Séc và Ukraine sẽ công nhận các môn học trong trường của nhau

VOV.VN - Séc và Ukraine hôm 22/11 đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong giáo dục nhằm thống nhất thủ tục trong giảng dạy giữa hai nước. Theo đó, hai nước sẽ công nhận các chương trình giáo dục và nội dung giảng dạy của nhau. Thỏa thuận được áp dụng cho tất cả các cấp học.

Thỏa thuận được ký bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục Séc Vladimir Balas và người đồng cấp Ukraine Serhij Skarlet. Theo đó, sinh viên Ukraine sẽ nhận được chứng chỉ vào cuối năm học, chứng chỉ này sẽ giúp công nhận trình độ học vấn của họ trong thời gian lưu trú tại Séc. Đối với giáo dục dạy nghề trung học và đại học, việc đánh giá kiến ​​thức và kỹ năng có thể được thực hiện thông qua tài liệu Europass).

Bộ trưởng Balas cho biết, hầu hết các trường tiểu học đang hoạt động ở Ukraine đều cung cấp dịch vụ dạy học trực tuyến và những đứa trẻ Ukraine đã theo học trước khi phải di tản đến Séc do cuộc xung đột với Nga. Nếu tiếp tục việc dạy trực tuyến cho những đối tượng này ở Séc, hiệu quả sẽ bị hạn chế.

Theo Bộ trưởng, việc dạy song song thường dẫn đến tình trạng trẻ bị quá tải. Do đó, hầu hết các môn trẻ em Ukraine học ở các trường của Séc sẽ tiếp tục được dạy và được công nhận ở Ukraine. Ngoài ra, những môn học đặc trưng của Ukraine như lịch sử Ukraine, sẽ được học thêm trực tuyến. Điều này sẽ giúp giảm số lượng các môn học được dạy trực tuyến.

Thỏa thuận giữa Cộng hòa Séc và Ukraine cũng liên quan đến việc cung cấp học bổng cho sinh viên đại học Ukraine. Theo ông Balas, ngoài một quỹ ngân sách dành để trao học bổng cho những sinh viên này, các dự án khoa học và giáo dục chung cũng đã được lên kế hoạch. Bộ trưởng Balas cũng cho biết, thỏa thuận giáo dục giữa Séc và Ukraine đã bắt đầu được chuẩn bị từ vài năm trước, nhưng dịch bệnh Covid-19 đã khiến việc ký kết thỏa thuận bị trì hoãn. Sau khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, tài liệu đã được sửa đổi để phù hợp với tình hình và điều kiện hiện tại.

Trước cuộc xung đột, chỉ có khoảng 4.000 học sinh, sinh viên Ukraine đang theo học tại các trường của Séc. Tuy nhiên, kể từ khi xảy ra xung đột, Séc đã tiếp nhận khoảng 80.000 em từ Ukraine trong độ tuổi đi học. Số lượng chính xác người tị nạn từ Ukraine đang theo học tại các trường học ở Séc sẽ được công bố vào cuối tháng 11 này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Séc sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra
Séc sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc Karel Rehka hôm 22/11 cho biết, nếu cuộc xung đột Nga-NATO xảy ra, quân đội Séc sẽ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ an ninh đất nước. 

Séc sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra

Séc sẵn sàng tham chiến nếu xung đột Nga - NATO nổ ra

VOV.VN - Tổng tham mưu trưởng quân đội Séc Karel Rehka hôm 22/11 cho biết, nếu cuộc xung đột Nga-NATO xảy ra, quân đội Séc sẽ sẵn sàng tham chiến để bảo vệ an ninh đất nước. 

Séc, Hungary và Romania đối mặt nguy cơ khủng hoảng tiền tệ
Séc, Hungary và Romania đối mặt nguy cơ khủng hoảng tiền tệ

VOV.VN - Cộng hòa Séc, Hungary và Romania là ba quốc gia có nguy cơ xảy ra khủng hoảng tiền tệ vào năm tới do các vấn đề đối ngoại và thâm hụt ngân sách ngày càng tăng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng, kinh tế đang diễn biến phức tạp.

Séc, Hungary và Romania đối mặt nguy cơ khủng hoảng tiền tệ

Séc, Hungary và Romania đối mặt nguy cơ khủng hoảng tiền tệ

VOV.VN - Cộng hòa Séc, Hungary và Romania là ba quốc gia có nguy cơ xảy ra khủng hoảng tiền tệ vào năm tới do các vấn đề đối ngoại và thâm hụt ngân sách ngày càng tăng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng, kinh tế đang diễn biến phức tạp.

