Tổng thống Iran: “Mỹ đi tới đâu, chủ nghĩa khủng bố lan rộng tới đó”

VOV.VN - Ngày 24/9, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc Mỹ đã tiếp thêm sức mạnh cho chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cáo buộc chính Mỹ đã tiếp thêm sức mạnh cho chủ nghĩa khủng bố ở Trung Đông, đồng thời chỉ trích chính sách của Mỹ đã làm lan rộng tình trạng hỗn loạn trong khu vực này.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn trên Fox tối 24/9, Tổng thống Iran đã bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng Iran "cuồng tín" với vũ khí hạt nhân như Tổng thống Trump nhận định trong bài phát biểu tại Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc. Nhà lãnh đạo Iran cũng nhận định rằng, thay vào đó, chính Washington mới là kẻ gây rắc rối ở Trung Đông.

"Ngày nay, thật không may, Mỹ ủng hộ chủ nghĩa khủng bố trong khu vực của chúng ta khi mà bất cứ nơi nào Mỹ đi tới thì chủ nghĩa khủng bố đều lan rộng", ông Rouhani cho biết, ám chỉ việc Mỹ can thiệp vào Syria.

Nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định: "Quốc gia đang hiện diện, bay trên không phận và ném bom Syria mà không được sự cho phép của chính phủ nước này chính là Mỹ".

Tổng thống Rouhani nhận định thêm rằng các lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran cũng được coi là một hình thức khủng bố, đồng thời chỉ ra mức độ kém hiệu quả của chúng đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe và giá thuốc ở Iran. Nhà lãnh đạo Iran cho biết việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt sẽ là điều kiện tiên quyết trước khi Tehran cân nhắc đến việc ngồi vào bàn đàm phán với Mỹ.

"Nếu lệnh trừng phạt chấm dứt, bầu không khí sẽ thay đổi", Tổng thống Iran khẳng định.

Căng thẳng giữa Tehran và Washington leo thang từ năm 2018 khi Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời tái áp đặt một loạt lệnh trừng phạt lên nền kinh tế nước Cộng hòa Hồi giáo này. Một loạt các sự kiện xảy ra ở Vịnh Ba Tư - từ các vụ phá hoại tàu chở dầu, bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ cho tới các cuộc tấn công vào 2 cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia đã khiến những bất đồng giữa Mỹ và Iran ngày càng sâu sắc và làm tình hình khu vực thêm bất ổn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp Đại Hội đồng LHQ khóa 74: Diễn đàn công kích giữa Mỹ và Iran
Kỳ họp Đại Hội đồng LHQ khóa 74: Diễn đàn công kích giữa Mỹ và Iran

VOV.VN-Căng thẳng Mỹ-Iran là vấn đề nóng tại kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 khi 2 bên sẽ tận dụng diễn đàn này như 1 "sàn đấu" để công kích lẫn nhau.

Kỳ họp Đại Hội đồng LHQ khóa 74: Diễn đàn công kích giữa Mỹ và Iran

Kỳ họp Đại Hội đồng LHQ khóa 74: Diễn đàn công kích giữa Mỹ và Iran

VOV.VN-Căng thẳng Mỹ-Iran là vấn đề nóng tại kỳ họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74 khi 2 bên sẽ tận dụng diễn đàn này như 1 "sàn đấu" để công kích lẫn nhau.

Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh
Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh

VOV.VN -Việc Mỹ không sẵn lòng tiến hành một chiến dịch quân sự với Iran cho thấy, đã đến lúc Saudi Arabia cần tự mình giải quyết những căng thẳng ở Vùng Vịnh.

Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh

Đã đến lúc Iran và Saudi phải tự giải quyết căng thẳng ở Vùng Vịnh

VOV.VN -Việc Mỹ không sẵn lòng tiến hành một chiến dịch quân sự với Iran cho thấy, đã đến lúc Saudi Arabia cần tự mình giải quyết những căng thẳng ở Vùng Vịnh.

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ - Iran đối thoại
Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ - Iran đối thoại

VOV.VN - Đây là thời điểm tốt nhất để nối lại đàm phán và các bên phải cho thấy “sự can đảm” để có thể tránh cho vùng Vịnh khỏi nguy cơ đối đầu quân sự.

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ - Iran đối thoại

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi Mỹ - Iran đối thoại

VOV.VN - Đây là thời điểm tốt nhất để nối lại đàm phán và các bên phải cho thấy “sự can đảm” để có thể tránh cho vùng Vịnh khỏi nguy cơ đối đầu quân sự.

Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh
Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Rouhani sẽ đề xuất “Sáng kiến hòa bình Hormuz” nhằm đảm bảo sự ổn định ở Vùng Vịnh.

Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh

Iran đề xuất sáng kiến để Mỹ và Saudi thoát khỏi “ngõ cụt” ở Vùng Vịnh

VOV.VN - Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Rouhani sẽ đề xuất “Sáng kiến hòa bình Hormuz” nhằm đảm bảo sự ổn định ở Vùng Vịnh.

Iran mang thông điệp hòa bình tới Mỹ
Iran mang thông điệp hòa bình tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 23/9 đã đến thành phố New York để tham gia Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và mang tới thông điệp hòa bình Trung Đông.

Iran mang thông điệp hòa bình tới Mỹ

Iran mang thông điệp hòa bình tới Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 23/9 đã đến thành phố New York để tham gia Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc và mang tới thông điệp hòa bình Trung Đông.

Iran để ngỏ khả năng có thay đổi trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015
Iran để ngỏ khả năng có thay đổi trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra kèm theo điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.

Iran để ngỏ khả năng có thay đổi trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015

Iran để ngỏ khả năng có thay đổi trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Iran Hassan Rouhani đưa ra kèm theo điều kiện Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này.