Séc thành lập 30 trung tâm tiêm chủng Covid-19 trên toàn quốc

VOV.VN - Theo kế hoạch tiêm chủng của chính phủ Séc, tổng cộng 30 trung tâm tiêm chủng Covid-19 sẽ được thành lập để thực hiện giai đoạn 2 của việc tiêm chủng toàn dân nhằm ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Đại diện cơ quan tiêm chủng xác nhận chính phủ Séc đã gửi bản báo cáo về chiến lược tiêm chủng tới các cơ quan và bệnh viện từ ngày 23/12. Các nhân viên y tế, lính cứu hỏa, cảnh sát, binh sĩ và những người thuộc nhóm nguy cơ như người già hoặc có bệnh mãn tính sẽ được tiêm chủng trước. Người dân có thể được tiêm chủng bắt đầu vào tháng 3.

Trước đó vào 26/12, 9.750 vaccine Covid-19 đầu tiên từ Pfizer và BioNTech đã đến Cộng hòa Séc và công tác tiêm chủng đã được triển khai ngay ngày 27/12.

Dự kiến, cuối năm nay, 20.000 liều khác dự kiến ​​sẽ được tung ra thị trường. Hiện nay, Cộng hòa Séc đã có kế hoạch đảm bảo khoảng 12 triệu liều vaccine đủ cho khoảng 7 triệu người. Chiến lược tiêm chủng của Cộng hòa Séc được thực hiện bao gồm ba giai đoạn bắt đầu từ tháng 1/2021.

Giai đoạn đầu tiên diễn ra đến hết tháng Hai, hàng trăm nghìn liều thuốc từ Pfizer sẽ được gửi đến Cộng hòa Séc. Việc đảm bảo cho công tác bảo quản vaccine Covid-19 cũng nằm trong yêu cầu khi thành lập 30 trung tâm tiêm chủng này dưới sự giám sát của các điều phối viên tiêm chủng khu vực.

Trong giai đoạn thứ hai (tháng 3 và tháng 4), bên cạnh việc sử dụng vaccine của Pfizer, Bộ Y tế Séc có thể đưa bổ sung một loại vaccine từ công ty Moderna. Ước tính có khoảng 3 triệu liều sẽ được đưa tới Séc trong thời gian này. Cùng trong giai đoạn này, việc tiêm chủng chủ yếu sẽ bao gồm nhân viên y tế và các đối tượng của các nhóm có nguy cơ, nhưng một hệ thống đặt trước cho công chúng cũng sẽ được triển khai.

Bộ Y tế dự đoán rằng vào cuối giai đoạn thứ hai, một loại vaccine từ AstraZeneca cũng sẽ đến Cộng hòa Séc. Vì vậy, giai đoạn thứ ba của việc tiêm chủng sẽ bắt đầu khi vaccine từ AstraZeneca đến Cộng hòa Séc, dự kiến vào tháng Năm.

Ngoài ra, vaccine của một số các đơn vị khác như Johnson & Johnson, CureVac hoặc Sanofi cũng có thể được cung cấp vào thời điểm đó.

Trong giai đoạn thứ ba, việc tiêm chủng sẽ do các bác sĩ đa khoa đảm nhiệm. Theo dự tính, các bác sĩ đa khoa có thể tiêm chủng cho 50.000 trường hợp mỗi ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo điều tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 vẫn ở phía trước
Chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo điều tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 vẫn ở phía trước

VOV.VN - Chuyên gia y tế hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ Anthony Fauci cảnh báo nước Mỹ sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất của dịch bệnh Covid-19 trong những tuần sắp tới.

Chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo điều tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 vẫn ở phía trước

Chuyên gia y tế Mỹ cảnh báo điều tồi tệ nhất của đại dịch Covid-19 vẫn ở phía trước

VOV.VN - Chuyên gia y tế hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ Anthony Fauci cảnh báo nước Mỹ sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất của dịch bệnh Covid-19 trong những tuần sắp tới.

Pháp khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19
Pháp khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/12, nước Pháp chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa dịch Covid-19, một thời điểm có thể coi là lịch sử, giúp mang lại hy vọng thoát khỏi sự hoành hành của virus SARS-CoV-2 trong năm tới.

Pháp khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19

Pháp khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19

VOV.VN - Ngày 27/12, nước Pháp chính thức khởi động chiến dịch tiêm chủng ngừa dịch Covid-19, một thời điểm có thể coi là lịch sử, giúp mang lại hy vọng thoát khỏi sự hoành hành của virus SARS-CoV-2 trong năm tới.

Europol cảnh báo nguy cơ vaccine giả và lừa đảo
Europol cảnh báo nguy cơ vaccine giả và lừa đảo

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan Cảnh sát Liên minh Châu Âu (Europol) Catherine De Bolle vừa cảnh báo về nguy cơ tội phạm có tổ chức sẽ tìm cách lợi dụng chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 của EU để tiến hành các hoạt động gian lận vaccine.

Europol cảnh báo nguy cơ vaccine giả và lừa đảo

Europol cảnh báo nguy cơ vaccine giả và lừa đảo

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan Cảnh sát Liên minh Châu Âu (Europol) Catherine De Bolle vừa cảnh báo về nguy cơ tội phạm có tổ chức sẽ tìm cách lợi dụng chiến dịch tiêm vaccine Covid-19 của EU để tiến hành các hoạt động gian lận vaccine.