Sẽ không có cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Iran ở New York

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố bất cứ cuộc gặp nào giữa 2 nhà lãnh đạo Iran và Mỹ, nếu “vi phạm quyền của 83 triệu dân Iran” cũng không được phép diễn ra

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Mousavi đã bác bỏ khả năng diễn ra cuộc gặp giữa Tổng thống Hassan Rouhani và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian nhà lãnh đạo Iran tham dự các cuộc họp của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Tổng thống Iran Rouhani (trái) và Tổng thống Mỹ Trump. Ảnh: Global Research

“Không có khả năng nào như vậy”, ông Mousavi phát biểu vói một đài truyền hình Iran khi được hỏi về khả năng cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Iran trong thời gian Tổng thống Rouhani ở New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Ông Mousavi cho biết thêm, “không chỉ các cuộc đàm phán mà thậm chí là cả một cuộc gặp thông thường” giữa 2 nhà lãnh đạo Iran và Mỹ, nếu “vi phạm quyền của 83 triệu người Iran” cũng không được phép diễn ra.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng các điều kiện đã được tạo ta để Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông cũng nhấn mạnh, điều này tùy thuộc vào việc 2 bên có quyết định họ muốn tổ chức đối thoại hay không.

Iran đã nói rằng, nước này sẽ ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ chỉ trong khuôn khổ về hình thức của thỏa thuận hạt nhân mà Mỹ đã tuyên bố rút khỏi hồi giữa năm 2018. Hơn nữa, Iran đã kêu gọi Mỹ phải dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này.

Có nhiều suy đoán về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo Mỹ-Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa 2 nước.

Khủng hoảng bắt đầu dấy lên từ sau khi Tổng thống Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Cộng hòa Hồi giáo này.

Mới đây, Mỹ còn đổ lỗi cho Iran về các cuộc tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Ba Tư, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu khí ở Saudi Arabia dù lực lượng Houthi ở Yemen đã lên tiếng thừa nhận tiến hành.

Tuy nhiên, Iran bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh
Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh

VOV.VN -Việc Mỹ không sẵn lòng tiến hành một chiến dịch quân sự với Iran cho thấy, đã đến lúc Saudi Arabia cần tự mình giải quyết những căng thẳng ở Vùng Vịnh.

Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh

Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh

VOV.VN -Việc Mỹ không sẵn lòng tiến hành một chiến dịch quân sự với Iran cho thấy, đã đến lúc Saudi Arabia cần tự mình giải quyết những căng thẳng ở Vùng Vịnh.

Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh
Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Rouhani sẽ đề xuất “Sáng kiến hòa bình Hormuz” nhằm đảm bảo sự ổn định ở Vùng Vịnh.

Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh

Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Rouhani sẽ đề xuất “Sáng kiến hòa bình Hormuz” nhằm đảm bảo sự ổn định ở Vùng Vịnh.

Tổng thống Iran: “Mỹ đi tới đâu, chủ nghĩa khủng bố lan rộng tới đó”
Tổng thống Iran: “Mỹ đi tới đâu, chủ nghĩa khủng bố lan rộng tới đó”

VOV.VN - Ngày 24/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc Mỹ đã tiếp thêm sức mạnh cho chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông.

Tổng thống Iran: “Mỹ đi tới đâu, chủ nghĩa khủng bố lan rộng tới đó”

Tổng thống Iran: “Mỹ đi tới đâu, chủ nghĩa khủng bố lan rộng tới đó”

VOV.VN - Ngày 24/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc Mỹ đã tiếp thêm sức mạnh cho chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông.