Séc cấp hơn 170.000 thị thực đặc biệt cho người Ukraine

VOV.VN - Theo dữ liệu do Bộ Nội vụ Séc công bố hôm qua (16/3), hơn 170.000 người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột Nga-Ukraine đã nhận được thị thực đặc biệt tại Cộng hòa Séc.

Theo quy định của Séc, người tị nạn phải đăng ký với cảnh sát ngoại kiều trong vòng 30 ngày kể từ khi vào Séc. Riêng trẻ em dưới 15 tuổi không phải khai báo việc lưu trú của mình.

Không chỉ những người dân phải chạy trốn khỏi Ukraine mà cả những trường hợp sống dài hạn ở Séc nhưng giấy phép cư trú bị hết hạn cũng được nhận thị thực đặc biệt. Những người nhận được thị thực chủ yếu tị nạn ở khu vực Praha, Trung Bohemia, Nam Moravia.

Tại cuộc họp hôm qua (16/3), nội các cũng đã nhất trí với lãnh đạo chính quyền địa phương về việc phân bổ lại người tị nạn từ các khu vực có đông người tị nạn dựa trên số lượng dân cư của khu vực hoặc hiệu quả kinh tế.

Theo dữ liệu của Tổ chức Di cư quốc tế, hơn 3 triệu người đã phải di tản khỏi Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Gần 2/3 trong số này đã đến Ba Lan. Ước tính hiện có khoảng 270.000 người tị nạn từ Ukraine tại Cộng hòa Séc, trong đó hơn một nửa là trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi chính sách phòng thủ châu Âu
Chiến sự Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi chính sách phòng thủ châu Âu

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể dẫn đến sự thay đổi quan điểm của Mỹ về việc bảo vệ các đồng minh tại lục địa già.

Chiến sự Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi chính sách phòng thủ châu Âu

Chiến sự Ukraine khiến Mỹ phải thay đổi chính sách phòng thủ châu Âu

VOV.VN - Giới quan sát đánh giá, chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine có thể dẫn đến sự thay đổi quan điểm của Mỹ về việc bảo vệ các đồng minh tại lục địa già.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky trước Quốc hội Mỹ.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 16/3

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng của chiến sự tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là bài phát biểu của Tổng thống Ukraine Zelensky trước Quốc hội Mỹ.

Điện Kremlin: Ukraine thành quốc gia trung lập có thể coi là phương án thỏa hiệp
Điện Kremlin: Ukraine thành quốc gia trung lập có thể coi là phương án thỏa hiệp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/3 cho biết, việc Ukraine chuyển đổi thành một quốc gia phi quân sự trung lập như Áo hoặc Thụy Điển, trong khi vẫn có quân đội của riêng mình, có thể được coi là một sự thỏa hiệp thực sự.

Điện Kremlin: Ukraine thành quốc gia trung lập có thể coi là phương án thỏa hiệp

Điện Kremlin: Ukraine thành quốc gia trung lập có thể coi là phương án thỏa hiệp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/3 cho biết, việc Ukraine chuyển đổi thành một quốc gia phi quân sự trung lập như Áo hoặc Thụy Điển, trong khi vẫn có quân đội của riêng mình, có thể được coi là một sự thỏa hiệp thực sự.