Séc đẩy nhanh kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế

VOV.VN - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều dấu hiệu tích cực, Séc đã đẩy nhanh các kế hoạch nới lỏng cho người dân.

Tính đến hết ngày 1/5, Cộng hòa Séc ghi nhận thêm 44 trường hợp nhiễm mới với tổng số ca nhiễm Covid-19 là 7.726 người, trong đó có 240 trường hợp tử vong và 3.359 bệnh nhân được chữa khỏi.

c15.jpg
(Ảnh minh họa)

Do tình hình dịch bệnh đã có nhiều dấu hiệu tích cực, Chính phủ Séc đã đẩy nhanh các kế hoạch nới lỏng cho người dân trong đó tập trung vào các các vấn đề giáo dục và khởi động lại nền kinh tế.

Chính phủ cũng khẳng định sẽ chỉ kéo dài tình trạng khẩn cấp đến 17/5 đồng thời đang chuẩn bị kế hoạch thay đổi luật cho phép Bộ Y tế có thêm thẩm quyền ban hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới.

Theo bộ trưởng Y tế Adam Vojtech, từ 11/5, Chính phủ sẽ bắt đầu mở lại các rạp chiếu phim, nhà hát kịch và các sự kiện thể thao văn hóa với giới hạn dưới 100 người, tuy nhiên các hoạt động lớn như liên hoan phim tại thành phố Karlovy Vary năm nay sẽ không được tổ chức.

Chính phủ cũng đồng ý cho trẻ em dưới 7 tuổi không phải đeo khẩu trang ở trường mẫu giáo. Các cửa hàng tóc và sơn sửa móng tay sẽ được mở cửa từ 11/5 tuy nhiên phải đảm bảo thay găng tay sử dụng một lần và khử trùng tay trước mỗi khách hàng mới, đồng thời phải đeo khẩu trang.

Bộ trưởng Tài chính Schillerová cho biết chính phủ sẽ đề xuất hủy bỏ thuế nhận bất động sản bao gồm tất cả những hoạt động chuyển nhượng bất động sản có hiệu lực từ tháng 12/2019. Thời hạn để khai và nộp thuế nhận bất động sản được kéo dài từ 30/3 đến 31/8 năm nay. Những người đã trả thuế nhận bất động sản sẽ được hoàn lại tiền, tuy nhiên việc này cần Hạ viện Séc thông qua trong thời gian tới.

Chính phủ cũng cho biết sẽ áp dụng quy định mới với những người có công việc hàng ngày phải đi qua biên giới, theo đó họ sẽ phải xuất trình giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với Covid-19 một tháng một lần, thay cho quy định hiện nay là 14 ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch
Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 trên thế giới gần cán mốc 3,4 triệu, còn số ca tử vong do bệnh này sắp lên tới 240.000 người. Mỹ vẫn là tâm dịch số 1 thế giới.

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 3,4 triệu ca mắc, Mỹ vẫn là tâm dịch

VOV.VN - Số ca mắc Covid-19 trên thế giới gần cán mốc 3,4 triệu, còn số ca tử vong do bệnh này sắp lên tới 240.000 người. Mỹ vẫn là tâm dịch số 1 thế giới.

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở Belarus cao nhất Châu Âu
Tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở Belarus cao nhất Châu Âu

VOV.VN - Theo đại diện của Tổ chức Y tế thế giới ở Belarus, tốc độ lây nhiễm dịch Covid-19 ở nước này là một trong những mức cao nhất ở Châu Âu.

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở Belarus cao nhất Châu Âu

Tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở Belarus cao nhất Châu Âu

VOV.VN - Theo đại diện của Tổ chức Y tế thế giới ở Belarus, tốc độ lây nhiễm dịch Covid-19 ở nước này là một trong những mức cao nhất ở Châu Âu.

Ukraine ghi nhận hơn 2.000 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-Cov-2
Ukraine ghi nhận hơn 2.000 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-Cov-2

VOV.VN - Theo Trung tâm sức khỏe xã hội-Bộ Y tế Ukraine, đến ngày 1/5, tại nước này đã ghi nhận 2.154 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-Cov-2.

Ukraine ghi nhận hơn 2.000 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-Cov-2

Ukraine ghi nhận hơn 2.000 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-Cov-2

VOV.VN - Theo Trung tâm sức khỏe xã hội-Bộ Y tế Ukraine, đến ngày 1/5, tại nước này đã ghi nhận 2.154 nhân viên y tế nhiễm virus SARS-Cov-2.