Điện Kremlin: Ukraine thành quốc gia trung lập có thể coi là phương án thỏa hiệp

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/3 cho biết, việc Ukraine chuyển đổi thành một quốc gia phi quân sự trung lập như Áo hoặc Thụy Điển, trong khi vẫn có quân đội của riêng mình, có thể được coi là một sự thỏa hiệp thực sự.

“Đây là lựa chọn đang được thảo luận ở thời điểm hiện nay và có thể coi là một phương án thỏa hiệp”, ông Peskov phát biểu với báo chí.

Trước đó, trợ lý của Tổng thống Putin, ông Vladimir Medinsky, cho biết, tại các cuộc đàm phán với Nga, phía Ukraine bày tỏ sự sẵn sàng phi quân sự hóa, trong khi vẫn duy trì các lực lượng quốc gia của riêng mình, như Thụy Điển hoặc Áo.

Khi được hỏi liệu Nga có liên kết việc ký kết thỏa thuận cuối cùng với Ukraine với điều kiện dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây hay không, người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận rằng chương trình đàm phán giữa Moscow và Kiev cũng bao gồm vấn đề trừng phạt.

“Tôi sẽ không bình luận về vấn đề này. Thực ra, chủ đề trừng phạt được nhắc đến trong mọi cuộc đàm phán. Nhưng hiện tại tôi không thể cung cấp thông tin chi tiết”, ông Peskov nói.

Trái với tuyên bố từ phía Nga, Ukraine đã bác bỏ thông tin nói rằng họ muốn theo mô hình giống Áo và Thụy Điển, khằng định các cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt giao tranh nên tập trung vào "đảm bảo an ninh".

Văn phòng Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố bình luận của trưởng đoàn đàm phán Ukraine Mikhailo Podolyak nêu rõ: "Ukraine hiện là quốc gia có xung đột trực tiếp với Nga. Do đó, mô hình chỉ có thể là 'Ukraine' với các đảm bảo an ninh mang tính pháp lý"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?
Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?

VOV.VN - Sau khi bị áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt tài chính liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga có thể sớm rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?

Nga có nguy cơ vỡ nợ trong một vài ngày tới?

VOV.VN - Sau khi bị áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt tài chính liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga có thể sớm rơi vào tình trạng vỡ nợ.

Mỹ bàn thảo nội dung gì trong cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung ở Rome?
Mỹ bàn thảo nội dung gì trong cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung ở Rome?

VOV.VN - Vấn đề Ukraine được dự đoán sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp giữa hai quan chức cấp cao Mỹ - Trung Quốc tại Rome trong ngày hôm nay (14/3).

Mỹ bàn thảo nội dung gì trong cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung ở Rome?

Mỹ bàn thảo nội dung gì trong cuộc gặp cấp cao Mỹ-Trung ở Rome?

VOV.VN - Vấn đề Ukraine được dự đoán sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc gặp giữa hai quan chức cấp cao Mỹ - Trung Quốc tại Rome trong ngày hôm nay (14/3).

Châu Âu hối hả trang bị vũ khí
Châu Âu hối hả trang bị vũ khí

VOV.VN - Châu Âu đang chứng kiến sự gia tăng nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua.

Châu Âu hối hả trang bị vũ khí

Châu Âu hối hả trang bị vũ khí

VOV.VN - Châu Âu đang chứng kiến sự gia tăng nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua.

Phương Tây vẫn thách thức “lằn ranh đỏ” của Nga, chiến sự Ukraine còn kéo dài
Phương Tây vẫn thách thức “lằn ranh đỏ” của Nga, chiến sự Ukraine còn kéo dài

VOV.VN - Nếu không muốn một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và khối NATO do Mỹ dẫn đầu, phương Tây cần phải tự hỏi liệu việc tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine có đủ khả năng chấm dứt xung đột hay không.

Phương Tây vẫn thách thức “lằn ranh đỏ” của Nga, chiến sự Ukraine còn kéo dài

Phương Tây vẫn thách thức “lằn ranh đỏ” của Nga, chiến sự Ukraine còn kéo dài

VOV.VN - Nếu không muốn một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và khối NATO do Mỹ dẫn đầu, phương Tây cần phải tự hỏi liệu việc tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine có đủ khả năng chấm dứt xung đột hay không.