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia
Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

VOV.VN - Hầu hết những người di cừ trái phép này đến từ Syria.

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

Gần 9.000 người di cư bất hợp pháp bị ngăn chặn ở biên giới Séc-Slovakia

VOV.VN - Hầu hết những người di cừ trái phép này đến từ Syria.

Cận cảnh sân bay Kherson (Ukraine) sau khi quân Nga rút đi
Cận cảnh sân bay Kherson (Ukraine) sau khi quân Nga rút đi

VOV.VN - Sau khi quân Nga chủ động rút khỏi thành phố Kherson, quân Ukraine đã vào tiếp quản. Phía Ukraine dùng UAV ghi lại khá chi tiết cảnh tượng trên sân bay quốc tế Kherson, nơi có nhiều xe quân sự bị bỏ lại. Clip quay vào ngày 12/11.

Cận cảnh sân bay Kherson (Ukraine) sau khi quân Nga rút đi

Cận cảnh sân bay Kherson (Ukraine) sau khi quân Nga rút đi

VOV.VN - Sau khi quân Nga chủ động rút khỏi thành phố Kherson, quân Ukraine đã vào tiếp quản. Phía Ukraine dùng UAV ghi lại khá chi tiết cảnh tượng trên sân bay quốc tế Kherson, nơi có nhiều xe quân sự bị bỏ lại. Clip quay vào ngày 12/11.

Phương Tây nhận định nhầm về năng lực quốc phòng Nga ở Ukraine?
Phương Tây nhận định nhầm về năng lực quốc phòng Nga ở Ukraine?

VOV.VN - Cả phương Tây và Ukraine đã có những nhận định không sát thực tế về kho vũ khí và năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga. Trong khi đó, dường như Nga đã chuẩn bị khá kỹ trong nhiều năm cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ.

Phương Tây nhận định nhầm về năng lực quốc phòng Nga ở Ukraine?

Phương Tây nhận định nhầm về năng lực quốc phòng Nga ở Ukraine?

VOV.VN - Cả phương Tây và Ukraine đã có những nhận định không sát thực tế về kho vũ khí và năng lực công nghiệp quốc phòng của Nga. Trong khi đó, dường như Nga đã chuẩn bị khá kỹ trong nhiều năm cho “chiến dịch quân sự đặc biệt” của họ.

Bí ẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Ukraine muốn bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây?
Bí ẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Ukraine muốn bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây?

VOV.VN - Trong khi Ba Lan, Mỹ và NATO đều khẳng định tên lửa rơi ở Ba Lan không phải do Nga phóng thì Ukraine vẫn một mực cho rằng Nga đứng đằng sau vụ phóng đó. Phải chăng Ukraine đang mong thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây nước này?

Bí ẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Ukraine muốn bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây?

Bí ẩn vụ tên lửa rơi ở Ba Lan: Ukraine muốn bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây?

VOV.VN - Trong khi Ba Lan, Mỹ và NATO đều khẳng định tên lửa rơi ở Ba Lan không phải do Nga phóng thì Ukraine vẫn một mực cho rằng Nga đứng đằng sau vụ phóng đó. Phải chăng Ukraine đang mong thiết lập vùng cấm bay để bảo vệ vùng tiếp tế ở phía Tây nước này?

Thủ tướng Anh Sunak thăm Kiev, cam kết ủng hộ Ukraine
Thủ tướng Anh Sunak thăm Kiev, cam kết ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm nay (19/11) đã lần đầu thăm Kiev, cam kết tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine. 

Thủ tướng Anh Sunak thăm Kiev, cam kết ủng hộ Ukraine

Thủ tướng Anh Sunak thăm Kiev, cam kết ủng hộ Ukraine

VOV.VN - Tân Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm nay (19/11) đã lần đầu thăm Kiev, cam kết tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine. 

Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?
Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?

VOV.VN - Môi trường địa chiến lược thay đổi, đặc biệt là xung đột Ukraine, đã khiến Đức phải tái định hướng chiến lược của mình và tranh luận trong nội bộ về vấn đề phát triển vũ khí chiến lược, tạo răn đe hạt nhân...

Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?

Đức sẽ phát triển vũ khí hạt nhân trong bối cảnh xung đột Ukraine?

VOV.VN - Môi trường địa chiến lược thay đổi, đặc biệt là xung đột Ukraine, đã khiến Đức phải tái định hướng chiến lược của mình và tranh luận trong nội bộ về vấn đề phát triển vũ khí chiến lược, tạo răn đe hạt nhân...