Séc và Slovakia áp dụng các biện pháp đề phòng dịch Covid-19 từ Italy

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Séc cũng đã khuyến cáo người dân không đến miền Bắc Italy bởi đây đang là tâm điểm bùng phát dịch.

Bắt đầu từ 25/2, sân bay Václav Havel tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc sẽ dành riêng các cổng đặc biệt cho hành khách đến từ Italy. Đây là biện pháp tạm thời được áp dụng trong bối cảnh dịch bệnh đã khiến 7 người tử vong và khiến ít nhất 229 người khác bị lây nhiễm tại Italy.

Cụ thể, sân bay sẽ áp dụng kiểm tra chọn lọc và các biện pháp khác đối với hành khách đến từ Italy. Cơ quan chức năng cho biết Italy là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng được người dân Séc ưa thích nhất.

Ảnh: praguemorning

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao nước này cũng đã khuyến cáo người dân không đến miền Bắc Italy bởi đây đang là tâm điểm bùng phát dịch. Trong tình huống diễn biến phức tạp những người đến khu vực này có thể bị cách li tới 14 ngày. Cộng hòa Séc tạm thời chưa thực hiện thêm biện pháp phòng ngừa mới, tuy nhiên theo bộ trưởng Y tế Séc Adam Vojtěch, tình hình hiện nay là “đáng lo ngại” và Ủy ban dịch tễ Trung ương sẽ được dự kiến triệu họp vào thứ 5 này.

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia ra chỉ thị, nước này sẽ áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với các chuyến bay từ Italy đến Bratislava.

Tất cả hành khách bay đến Bratislava từ Italy sẽ được kiểm tra tình trạng sức khoẻ kiểm tra từ 25/2.

Sân bay Bratislava -Nguồn Lenka

Các chuyến bay của Italy tới Bratislava sẽ được kiểm tra nghiêm ngặt hơn về sức khỏe của hành khách. Người được ủy quyền của Bộ y tế CH Slovakia cho biết tất cả các hành khách trên chuyến bay từ Ý đến Bratislava sẽ phải điền thông tin vào bảng khảo sát để các cơ quan chức năng xác định và tìm thấy trong trường hợp cần thiết.

Ông Ján Mikas, Giám đốc phụ trách vệ sinh dịch tễ Bratislava cho biết: “Trong trường hợp hành khách có biểu hiện triệu chứng tương tự COVID-19 được xác định trên máy bay, họ sẽ được đưa đi ngay sau khi đến bằng xe cứu thương cách ly đặc biệt  của khoa truyền nhiễm tại bệnh viện”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc tính mua thuốc cúm Avigan của Nhật Bản chống Covid-19
Hàn Quốc tính mua thuốc cúm Avigan của Nhật Bản chống Covid-19

VOV.VN - Để đối phó với dịch bệnh Covid-19, Hàn Quốc đang tính mua thuốc cúm Agigan của Nhật Bản.

Hàn Quốc tính mua thuốc cúm Avigan của Nhật Bản chống Covid-19

Hàn Quốc tính mua thuốc cúm Avigan của Nhật Bản chống Covid-19

VOV.VN - Để đối phó với dịch bệnh Covid-19, Hàn Quốc đang tính mua thuốc cúm Agigan của Nhật Bản.

Tình hình dịch Covid-19 ở Trung Đông: Số ca tử vong tiếp tục tăng
Tình hình dịch Covid-19 ở Trung Đông: Số ca tử vong tiếp tục tăng

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp ở Trung Đông và chính phủ các nước tại đây đang phải thực hiện nhiều biện pháp đối phó.

Tình hình dịch Covid-19 ở Trung Đông: Số ca tử vong tiếp tục tăng

Tình hình dịch Covid-19 ở Trung Đông: Số ca tử vong tiếp tục tăng

VOV.VN - Dịch Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp ở Trung Đông và chính phủ các nước tại đây đang phải thực hiện nhiều biện pháp đối phó.

Tổng thống Trump: Dịch Covid-19 chỉ là “một vấn đề ngắn hạn”
Tổng thống Trump: Dịch Covid-19 chỉ là “một vấn đề ngắn hạn”

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng Covid-19 chỉ là “một vấn đề ngắn hạn”, đồng thời khen ngợi những nỗ lực kiềm chế dịch bệnh của ông Tập Cận Bình.

Tổng thống Trump: Dịch Covid-19 chỉ là “một vấn đề ngắn hạn”

Tổng thống Trump: Dịch Covid-19 chỉ là “một vấn đề ngắn hạn”

VOV.VN - Tổng thống Trump cho rằng Covid-19 chỉ là “một vấn đề ngắn hạn”, đồng thời khen ngợi những nỗ lực kiềm chế dịch bệnh của ông Tập Cận Bình.