sinh viên đang theo học ngành thương mại điện tử (TMĐT), yêu thích kinh doanh số,.... Đối tượng dự thi là sinh viên các trường Đại học có đào tạo ngành, môn học liên quan đến TMĐT và Kinh tế số.

Nội dung cuộc thi sẽ bao gồm 4 mảng: Bán hàng online (thí sinh bán các sản phẩm trên 1 số nền tảng do Ban tổ chức chỉ định từ ngày 1 - 30/11/2022); Digital Marketing (thí sinh được giao tiếp thị sản phẩm); Công nghệ - Giải pháp kinh doanh số (thí sinh có công nghệ, giải pháp kinh doanh hiệu quả và có tính khả thi) và Ý tưởng kinh doanh số (dành cho thí sinh có ý tưởng kinh doanh số độc đáo, khả thi nhất không liên quan đến sản phẩm).

Ban Tổ chức cho biết, để phát huy kỹ năng làm việc nhóm, cuộc thi khuyến khích các bạn sinh viên đăng ký dự thi theo đội. Cuộc thi dự kiến có trên 200 trường Đại học được tiếp cận thông tin về cuộc thi, trong đó có trên 50 trường Đại học cử các đội thi tham gia với khoảng 300 đội thi đăng ký.

Thời gian đăng ký cuộc thi Sinh viên tài năng kinh doanh số 2022 sẽ bắt đầu từ ngày 8-30/10/2022; Thời gian thi từ 1-30/11/2022; Thời gian chấm thi từ ngày 1-15/12; Lễ trao giải sẽ diễn ra từ ngày 15-22/12/2022. Trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Ban tổ chức dự kiến tổ chức 10 buổi workshop chuyên đề để hỗ trợ cuộc thi.

Cuộc thi sẽ trao giải Nhất cho cá nhân, đội thắng cuộc có trị giá 50 triệu đồng; Giải Nhì 20 triệu đồng; Giải Ba 10 triệu đồng cùng các giải khuyến khích bao gồm Giải đội thi triển vọng nhất; Giải đội thi được yêu thích nhất; Giải đội thi thuyết trình hay nhất và một số hình thức khen thưởng khác.

Ngay tại lại lễ phát động cuộc thi hôm nay, Ban Tổ chức đã nhận được nhiều sự quan tâm từ phía các bạn sinh viên và khán giả trực tuyến. Đã có gần 50 đơn đăng ký dự thi ngay tại lễ phát động.

Theo ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch VECOM, với sự tham gia tích cực của các trường Đại học, các doanh nghiệp hội viên của VECOM, cơ quan quản lý nhà nước về TMĐT và kinh tế số, cuộc thi sẽ tạo ra môi trường hấp dẫn cho sinh viên cả nước thể hiện tài năng của mình, gắn kiến thức đã học được với thực tiễn kinh doanh năng động bằng những công nghệ và giải pháp kinh doanh mới liên tục xuất hiện.

“Cuộc thi Sinh viên tài năng kinh doanh số 2022 chắc chắn sẽ tạo ra những bước đột phá và độc đáo so với các cuộc thi trước đây về TMĐT, bởi cả về tính chất quy mô cũng như chất lượng”, ông Dũng tin tưởng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thấy gì khi hoạt động đào tạo thương mại điện tử nở rộ?
Thấy gì khi hoạt động đào tạo thương mại điện tử nở rộ?

VOV.VN - Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng thông dụng; chủ trương Chính phủ cũng muốn đưa lĩnh vực này trở thành lĩnh vực dẫn dắt hoạt động số hoá, rõ ràng, đào tạo căn bản là cần thiết.

Thấy gì khi hoạt động đào tạo thương mại điện tử nở rộ?

Thấy gì khi hoạt động đào tạo thương mại điện tử nở rộ?

VOV.VN - Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng thông dụng; chủ trương Chính phủ cũng muốn đưa lĩnh vực này trở thành lĩnh vực dẫn dắt hoạt động số hoá, rõ ràng, đào tạo căn bản là cần thiết.

Bán lẻ kỳ vọng khởi sắc từ 10.000 DN có kỹ năng số và thương mại điện tử
Bán lẻ kỳ vọng khởi sắc từ 10.000 DN có kỹ năng số và thương mại điện tử

VOV.VN - Các doanh nghiệp sẽ được trang bị kiến thức về thương mại điện tử, nghiên cứu thị trường, xây dựng danh mục sản phẩm, đăng ký và bảo vệ thương hiệu, quy trình bán hàng…

Bán lẻ kỳ vọng khởi sắc từ 10.000 DN có kỹ năng số và thương mại điện tử

Bán lẻ kỳ vọng khởi sắc từ 10.000 DN có kỹ năng số và thương mại điện tử

VOV.VN - Các doanh nghiệp sẽ được trang bị kiến thức về thương mại điện tử, nghiên cứu thị trường, xây dựng danh mục sản phẩm, đăng ký và bảo vệ thương hiệu, quy trình bán hàng…

Thương mại điện tử Việt Nam vẫn tăng trưởng trên 20% bất chấp đại dịch
Thương mại điện tử Việt Nam vẫn tăng trưởng trên 20% bất chấp đại dịch

VOV.VN - Năm 2021 tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử Việt Nam đạt trên 20%, tương ứng với quy mô trên 16 tỷ USD và sẽ còn cao hơn nhiều trong năm 2022.

Thương mại điện tử Việt Nam vẫn tăng trưởng trên 20% bất chấp đại dịch

Thương mại điện tử Việt Nam vẫn tăng trưởng trên 20% bất chấp đại dịch

VOV.VN - Năm 2021 tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử Việt Nam đạt trên 20%, tương ứng với quy mô trên 16 tỷ USD và sẽ còn cao hơn nhiều trong năm 2022.