Saudi Arabia chuẩn bị đưa bộ binh vào Yemen

VOV.VN - Hãng tin Fars (Iran) cho biết, gần 4.000 binh sĩ của Saudi Arabia đã rời các căn cứ để chuẩn bị cho việc triển khai tấn công trên bộ ở Yemen.

Cuộc xung đột tại Yemen có nguy cơ leo thang nghiêm trọng khi, Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã bắt đầu không kích thủ đô Yemen và đang chuẩn bị triển khai tấn công trên bộ tại nước này. Trong bối cảnh này, Liên Hợp Quốc đang nỗ lực thúc đẩy hòa đàm giữa các bên đối địch tại Yemen, song hy vọng cho cuộc hòa đàm vẫn rất mong manh.

Ngày 26/4, các cuộc không kích, pháo kích trên biển đã làm rung chuyển thủ đô Sana’a ở Yemen. Đây được cho là một trong những đợt tấn công lớn nhất của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu và là lần đầu tiên liên minh Arab không kích thủ đô của Yemen kể từ khi liên minh này can thiệp vào cuộc xung đột tại Yemen hồi tháng trước. 

Một tay súng phiến quân Houthi ở Yemen (Nguồn: AFP)

Theo nguồn tin quân đội Yemen, có 4 cuộc không kích của liên quân nhằm vào tổ hợp dinh Tổng thống ở Sana'a và một khu đồi gần đó, nơi quân tiếp viện của lực lượng Houthi tập kết để chuẩn bị tiến đánh tỉnh Marib nhiều dầu mỏ ở miền Đông Yemen.

Trong khi đó, hãng tin Fars của Iran dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết, gần 4.000 binh sĩ của Saudi Arabia đã rời các căn cứ ở biên giới để chuẩn bị cho việc triển khai tấn công trên bộ tại Yemen.

Trước diễn biến xung đột leo thang tại Yemen, đặc phái viên hòa bình mới của Liên Hợp Quốc tại Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed hiện đang nỗ lực khởi động các cuộc hòa đàm tại quốc gia Trung Đông này.

Theo Liên Hợp Quốc, ông Amet sẽ làm việc trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, các chính phủ trong khu vực và các đối tác khác.

Tuy nhiên, việc khởi động tiến trình hòa đàm tại Yemen được cho là không dễ dàng gì bởi hiện phiến quân Houthi vẫn không chịu đáp ứng các yêu cầu đàm phán của chính phủ.

Ngoại trưởng Yemen Riyadh Yaseen ngày 26/4 đã bác bỏ lời kêu gọi đàm phán hòa bình trước đó của cựu Tổng thống Abdullah Saleh: “Hiện giờ không có thỏa thuận nào với phiến quân Houthi cả, trừ khi họ rút khỏi các thành phố và tuân thủ Nghị quyết 2216 của Liên Hợp Quốc. Nếu họ thực hiện những điều kiện này, chúng tôi sẽ đàm phán với họ. Còn bây giờ thì không có thỏa thuận nào cả. Hầu hết lãnh thổ Yemen hiện không nằm trong tay của phiến quân Houthi và cựu Tổng thống Abdullah Saleh. Chính phủ và người dân Yemen đang bị đẩy vào một cuộc chiến và hi vọng cuộc chiến này sẽ sớm chấm dứt”.

Về chiến dịch không kích của liên minh do Saudi Arabia đứng đầu, ông Yaseen cho biết hoạt động quân sự này chưa kết thúc. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Yemen khẳng định không cần liên quân triển khai lực lượng bộ binh tại Yemen./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên minh Arab tiếp tục ném bom tại Yemen
Liên minh Arab tiếp tục ném bom tại Yemen

VOV.VN -Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu đã ném bom thành phố Taiz ở miền Nam Yemen vào sáng 22/4.

Liên minh Arab tiếp tục ném bom tại Yemen

Liên minh Arab tiếp tục ném bom tại Yemen

VOV.VN -Liên minh do Arab Saudi dẫn đầu đã ném bom thành phố Taiz ở miền Nam Yemen vào sáng 22/4.

Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi đối thoại chính trị
Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi đối thoại chính trị

VOV.VN - Cựu Tổng thống Yemen Abdullah Saleh hôm qua kêu gọi người dân tiến hành đối thoại chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại nước này.

Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi đối thoại chính trị

Cựu Tổng thống Yemen kêu gọi đối thoại chính trị

VOV.VN - Cựu Tổng thống Yemen Abdullah Saleh hôm qua kêu gọi người dân tiến hành đối thoại chính trị nhằm chấm dứt xung đột tại nước này.

Yemen đang rơi vào tình trạng thảm họa nhân đạo
Yemen đang rơi vào tình trạng thảm họa nhân đạo

VOV.VN - Người dân Yemen bị thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm, nước uống và thuốc men, rất nhiều người không thể đến các cơ sở y tế. 

Yemen đang rơi vào tình trạng thảm họa nhân đạo

Yemen đang rơi vào tình trạng thảm họa nhân đạo

VOV.VN - Người dân Yemen bị thiếu hụt nghiêm trọng thực phẩm, nước uống và thuốc men, rất nhiều người không thể đến các cơ sở y tế. 

Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch
Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch

VOV.VN - Theo Yemen, liên quân Arab đã không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite tại khu vực lân cận thành phố Taez.

Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch

Yemen: Liên quân vẫn không kích khi đã tuyên bố kết thúc chiến dịch

VOV.VN - Theo Yemen, liên quân Arab đã không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Hồi giáo Houthi dòng Shiite tại khu vực lân cận thành phố Taez.

Thủ tướng Pakistan ủng hộ hành động quân sự ở Yemen
Thủ tướng Pakistan ủng hộ hành động quân sự ở Yemen

VOV.VN - Thủ tướng Nawaz Sharif đưa ra tuyên bố vừa nêu vào sáng 24/4 khi kết thúc chuyến thăm một ngày tới Saudi Arabia.

Thủ tướng Pakistan ủng hộ hành động quân sự ở Yemen

Thủ tướng Pakistan ủng hộ hành động quân sự ở Yemen

VOV.VN - Thủ tướng Nawaz Sharif đưa ra tuyên bố vừa nêu vào sáng 24/4 khi kết thúc chuyến thăm một ngày tới Saudi Arabia.