Séc thông qua dự luật tăng thẩm quyền cho Bộ Y tế trong dịch Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Séc thông qua dự luật mở rộng và làm rõ thẩm quyền của Bộ Y tế trong dịch Covid-19, liên quan đến các biện pháp đối phó với dịch bệnh.

Với hiệu lực cho tới cuối năm nay, dự luật cũng sẽ cho phép chính phủ duy trì một số biện pháp nhất định đối phó với dịch bệnh ngay cả khi tình trạng khẩn cấp chính thức kết thúc vào ngày 17/5 tới.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh, Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch công bố Séc sẽ dỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang vào giữa tháng 6 tới nếu như dịch bệnh tiếp tục diễn biến tích cực.

sec_cksi.jpg
Bộ trưởng Y tế Adam Vojtěch. Ảnh: Novinky

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc chấm dứt hoàn toàn việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, cụ thể quy định có thể vẫn sẽ được tiếp tục duy trì tại các khu vực tập trung đông người như trên các phương tiện giao thông công cộng hoặc tại trung tâm thương mại.

Cũng theo Bộ trưởng Y tế, lệnh cấm đến thăm bệnh nhân tại bệnh viện và viện dưỡng lão cũng sẽ được được dỡ bỏ từ ngày 25/5 tới, tức là sớm hơn 2 tuần so với kế hoạch ban đầu, các hoạt động tập trung tối đa 500 người cũng sẽ bắt đầu được phép tổ chức trở lại.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Roman Prymula cho rằng, việc chuyển hướng sang ứng dụng hệ thống kiểm dịch thông minh sẽ cho phép Séc chấm dứt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên toàn quốc. Thay vào đó, nước này sẽ chuyển sang tập trung vào xử lý các ổ dịch cục bộ dựa trên khả năng phát hiện và cách ly nhanh chóng người mắc bệnh.

Tính đến cuối ngày 7/5, số người dương tính với SARS-CoV-2 tại Séc là 8.031 người, trong đó có 270 người đã tử vong. Tỷ lệ số người được phát hiện dương tính với Covid-19 trên tổng số xét nghiệm trong 5 ngày gần nhất vẫn ở mức dưới 1%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

CH Séc viện trợ cho các nước Balkan ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp
CH Séc viện trợ cho các nước Balkan ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ ưu tiên viện trợ cho Bắc Macedonia, Serbia và Bosnia -những nước nằm trên tuyến đường thường được người di cư lựa chọn.

CH Séc viện trợ cho các nước Balkan ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp

CH Séc viện trợ cho các nước Balkan ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp

VOV.VN - Cộng hòa Séc sẽ ưu tiên viện trợ cho Bắc Macedonia, Serbia và Bosnia -những nước nằm trên tuyến đường thường được người di cư lựa chọn.

CH Séc: Liên minh cầm quyền tồn tại sau hội nghị bất thường của đối tác
CH Séc: Liên minh cầm quyền tồn tại sau hội nghị bất thường của đối tác

VOV.VN - Tranh cãi xung quanh chiếc ghế Bộ trưởng Văn hóa là nguyên nhân chính dẫn tới bế tắc chính trị tại Séc trong suốt hai tháng qua.

CH Séc: Liên minh cầm quyền tồn tại sau hội nghị bất thường của đối tác

CH Séc: Liên minh cầm quyền tồn tại sau hội nghị bất thường của đối tác

VOV.VN - Tranh cãi xung quanh chiếc ghế Bộ trưởng Văn hóa là nguyên nhân chính dẫn tới bế tắc chính trị tại Séc trong suốt hai tháng qua.

Đảng Bảo thủ đối lập CH Séc giành thắng lợi bầu cử Thượng viện
Đảng Bảo thủ đối lập CH Séc giành thắng lợi bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Tại vòng 2 bầu cử Thượng viện CH Séc ngày 12-13/10, đảng bảo thủ đối lập đã giành thắng lợi vang dội, trong khi liên minh cầm quyền gây thất vọng lớn.

Đảng Bảo thủ đối lập CH Séc giành thắng lợi bầu cử Thượng viện

Đảng Bảo thủ đối lập CH Séc giành thắng lợi bầu cử Thượng viện

VOV.VN - Tại vòng 2 bầu cử Thượng viện CH Séc ngày 12-13/10, đảng bảo thủ đối lập đã giành thắng lợi vang dội, trong khi liên minh cầm quyền gây thất vọng lớn.